Quảng Trị sẽ sớm đưa bãi tắm Trung Giang vào phục vụ du khách

Chủ tịch UBND xã Bến Hải (tỉnh Quảng Trị) - ông Nguyễn Văn Hồng ngày 19/3 xác nhận, đến nay hạng mục đường đi bộ bảo vệ bãi tắm Trung Giang bị hư hỏng vẫn chưa được sửa chữa.

Anh 1 (2)
Bãi tắm Trung Giang (xã Bến Hải, Quảng Trị) bị sạt lở hơn 100 mét đến nay vẫn chưa được sửa chữa kịp thời - Ảnh: Viết Hảo

Bãi tắm Trung Giang (thôn Nam Sơn, xã Bến Hải) nằm ở bờ Nam Cửa Tùng khoảng 200-300 mét. Do ảnh hưởng bởi mưa bão cuối năm 2025, kết hợp lưu lượng thủy triều mạnh ở bờ Nam Cửa Tùng đã gây ra tình trạng sạt lở hơn 100 mét công trình bê tông bảo vệ bãi tắm này.

Sau hơn 3 tháng bị sóng biển đánh hư hỏng, đến nay công trình này vẫn chưa được sửa chữa, do chưa được UBND tỉnh Quảng Trị bố trí kinh phí. Đây là hạng mục vừa có tác dụng giữ đất không bị xói lở do sóng biển, bảo vệ hạ tầng du lịch, nhà hàng ở bên trong, đồng thời phía trên công trình bị sạt lở này là đường đi bộ cho du khách tham quan, dạo biển.

Khi công trình bị hư hỏng, đoạn đường đi bộ dành cho du khách cũng không còn nguyên vẹn.

Anh 3 (2)
Dự kiến vào cuối tháng 4/2026, UBND xã Bến Hải sẽ tổ chức đấu giá theo quy định để sớm đưa bãi tắm vào hoạt động - Ảnh: Viết Hảo

Sau khi công trình bị hư hại, UBND xã Bến Hải đã phối hợp với đơn vị tư vấn kiểm tra, đo đạc, bóc tách khối lượng bị sạt lở để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Quảng Trị kinh phí khắc phục, sửa chữa. Tuy nhiên, đến nay mặc dù mùa du lịch hè đã đến, nhưng UBND tỉnh Quảng Trị chưa bố trí được nguồn vốn để sửa chữa đoạn công trình bị hư hỏng kể trên.

Trao đổi với báo Nhà báo & Công luận, Chủ tịch UBND xã Bến Hải (tỉnh Quảng Trị) - ông Nguyễn Văn Hồng cho biết, chính quyền địa phương rất mong muốn lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị quan tâm, tạo điều kiện, sớm có chủ trương bố trí kinh phí để sửa chữa công trình này.

Anh 2
Đây là hạng mục nhằm để giữ đất không bị xói lở, bảo vệ hạ tầng du lịch, nhà hàng ở bên trong - Ảnh: Viết Hảo

Theo đó, việc thực hiện sửa chữa hạng mục bị hư hỏng cần thực hiện càng sớm càng tốt, vì nếu để kéo dài đến mùa mưa bão năm nay thì vị trí bị sạt lở, hư hỏng có thể lớn hơn.

Theo ông Hồng, trong khi chờ ngành chức năng bố trí kinh phí khắc phục hư hỏng, dự kiến vào cuối tháng 4 này, UBND xã Bến Hải sẽ tổ chức đấu giá theo quy định để sớm đưa bãi tắm vào hoạt động, nhằm tránh tình trạng bỏ hoang công trình hạ tầng đã được đầu tư. Hiện nay, UBND xã Bến Hải đang xây dựng phương án, kế hoạch đấu giá theo quy định.

Theo đó, hiện tại bãi tắm này đã đủ điều kiện để đưa vào hoạt động du lịch, vì hệ thống hạ tầng đường sá, cây xanh, nhà hàng về cơ bản đã được đầu tư đồng bộ, hoàn thiện.

“Quan điểm của địa phương là sẽ sớm đưa bãi tắm vào hoạt động, vì khi đó sẽ có nhân sự quản lý tài sản, chống lãng phí tài sản công, tạo nguồn thu cho nhà nước, làm đẹp cảnh quan, cũng như kéo theo các dịch vụ, tạo việc làm cho bà con địa phương”, ông Hồng chia sẻ.

Được biết, công trình bê tông bảo vệ bờ biển bị sóng biển đánh sập thuộc Công trình bãi tắm cộng đồng Trung Giang (xã Bến Hải), với tổng chiều dài hơn 1km. Đây là một phần của Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng, giai đoạn 2, tiểu dự án tỉnh Quảng Trị. Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu phức tạp, sóng biển tại Quảng Trị liên tục uy hiếp các bãi tắm, rừng dương phòng hộ ven biển đoạn từ Cửa Tùng đến Cửa Việt. Một số nơi rừng dương, được xem là “tấm lá chắn” giữ đất bị sóng biển đánh bật gốc, cuốn trôi từng mảng ra biển.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: