Quảng Trị: 'Cháy vé' tàu cao tốc đi đặc khu Cồn Cỏ dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thời gian gần đây, đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) nổi lên là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu nhờ tuyến vận tải biển từ Cửa Việt đi Cồn Cỏ được khai thác mạnh.

Theo UBND đặc khu Cồn Cỏ, sau khi tuyến vận tải du lịch biển từ Cảng du lịch Cửa Việt đi Cồn Cỏ được đưa vào khai thác, lượng du khách đến đặc khu Cồn Cỏ đã tăng đáng kể.

Theo ghi nhận sáng 26/4, lượng du khách đến Cảng du lịch Cửa Việt khá nhộn nhịp, để đi tàu cao tốc ra đảo Cồn Cỏ. Trong dịp lễ 30/4-1/5 năm nay, lượng khách ra đảo Cồn Cỏ dự báo tăng đột biến, nhiều khả năng “cháy vé” tàu.

Hiện tại theo thông tin là ngày 30/4-1/5, các hãng tàu khai thác tuyến vận tải du lịch biển đi đặc khu Cồn Cỏ thông báo hết vé.

Anh 1
Du khách làm thủ tục tại Cảng du lịch Cửa Việt để đi tàu cao tốc ra đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) sáng 26/4 - Ảnh: Viết Hảo.

Tuyến vận tải du lịch từ Cảng du lịch Cửa Việt đi đặc khu Cổn Cỏ có 2 đơn vị khai thác tàu cao tốc, thời gian di chuyển từ đất liền ra đến đảo Cồn Cỏ mất khoảng 60 phút. 2 tàu cao tốc này chạy liên tục trong tuần, tổng công suất khai thác 2 tàu là 200 khách/lượt.

Nhiều năm qua, hạ tầng du lịch, lưu trú tại đặc khu Cồn Cỏ được đầu tư ngày càng khang trang, hiện đại nhằm phục vụ nhu cầu tham quan của du khách. Cụ thể, hiện nay tại đặc khu Cồn Cỏ có 14 cơ sở lưu trú với khoảng 78 phòng, 254 giường. Ngoài ra, hiện có 4 hộ gia đình tham gia kinh doanh dịch vụ ăn uống, phục vụ cùng lúc hơn 200 khách.

Bên cạnh đó, đặc khu Cồn Cỏ cũng đưa vào khai thác dịch vụ xe điện tham quan, cho thuê tàu, câu cá, lặn ngắm san hô, cắm trại, thể thao biển… Đặc khu cũng có các đặc sản phục vụ làm quà cho du khách như: nước mắm, cá khô, trà giảo cổ lam, rong nho, hàu vua…

“Cồn Cỏ ngày càng xinh đẹp, dịch vụ du lịch, lưu trú có thể đáp ứng nhu cầu ở lại dài ngày cho du khách. Tôi đã đến Cồn Cỏ năm ngoái và cảm nhận đây là điểm du lịch sinh thái biển hàng đầu, giàu tiềm năng của tỉnh Quảng Trị”, anh Võ Văn Đức (51 tuổi, trú xã Cửa Việt, Quảng Trị) chia sẻ.

Anh 2
Đặc khu Cồn Cỏ, một điểm đến du lịch biển đảo hàng đầu tại Quảng Trị - Ảnh: Anh Xuân

Ông Trần Xuân Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ cho biết, trong năm 2026, địa phương tập trung làm mới sản phẩm du lịch như ngắm san hô bằng tàu đáy kính, đốt lửa trại, giao lưu văn hóa… với mục tiêu đón hơn 12.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 18 tỷ đồng.

Nhằm phục vụ nhu cầu tham quan ngày một tăng của du khách trong vụ mùa du lịch hè 2026, đặc khu Cồn Cỏ vừa đưa vào vận hành hệ thống bán vé trực tuyến, cũng như tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Hiện nay, đặc khu Cồn Cỏ chú trọng hoàn thành đề án “Phát triển Cồn Cỏ mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh”, cũng như xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thu hút các nhà đầu tư. Ngoài ra, đặc khu Cồn Cỏ lấy du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp làm định hướng chính, kết hợp mở rộng âu thuyền, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá.

“Đặc khu tập trung kêu gọi các doanh nghiệp, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của nhà nước để tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở lưu trú, phát triển du lịch gắn với bảo tồn sinh vật biển và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn đặc khu”, ông Trần Xuân Anh cho hay.

Theo tìm hiểu, đặc khu Cồn Cỏ có tổng diện tích tự nhiên hơn 230 ha, điểm cao nhất 63,4 mét, nằm trên vùng biển phía Đông tỉnh Quảng Trị. Cồn Cỏ còn có tên gọi khác là Hòn Cỏ, Thảo phù, Con Hổ, hay Hòn Mệ - theo cách gọi của ngư dân Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Hòn đảo này cách Cửa Việt khoảng 16 hải lý (30 km). Đây là đặc khu duy nhất trên vùng biển duyên hải Bắc Trung bộ.

Cồn Cỏ nằm trong khu vực có nhiều tài nguyên sinh vật biển, thủy hải sản phong phú của ngư trường con Hổ rộng khoảng 9.000km2, gần nơi giao thoa của các dòng hải lưu, nơi hội tụ của các vùng hải sản Bắc - Nam Vịnh Bắc Bộ và Biển Đông. Ngoài vị trí chiến lược, đảo Cồn Cỏ còn có những lợi thế để phát triển du lịch sinh thái biển đảo, du lịch lịch sử…

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: