Quảng Trị: Cụm Di tích lịch sử đền Song Trung được xếp hạng quốc gia

(CLO) Đền Song Trung và mộ Hoàng Vĩnh Tộ, Hoàng Vĩnh Dụ là nơi thờ tự hai công thần có nhiều đóng góp trong công cuộc phục hưng đất nước thời Hậu Lê.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL vừa ký quyết định xếp hạng Di tích lịch sử Đền Song Trung và mộ Hoàng Vĩnh Tộ, Hoàng Vĩnh Dụ ở xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị là Di tích quốc gia.

Đền Song Trung và mộ Hoàng Vĩnh Tộ, Hoàng Vĩnh Dụ là nơi thờ tự hai bố con Hoàng Vĩnh Tộ và Hoàng Vĩnh Dụ, là những công thần có nhiều đóng góp trong công cuộc đấu tranh, bảo vệ quê hương và phục hưng đất nước thời Hậu Lê. Đây là di tích mang giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu, gắn liền với truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc.

1.jpg
Tấm văn bia đền Song Trung. Ảnh: QT

Theo sử sách, từ thời Hồng Đức, dòng họ Hoàng ở Lý Trai, huyện Phúc Khê, tỉnh Nghệ An đã di cư vào khai hoang lập ấp, hình thành vùng đất Phù Kinh ở ven bờ thượng nguồn sông Gianh, thuộc châu Bố Chính, phủ Tân Bình, nay là xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị.

Vào đầu thế kỷ XVI, khi nhà Lê suy vong, các cuộc nổi dậy kéo theo nạn cát cứ và tranh chấp đất đai giữa các phe phái xảy ra gay gắt. Tháng 6 năm Đinh Hợi (1527), Mạc Đăng Dung đã phế truất vua Lê, lập ra triều Mạc tự xưng hoàng đế.

Nhằm phù Lê diệt Mạc, đầu năm 1532, An Thành hầu Nguyễn Kim, một công thần triều Lê đã liên kết các phe phái để chống lại nhà Mạc.

Hưởng ứng ngọn cờ phù Lê diệt Mạc, hai cha con ông Hoàng Vĩnh Tộ và Hoàng Vĩnh Dụ đã kêu gọi thanh niên trai tráng trong làng theo tướng Nguyễn Kim xây dựng lực lượng, dấy binh khởi nghiệp.

Cùng với đại quân giương cờ xung trận, Hoàng Vĩnh Tộ đã lập được nhiều công lớn. Năm Thuận Đức thứ nhất (1600), ông được phong Hiệp mưu dương vũ công thần, đặc tiến phụ quốc thượng, tướng quân cẩm y vệ thực vệ sự hầu tước. Khi ông mất được truy phong tước Phúc Khê hầu Đại vương tôn thần.

Hoàng Vĩnh Dụ từ nhỏ đã là người thông minh, luôn luôn theo cha tập luyện võ nghệ và đánh trận giả. Lớn lên, với khí chất can trường của một võ tướng, Hoàng Vĩnh Dụ đã cùng cha tham gia nhiều trận chiến chống lại quân Mạc.

Đặc biệt, ông cùng với binh sĩ đã tiến công đánh quân nhà Mạc ở địa đầu đất Giao Thủy (Nam Định), góp phần phò vua Lê Thế Tông trở lại Thăng Long vào tháng 4 năm 1593.

Năm Vĩnh Tộ thứ 10 (1628), Hoàng Vĩnh Dụ được phong là Dương vũ uy dũng tán trị công thần đặc tiến phụ quốc Thượng tướng quân điện tiền đô hiệu điểm ti Tả hiệu điểm Hầu tước. Khi qua đời, ông được truy phong tước Hoằng dũng Đại vương tôn thần.

11.jpg
Khu lăng mộ đền Song Trung được xây dựng khang trang, uy nghiêm, đẹp đẽ. Ảnh: PL

Tưởng nhớ hai vị công thần Hoàng Vĩnh Tộ và Hoàng Vĩnh Dụ, khoảng năm 1650, nhân dân Phù Kinh đã lập đền thờ với tên gọi "Song Trung miếu bia". Hằng năm, ngoài hai ngày giỗ của hai vị tướng công, tại đền Song Trung còn diễn ra lễ tế mùa xuân và lễ tế mùa thu, gọi là "Xuân Thu nhị kỳ" diễn ra vào rằm tháng hai và rằm tháng bảy với phần lễ và phần hội.

Trải bao biến cố thăng trầm của lịch sử, đền Song Trung nhiều lần hư hỏng nặng. Năm 1997, ngôi đền được nhân dân và tỉnh Quảng Trị hỗ trợ kinh phí cải tạo, trùng tu. Cùng với việc trùng tu, sửa chữa đền Song Trung, con cháu họ Hoàng cũng đã di dời mộ của hai vị tướng quân Hoàng Vĩnh Tộ và Hoàng Vĩnh Dụ về an nghỉ trên núi Rú Vắp. Năm 2016 đền Song Trung được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh.

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cỡ chữ bài viết: