Quảng Trị: Phát hiện bộ xương nghi của người đàn ông mất tích hơn 2 tháng

(CLO) Bộ xương người được một người dân đi rừng phát hiện ở vùng rừng có tên Ngọn Khe Tuần, thuộc xã Tuyên Lâm, Quảng Trị.

Ngày 24/7, UBND xã Tuyên Lâm (tỉnh Quảng Trị) cho biết, một bộ xương người vừa được phát hiện trong vùng rừng của tỉnh này tại khu vực giáp với tỉnh Hà Tĩnh.

Bước đầu, qua đặc điểm nhận dạng áo quần, dụng cụ mang theo, người thân đã xác định đây là thi thể của ông M.H (SN 1985, trú tại thôn 4 Bắc Sơn, xã Tuyên Lâm). Đây chính là người đã mất tích khi đi vào rừng săn mật ong từ hơn hai tháng trước đó.

z6835363020585_5e43cd3422f250c03bba2533c76363c6.jpg
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người đàn ông mất tích trước đó. Ảnh: Văn Sơn

Thi thể được một người dân đi rừng phát hiện ở vùng rừng có tên Ngọn Khe Tuần, thuộc xã Tuyên Lâm. Khi phát hiện, gần như thi thể chỉ còn bộ xương, bên cạnh thi thể có áo quần mà nạn nhân mặc, một con dao chuyên dụng khi đi rừng và một chiếc nón.

Ngay khi thông tin được báo về địa phương, lực lượng công an và người thân của ông H đã có mặt tại hiện trường để phối hợp xác minh danh tính.

Chính quyền địa phương cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng làm các thủ tục tiếp theo để nhận diện trước khi bàn giao cho gia đình đưa về mai táng.

Được biết, trước đó, ngày 17/5, ông M.H. vào rừng tìm ong nhưng đến tối không trở về. Người thân trình báo cơ quan chức năng. Liên tục suốt nhiều tuần liền sau đó, chính quyền và người dân địa phương đã tổ chức nhiều lượt tìm kiếm ở vùng rừng quanh khu vực nhưng không tìm được.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: