Từ các tuyến đường trung tâm đến từng bon vùng biên, nhiều hình thức tuyên truyền sinh động, sáng tạo đang góp phần lan tỏa khí thế sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của mỗi cử tri nơi “phên dậu” Tổ quốc.
Vào những ngày đầu tháng Ba, về xã Quảng Trực, dễ dàng cảm nhận bầu không khí phấn khởi đang lan tỏa khắp vùng biên. Trên các tuyến đường trung tâm, dọc những con đường dẫn vào từng bon, cờ Tổ quốc và cờ Đảng tung bay rực rỡ. Các băng rôn, khẩu hiệu cổ động được treo trang trọng tại trụ sở cơ quan, trường học, nhà văn hóa và dọc các trục đường chính, tạo nên diện mạo tươi mới cho vùng quê biên giới trong những ngày hướng về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Tại khu trung tâm xã, hệ thống pa nô, áp phích tuyên truyền được bố trí nổi bật với nhiều thông điệp ngắn gọn, dễ hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri.
Cùng với đó là những hình ảnh trực quan, sinh động đã góp phần giúp người dân, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, hiểu rõ hơn về quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.
Điểm nổi bật trong đợt tuyên truyền lần này là sự vào cuộc đồng bộ của các bon trên địa bàn xã. Toàn bộ 11/11 bon đã triển khai trang trí cờ Tổ quốc, cờ Đảng và treo băng rôn, khẩu hiệu dọc các tuyến đường và khu dân cư. Sắc đỏ rực rỡ trải dài khắp các khu dân cư, tạo nên bầu không khí sôi nổi, phấn khởi hướng về ngày hội lớn của toàn dân.
Song song với tuyên truyền trực quan, xã Quảng Trực còn duy trì hiệu quả hình thức tuyên truyền lưu động. Những chuyến xe loa tuyên truyền thường xuyên đến từng bon, phổ biến nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; tiêu chuẩn đại biểu; quyền và nghĩa vụ của cử tri.
Hệ thống loa truyền thanh cơ sở cũng được phát huy tối đa hiệu quả, liên tục cập nhật thông tin về công tác bầu cử, giúp người dân nắm bắt đầy đủ và kịp thời các nội dung liên quan.
Không chỉ dừng lại ở các phương thức truyền thống, địa phương còn chủ động đổi mới cách làm bằng việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tuyên truyền. Từ những hình ảnh đời sống, cảnh quan và con người Quảng Trực, nhiều video tuyên truyền về bầu cử được xây dựng với kỹ thuật dựng phim hiện đại, thuyết minh tự động bằng AI và lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội.
Các trang thông tin như “Quảng Trực Ngày Mới”, trang của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương đã đăng tải nhiều clip, video tuyên truyền sinh động, thu hút đông đảo lượt xem và chia sẻ. Cách làm này không chỉ giúp thông tin về bầu cử lan tỏa nhanh chóng mà còn tạo sự gần gũi, hấp dẫn, nhất là đối với người trẻ.
Theo ông Dương Huy Toàn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quảng Trực cho biết, công tác tuyên truyền được địa phương triển khai đồng bộ với nhiều hình thức đa dạng nhằm giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. “Chúng tôi mong muốn mỗi cử tri đều tham gia ngày hội bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện niềm tự hào của người dân vùng biên giới,” ông Toàn chia sẻ.
Đặc biệt, không khí hướng về ngày bầu cử cũng hiện diện rõ nét trong đời sống thường ngày của người dân địa phương. Tại các bon, bà con khi gặp nhau thường trao đổi thông tin về bầu cử, bàn chuyện ngày đi bỏ phiếu. Nhiều hộ dân chủ động treo cờ Tổ quốc trước nhà, chỉnh trang khuôn viên, góp phần tạo nên diện mạo khang trang, sạch đẹp cho vùng quê biên giới.
Bên cạnh đó, địa phương còn sáng tác các ca khúc tuyên truyền về “Ngày hội non sông”, kết hợp hình ảnh quê hương Quảng Trực để xây dựng các clip truyền thông giàu cảm xúc. Những giai điệu tươi vui, hào hùng hòa cùng hình ảnh đời sống bình dị của người dân đã góp phần khơi dậy niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm của mỗi cử tri.
Với sự kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền truyền thống và truyền thông hiện đại, không khí hướng về Ngày bầu cử tại xã Quảng Trực ngày càng lan tỏa sâu rộng. Trong nhịp sống bình yên nơi miền biên viễn, sắc đỏ của cờ Tổ quốc đang rực rỡ khắp các bon, thể hiện niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phát triển của Nhân dân vùng “phên dậu” đối với tương lai của quê hương và đất nước.