Quốc hội Anh thất bại trong việc phá vỡ thế bế tắc của Brexit

Thứ ba, 02/04/2019 10:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Anh vẫn không thể đạt được mục đích phá vỡ thế bế tắc trong đàm phán Brexit hiện tại khi Quốc hội nước này vẫn chưa thể thống nhất một biện pháp nào.

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

Sau một tuần đầy biến động, khi mà chiến lược "ly hôn" của bà May lại bị các nhà làm luật Anh phủ quyết thêm 1 lần nữa, Quốc hội vẫn chưa thể tìm ra một hướng đi riêng.

Các nhà làm luật đã tiến hành bỏ phiếu phút chót với 4 dự thảo Brexit vào ngày 1/4 nhằm cứu vãn tình thế, nhưng vẫn không thể có một phương án nào nhận được sự ủng hộ quá bán.

Phương án nhận được sự ủng hộ cao nhất là đề xuất một liên minh thuế quan với EU. Phương án này chỉ cách tỷ lệ quá bán có 3 phiếu bầu.

Các nhà làm luật Anh bàn về việc hoãn Brexit sau khi đơn kiến nghị đạt 6 triệu chữ ký

Chính phủ kiến quyết phản đối phương án trên, cho rằng hành động này sẽ đánh mất đi sự độc lập của nước Anh trong các cuộc đàm phán thương mại quốc tế.

Cũng trong ngày hôm qua, Quốc hội Anh cũng phủ quyết dự thảo luật về việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý đối với bất kỳ thỏa thuận nào đạt được. Chính phủ cho rằng hành động này sẽ phản bội lại lòng tin của người dân đã bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016.

Bộ trưởng Brexit Steven Barclay cho biết hiện tại lập trường của Anh vẫn là rời EU vào ngày 12/4 tới mà không có thỏa thuận- một kịch bản ác mộng với các doanh nghiệp quốc tế.

"Lựa chọn cuối cùng là tìm ra cách cho phép Anh rời EU với 1 thỏa thuận", ông nói với Quốc hội.

Ông cũng ám chỉ việc bà May có thể đưa thỏa thuận của mình ra bỏ phiếu thêm 1 lần nữa với mong muốn rời Anh trước ngày 23/5, thời điểm diễn ra cuộc bỏ phiếu Quốc hội EU và tránh làm phức tạp hóa tình hình.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h