Chuyến thăm châu Á của bà Harris thể hiện cam kết với một "Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở"

(CLO) Một quan chức chính quyền cấp cao Mỹ cho biết, chuyến đi của Phó Tổng thống Kamala Harris tới Singapore và Việt Nam vào Chủ nhật sẽ cho thấy quyết tâm của Mỹ về việc tăng sự hiện diện trong khu vực để chống lại ảnh hưởng toàn cầu ngày càng tăng của Trung Quốc.
Phó Tổng thống  Kamala Harris. Ảnh: Reuters

Phó Tổng thống  Kamala Harris. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Mỹ và Trung Quốc “khẩu chiến” tại Liên Hợp Quốc về Biển Đông

Ấn Độ triển khai tàu chiến ở Biển Đông

Trung Quốc cảnh báo Anh khi nhóm tấn công tàu sân bay đi vào Biển Đông

Nhật Bản và Mỹ hối thúc Trung Quốc tuân thủ phán quyết về Biển Đông

Bà Harris sẽ là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm khu vực này kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng 1. Điều này hứa hẹn sẽ củng cố các liên minh mà Mỹ coi là chìa khóa để hạn chế sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc.

Đầu tháng này, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói với Reuters rằng trọng tâm của chuyến thăm sẽ là bảo vệ các quy tắc quốc tế ở Biển Đông, củng cố vai trò lãnh đạo khu vực của Mỹ và mở rộng hợp tác an ninh trong khu vực.

"Chính quyền Mỹ muốn tái khẳng định một cam kết lâu dài đối với khu vực này, rằng Mỹ là một phần của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sẽ hiện diện trong khu vực", quan chức này nói.

Chuyến đi này cũng diễn ra tại thời điểm tình hình ở Afghanistand đang cực kỳ hỗn loạn sau khi ông Biden tuyên bố rút toàn bộ quân về sau 20 năm chiến tranh.

Quan chức này cho biết bà Harris sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề liên quan đến Afghanistan trong chuyến công du châu Á.

"Vấn đề của Afghanistan đang là trọng tâm làm việc của Phó Tổng thống cũng như đội ngũ của bà, đồng thời khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng rất quan trọng. Đó cũng là mục đích của chuyến đi lần này", quan chức này nói thêm .

Bà Harris sẽ đến Singapore vào Chủ nhật (22/8). Bà sẽ là Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Việt Nam vào thứ Ba (24/8) và rời đi vào thứ Năm (26/8) tuần sau.

Trong chuyến đi của mình, bà Harris sẽ gặp Tổng thống Singapore Halimah Yacob, Thủ tướng Lý Hiển Long và thăm một tàu chiến của Mỹ đang cập bến ở Singapore. Bà cũng sẽ tổ chức một cuộc họp để thảo luận về các vấn đề chuỗi cung ứng với các đại diện từ khu vực tư nhân và chính phủ.

Tại Hà Nội, bà Harris sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo bao gồm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Bà dẫn đầu phái đoàn Mỹ trong việc thành lập văn phòng khu vực cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh.

Chuyến thăm Đông Nam Á sẽ là chuyến công du nước ngoài thứ hai của bà Harris trên cương vị phó chủ tịch. Vào tháng 6, bà đã đến Guatemala và Mexico để họp về "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới Mỹ-Mexico.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: