Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam và Vinamilk đến với những trẻ em khó khăn vùng cao Yên Bái

Thứ năm, 29/10/2020 08:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Yên Bái là một tỉnh miền núi phía Bắc, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm trên 50%. Do điều kiện kinh tế, giao thông khó khăn, nên việc chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em ở nhiều vùng còn hạn chế.

Vì vậy, chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã đến với trẻ em Yên Bái suốt 12 năm qua, góp phần hỗ trợ trẻ em tăng cường chế độ dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe và sức đề kháng, giảm dần tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi ở các em.

Gian nan đường đến trường của trẻ em Yên Bái

Trải qua những đoạn đường dài ngoằn ngoèo đầy sỏi đá, bụi tung mù mịt, chúng tôi đến điểm trường Trung tâm Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái thăm các em. Gặp chúng tôi, cô Đồng Thị Hoa - Hiệu trưởng Trường mầm non Lang Thíp chia sẻ: “Trường chúng tôi nằm tại nơi có địa bàn xã rộng, đa số là đồng bào dân tộc trình độ dân trí còn hạn chế, kinh tế còn nghèo và khó khăn. Tỷ lệ trẻ em dân tộc thiểu số chiếm trên 70% tổng số trẻ đến trường. Ở điểm trường trung tâm này là đường đi thuận lợi nhất rồi. Bảy điểm trường lẻ khác của Lang Thíp, con đường đến đó khó khăn hơn rất nhiều”.

Năm 2020, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trao tặng 108.500 ly sữa, tương đương khoảng 780 triệu đồng cho 1.200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Yên Bái

Năm 2020, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trao tặng 108.500 ly sữa, tương đương khoảng 780 triệu đồng cho 1.200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Yên Bái

Cha mẹ đi làm xa nên trẻ ở với ông bà. Các em dù mới tuổi mầm non đã tự đi đến trường một mình. Thế nên việc đến trường đối với các em là một sự nỗ lực vượt khó khi bụng có hôm đói meo, quần áo không lành lặn, đầy những miếng vá, thiếu đồ dùng học tập.

Do điều kiện kinh tế khó khăn, một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng như trẻ em miền xuôi vốn đã khó, việc được uống sữa thì còn “xa xỉ” hơn. “Ước gì trẻ em ở đâu cũng được chăm sóc, được yêu thương, vì nhu cầu và quyền lợi của trẻ em dù ở đâu cũng là như nhau”, cô Hoa bộc bạch.

Mong ước của cô Hoa và cũng là của nhiều em nhỏ giờ đây đã được đáp lại khi năm nay, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã mang đến cho 480 em học sinh tại Trường mầm non Lang Thíp cơ hội uống sữa tại trường. Đoạn đường đi học của các em nay có thêm niềm vui từ sự quan tâm của cộng đồng.

Hàng trăm ngàn ly sữa đến cho trẻ em Yên Bái

Đón nhận niềm vui từ Vinamilk và Quỹ sữa vươn cao Việt Nam, Cô Lương Thị Phương Lan - Hiệu phó Trường mầm non Họa Mi cho biết: “Trường chúng tôi được thành lập vào năm 2014, lúc đầu chỉ có 24 trẻ đến trường. Từ khi chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đến với điểm trường, phụ huynh cho con đi học nhiều hơn, và đến nay là hơn 100 em. Trẻ em ở điểm trường chúng tôi đa số là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều bé đi học không được ăn sáng, nên khi được uống sữa từ chương trình các em rất thích, đi học đều hơn. Vì vậy, khi có học sinh ốm, các cô giáo luôn cố gắng sắp xếp vượt qua những con đường khó khăn, đồi núi, có nhiều đoạn phải đi bộ, mang sữa vào tận nhà cho em.”

Đại diện Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã đến thăm các điểm trường trong diện thụ hưởng sữa và gửi tặng những phần quà từ chương trình

Đại diện Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã đến thăm các điểm trường trong diện thụ hưởng sữa và gửi tặng những phần quà từ chương trình

Điểm trường Mầm non Họa Mi, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái năm nay cũng có hơn 100 em học sinh được uống sữa từ chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam.

Ngoài điểm trường Lang Thíp và Họa Mi, nhiều trung tâm bảo trợ xã hội và các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ em ở những vùng cao khó khăn tại Yên Bái nhận được sự quan tâm, dinh dưỡng từ Vinamilk và chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam.

Niềm vui nhận sữa từ chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk của trẻ em trường Mầm non Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Niềm vui nhận sữa từ chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk của trẻ em trường Mầm non Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Trong năm 2020, 108.500 ly sữa, tương đương khoảng 780 triệu đồng sẽ được trao tặng đến cho 1.200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Yên Bái, mang niềm vui uống sữa cho hàng ngàn trẻ em nơi đây. Các em sẽ được uống sữa miễn phí liên tiếp trong 3 tháng nhằm tăng cường chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ nâng cao sức khỏe và sức đề kháng.

12 năm đồng hành vì sự phát triển của trẻ em

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng Trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết: “Chúng tôi luôn tiến hành rà soát và lựa chọn kỹ càng các đơn vị đủ điều kiện tham gia chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam. Trên cơ sở đó có những điểm trường, trung tâm đã liên tiếp được sử dụng sữa từ năm 2009 đến nay, trong đó đa phần là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật, hộ nghèo vùng sâu vùng xa. Tôi đánh giá Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam không chỉ có ý nghĩa nhân văn và ý nghĩa xã hội to lớn đối với sự phát triển của trẻ em Việt Nam, nguồn nhân lực trong tương lai của đất nước mà còn giúp giảm bớt các gánh nặng về tài chính đối với gia đình và xã hội”.

Những giờ uống sữa vui vẻ cùng chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam của học sinh Trường mầm non xã Châu Quế Thượng, tỉnh Yên Bái

Những giờ uống sữa vui vẻ cùng chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam của học sinh Trường mầm non xã Châu Quế Thượng, tỉnh Yên Bái

Các em đều rất hào hứng khi được uống sữa, hơn hết các em được giáo dục về vai trò quan trọng của chế độ dinh dưỡng, hình thành thói quen tốt như uống sữa mỗi ngày, đúng giờ để hỗ trợ tăng cường thể chất, trí tuệ.

Đồng thời, cũng được nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung và bảo vệ môi trường thông qua việc gấp vỏ hộp gọn gàng sau khi uống sữa để dễ thu gom và tái chế các hộp sữa để làm đồ dùng đồ chơi…, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội của tỉnh cho biết thêm.

Những vỏ hộp sữa từ chương trình sau khi uống, được các cô giáo tái chế để làm những đồ dùng, đồ chơi dễ thương cho các em

Những vỏ hộp sữa từ chương trình sau khi uống, được các cô giáo tái chế để làm những đồ dùng, đồ chơi dễ thương cho các em

Tại khu vực miền núi phía Bắc, trong năm nay, ngoài tỉnh Yên Bái, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk còn hỗ trợ sữa cho trẻ em các tỉnh, thành khác như: Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn, Sơn La, Bắc Kạn, Hòa Bình…

Trong năm 2020, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trao tổng cộng 1,7 triệu ly sữa cho trẻ em khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt ở 27 tỉnh thành trên cả nước với tổng giá trị hơn 12,5 tỷ đồng.

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam được thành lập từ năm 2008, dưới sự chủ trì của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, với sự đồng hành xuyên suốt của Công ty Vinamilk.

13 năm qua, Quỹ sữa bền bỉ thực hiện sứ mệnh “Để mọi trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày”, mang niềm vui uống sữa đến với trẻ em trên mọi miền đất nước. Tính đến nay, Quỹ sữa vươn cao Việt Nam đã trao tặng hơn 37 triệu ly sữa tương đương khoảng 163 tỷ đồng, giúp hơn 460 ngàn trẻ em khó khăn Việt Nam nhận được chăm sóc về dinh dưỡng tốt hơn, tạo tiền đề cho sự phát triển thể chất và trí tuệ toàn diện của các em trong tương lai.

PV

Tin khác

Gazprom đóng cửa hàng chục giếng khí đốt tự nhiên

Gazprom đóng cửa hàng chục giếng khí đốt tự nhiên

(CLO) Tập đoàn khí đốt tự nhiên khổng lồ Gazprom của Nga đã phải đóng cửa hơn hai chục giếng sản xuất trong trận lũ mùa xuân ở vùng Orenburg để giữ cho các giếng sản xuất khí đốt không bị ngập lụt, đơn vị Gazprom địa phương cho biết.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thêm nhà máy đạt trung hòa Carbon, Vinamilk tiến nhanh hành trình đến Net Zero

Thêm nhà máy đạt trung hòa Carbon, Vinamilk tiến nhanh hành trình đến Net Zero

(CLO) Trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Vinamilk công bố Nhà máy Nước giải khát đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế PAS 2060:2014. Như vậy, Vinamilk đang sở hữu tới 3 đơn vị (gồm 2 nhà máy và 1 trang trại) đạt chứng nhận về trung hòa Carbon, cho thấy những bước tiến quyết liệt của doanh nghiệp trên con đường tiến đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Thị trường - Doanh nghiệp
EU sắp đạt thỏa thuận sử dụng tài sản của Nga cho Ukraine

EU sắp đạt thỏa thuận sử dụng tài sản của Nga cho Ukraine

(CLO) Bộ trưởng Tài chính Bỉ Vincent Van Peteghem cho biết EU “gần đạt được một thỏa thuận chính trị” về việc thu lợi nhuận từ dự trữ ngân hàng trung ương của Nga vẫn bị đóng băng do các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine.

Thị trường - Doanh nghiệp
Iran chấp nhận thẻ tín dụng của Nga

Iran chấp nhận thẻ tín dụng của Nga

(CLO) Iran có thể bắt đầu chấp nhận thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng Mir của Nga trong vòng vài tháng tới, tùy viên thương mại của Đại sứ quán Tehran ở Moscow nói với tờ Izvestia hôm 12/4.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mercedes-Benz phối hợp cùng Bảo hiểm Bảo Việt ra mắt chương trình bảo hành mở rộng

Mercedes-Benz phối hợp cùng Bảo hiểm Bảo Việt ra mắt chương trình bảo hành mở rộng

(CLO) Ngày 22/4/2024, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) và Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã ký kết hợp tác ra mắt chương trình Bảo hiểm Gia hạn Bảo hành Ô tô dành riêng cho chủ xe Mercedes-Benz. Với dòng xe cao cấp, chương trình bảo hiểm toàn diện sẽ mang tới nhiều giải pháp bảo vệ vượt trội, là đặc quyền riêng giúp khách hàng an tâm trong quá trình sử dụng xe sau khi kết thúc thời hạn bảo hành tiêu chuẩn.

Thị trường - Doanh nghiệp