“Quyền năng phái đẹp”

(CLO) Trình độ, kiến thức, tài năng cùng sự dịu dàng, thân thiện, khéo léo… là những giá trị tạo nên quyền năng, quyền lực cho người phụ nữ, làm cho người khác yêu thích, nể phục và dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống.
“Quyền năng phái đẹp” giúp người phụ nữ ngày càng thành công hơn trong cuộc sống và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của xã hội - Ảnh: MiMi

“Quyền năng phái đẹp” giúp người phụ nữ ngày càng thành công hơn trong cuộc sống và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của xã hội - Ảnh: MiMi

Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, Trưởng Ban phổ biến giáo dục pháp luật Hội luật gia TP.HCM đã nhận định như vậy tại buổi giao lưu với chủ đề “Quyền năng phái đẹp” trong đợt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) do Nhà Văn hoá Phụ nữ TP.HCM tổ chức.

Theo TS - LS. Nguyễn Thị Thúy Hường, quyền năng phái đẹp bao gồm quyền lực cứng và quyền lực mềm. Trong đó quyền lực cứng là trình độ, kiến thức, tài năng… và quyền lực mềm là sự dịu dàng, thân thiện, khéo léo, chỉn chu, kiên trì, nhẫn nại, xinh đẹp, chịu thương, chịu khó... làm cho người khác yêu thích, nể phục, dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống.

"Nếu người phụ nữ khéo léo, tự tin và tận dụng những lợi thế vốn có của phái đẹp, thì mọi khó khăn, trở ngại đều có thể vượt qua” - Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường nói.

Và đó cũng là lý do khi xã hội bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển, người phụ nữ đã có rất nhiều cơ hội để khẳng định năng lực, vị thế của mình và ngày càng có nhiều thành công không thua kém gì nam giới.

Ngoài “quyền năng phái đẹp” trong xã hội hiện nay, một quyền năng khác mà hầu hết những người tham dự chương trình đều phải thừa nhận, đó là “Phụ nữ là nhân tố chính trong việc đào tạo thế hệ kế thừa”. Cụ thể là, đối với gia đình, sức ảnh hưởng của người mẹ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, làm gương, giúp con trẻ hình thành nhân cách và định hướng tương lai. Còn đối với xã hội cũng như trong công việc, người phụ nữ chính là hình mẫu về đạo đức, năng lực, tác phong... cho thế hệ kế thừa học hỏi và phấn đấu.

Đồng thời, mẫu người phụ nữ hiện đại là mẫu người “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Cùng lúc họ phải thực hiện vai trò kép, giữa một bên là gia đình và một bên là công việc - xã hội. Điều đó cho thấy quyền năng gắn liền với trách nhiệm đối với người phụ nữ là không hề nhỏ.

Đây là một bài toán khó đặt ra cho tất cả những người phụ nữ hiện nay là làm thế nào để cân bằng và đạt kết quả tốt đẹp nhất ở cả hai vai trò để khẳng định được “quyền năng” của phụ nữ một cách hiệu quả nhất để ngày càng thành công hơn trong cuộc sống và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của xã hội.

Thái Minh Châu – Nhà sáng lập Phục Hưng Books - Ảnh: MiMi

Thái Minh Châu – Nhà sáng lập Phục Hưng Books - Ảnh: MiMi

Trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Nhà Văn hoá Phụ nữ TPHCM cũng đã tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề “Màu tình yêu”.

Ở chương trình này, Thạc sĩ Chu Khánh Linh, Giảng viên trường Đại học Văn hóa TP.HCM đã đề cập đến những cảm xúc yêu thương, về một tình yêu đẹp, lấp lánh sắc màu không chỉ gắn liền với thời thanh xuân mà là bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời của mỗi người. Bởi lẽ, tình yêu luôn là tình cảm đặc biệt nhất, là gia vị ngọt ngào, là giai điệu đẹp của cuộc sống, giúp cho cuộc đời trở nên ý nghĩa, những bất hạnh trở nên hạnh phúc và hơn hết đó là động lực tinh thần và là giá trị cốt lõi của sự thành công trong đời sống hôn nhân.

Doanh nhân - MC - Hoa hậu biển Ninh Hoàng Ngân - Ảnh: MiMi

Doanh nhân - MC - Hoa hậu biển Ninh Hoàng Ngân - Ảnh: MiMi

“Tuy nhiên, trong nhịp sống của xã hội hiện đại đã làm cho không ít người có quan niệm sống phóng khoáng, chọn hướng yêu vội, sống thử, tự do đối với tình yêu, hay từ những áp lực trong công việc, học tập và cuộc sống đã làm cho nhiều người không còn thời gian chăm chút, nuôi dưỡng tình yêu của mình... Và nhiều hệ lụy xảy ra là điều khó tránh khỏi” - Thạc sĩ Chu Khánh Linh chia sẻ.

Vì vậy, tình yêu cần được nâng niu, chăm sóc và trân trọng. Cần phải được nuôi dưỡng từng ngày, nhất là các bạn trẻ cần vun đắp cho tình yêu ngày càng mặn nồng, sâu đậm và bền vững hơn trong đời sống hôn nhân, để gia đình thực sự là tổ ấm, là điểm tựa và là động lực phát triển của mỗi người, góp phần cho sự phát triển chung của xã hội.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: