Ra mắt câu lạc bộ Di Sản Áo Dài Việt Nam - TP Hà Nội

(CLO) Nối dài hành trình lan toả tình yêu sâu sắc với áo dài Việt Nam, câu lạc bộ Di Sản Áo Dài Việt Nam – TP Hà Nội long trọng tổ chức sự kiện ra mắt câu lạc bộ tại Thủ đô Hà Nội vào tối 23/6.

Sự kiện không chỉ là dịp tôn vinh giá trị văn hoá truyền thống mà còn là cơ hội để kết nối cộng đồng yêu thích áo dài, góp phần thúc đẩy bảo tồn và lan toả di sản văn hoá Việt Nam, xây dựng không gian văn hoá cho áo dài, tiến tới hoàn thiện hồ sơ đệ trình lên Unessco để tôn vinh quốc phục Việt Nam.

Từ bao đời nay, áo dài đã trở thành sản phẩm văn hoá đặc trưng mang đậm bản sắc dân tộc và là biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam. Không chỉ tô thêm nét duyên dáng cho vẻ đẹp Á Đông của người phụ nữ Việt mà áo dài còn kể lại những câu chuyện lịch sử, mang trong mình sứ mệnh kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.

ra mat cau lac bo di san ao dai viet nam tp ha noi hinh 1

Ra mắt các thành viên câu lạc bộ Di Sản Áo Dài Việt Nam - TP Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, bà Khúc Thị Dậu, Phó chủ tịch CLB Di Sản Áo Dài Việt Nam cho biết: "Câu lạc bộ Di Sản Áo Dài Việt Nam – TP Hà Nội có nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết và đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa các cá nhân trong câu lạc bộ, kết nối với nhau để cùng trao đổi, cập nhật và chia sẻ thông tin kinh nghiệm trong việc tôn vinh, quảng bá giá trị của Áo Dài Việt Nam.

Ngoài ra, CLB tổ chức các buổi gặp gỡ trao đổi thông tin để cùng kết nối hợp tác, kết nối chia sẻ thông tin kinh nghiệm, kiến thức; tổ chức các chương trình diễn đàn nhằm tạo điều kiện giới thiệu, quảng bá hình ảnh áo dài Việt Nam. Đồng thời tổ chức các chương trình hoạt động xã hội, hoạt động nghề nghiệp góp phần quảng bá, bảo vệ và phát huy giá trị Di sản Áo Dài Việt Nam. Qua đó cùng tuyên truyền vận động để phát triển số lượng hội viên trong câu lạc bộ". 

Tại sự kiện, PGS. TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cho biết, câu lạc bộ Di Sản Áo dài Việt Nam - TP Hà Nội được ra mắt có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện hoá hoạt động của quỹ bởi di sản áo dài là một bộ phận của di sản dân tộc. Bởi vậy, câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam - TP Hà Nội được ra mắt nhằm lan toả tình yêu với tà áo dài của người Việt Nam. Qua đó, câu lạc bộ sẽ góp phần xây dựng không gian văn hoá cho áo dài - quốc phục của người Việt Nam". 

Bà Đặng Thị Bích Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTT&DL, Chủ tịch CLB Di Sản Áo dài Việt Nam chia sẻ: "Áo dài Việt Nam đến nay đã không còn đơn thuần là một loại hình trang phục thông thường mà đã trở thành một Di Sản văn hoá quý giá do các thế hệ tiền nhân của dân tộc Việt Nam đã để lại cho chúng ta. Trải qua lịch sử hàng trăm năm phát triển, chiếc áo dài Việt Nam ngày nay càng được hoàn thiện từ chiếc áo dài giao lĩnh còn gọi là nối lĩnh đã phát triển lên thành chiếc áo dài tứ thân của các bà, các mẹ vùng Châu thổ Bắc Bộ.

ra mat cau lac bo di san ao dai viet nam tp ha noi hinh 2

Nữ ca sĩ Hà Myo hát bài hát "Xẩm Hà Nội" tại đêm ra mắt câu lạc bộ Di Sản Áo Dài Việt Nam - TP Hà Nội.

Những chiếc áo dài mớ ba, mớ bảy mềm mại của các chị em, liền chị liền anh quan họ Bắc Ninh. Những chiếc áo dài ngũ thân quý phái trong cung đình Triều Nguyễn, chiếc áo dài tân thời thanh lịch thời Pháp và cuối cùng đến những chiếc áo dài muôn một vẻ ngày hôm nay là một câu chuyện dài về Di sản văn hoá phản ánh bề dầy của truyền thống, chiều sâu văn hoá và bản sắc dân tộc Việt Nam. Bởi vậy, áo dài của phụ nữ Việt Nam ngày nay đã trở thành biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam, tự tin sánh vai với Kimono của Nhật Bản, và kiêu hãnh xuất hiện trên các đấu trường nhan sắc trong nước và quốc tế, các cuộc thi Hoa hậu trên thế giới và các cuộc trình diễn thời trang danh giá...".

"Thời gian vừa qua, CLB Áo dài đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiều của nhiều địa phương trên cả nước, cũng như một số cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lần lượt các CLB Di sản Áo dài Việt Nam ở các tỉnh thành trong trong nước và quốc tế đã được ra mắt như TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, Đăk Lăk...", bà Đặng Thị Bích Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTT&DL, Chủ tịch CLB Di Sản Áo dài Việt Nam cho biết. 

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: