Ra mắt Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam: Chặng đường mới cho di sản văn hóa dân tộc

(CLO) Ngày 9/8, lễ ra mắt và chào mừng thành công Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đã diễn ra trang trọng tại Nhà hát Lớn, thủ đô Hà Nội.

Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu, nghệ nhân, nhà nghiên cứu, nhà thiết kế và những người yêu mến áo dài, mở ra một chặng đường mới đầy kỳ vọng cho việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa.

Áo dài – Hồn cốt dân tộc, sức mạnh kinh tế sáng tạo

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Đặng Thị Bích Liên, Chủ tịch Hiệp hội, khẳng định: "Áo dài - hai tiếng giản dị mà đầy thiêng liêng - không chỉ là một trang phục truyền thống mà còn là kết tinh của lịch sử, tinh thần, thẩm mỹ và giá trị Việt Nam".

Ra mắt Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam: Tôn vinh, lan tỏa giá trị di sản - Ảnh 1.
Tiến sĩ Đặng Thị Bích Liên, nguyên Thứ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam phát biểu tại lễ ra mắt và chào mừng thành công Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội. (Ảnh: Trần Huấn)

Bà nhấn mạnh vai trò của áo dài như một "đại sứ văn hóa", lan tỏa vẻ đẹp và bản sắc dân tộc ra thế giới. Trong bối cảnh hội nhập, áo dài hoàn toàn có thể trở thành một thương hiệu văn hóa quốc gia, góp phần phát triển kinh tế sáng tạo và du lịch văn hóa.

Tại họp báo sau buổi lễ, bà Liên giải thích rõ hơn về tầm nhìn này. Bà coi áo dài là một lĩnh vực của "công nghiệp văn hóa" và là "di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân dân". Một trong những ý tưởng độc đáo được bà chia sẻ là việc in hình ảnh các di tích lịch sử quốc gia và quốc tế lên tà áo dài, biến mỗi chiếc áo trở thành một công cụ quảng bá văn hóa sống động và thu hút du lịch.

Bà cũng đề xuất ý tưởng dành một ngày cố định trong tuần để cán bộ tại một số cơ quan quan trọng, như Văn phòng Chính phủ, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn phòng Chủ tịch nước, cùng mặc áo dài, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ đầu tiên (2025-2030): Nghiên cứu và bảo tồn, quảng bá và lan tỏa, kết nối hệ sinh thái sáng tạo, tư vấn chính sách và xây dựng cơ sở dữ liệu.

Phó Chủ tịch Hiệp hội, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam, đã chia sẻ thêm về kế hoạch hành động cụ thể. Vào tháng 11 năm nay, Hiệp hội sẽ tổ chức các hoạt động trình diễn hoặc triển lãm áo dài tại Mỹ. Đặc biệt, ông cho rằng sự ra đời của Hiệp hội sẽ giúp các nhà thiết kế Việt Nam có một vị thế vững chắc hơn trên các sàn diễn quốc tế, không còn cảm giác "lép vế" như trước.

Nhiều dấu ấn sâu sắc

Lễ ra mắt đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. Ban Chấp hành hiệp hội nhiệm kỳ đầu tiên, gồm 41 ủy viên và Ban Cố vấn với nhiều chuyên gia uy tín, đã chính thức ra mắt trước sự chứng kiến của đông đảo khách quý.

Một niềm vinh dự lớn đã đến khi bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước, và bà Vũ Thị Bích Ngọc, phu nhân Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, đã lên trao tặng những lẵng hoa chúc mừng. Những tình cảm và sự quan tâm này là nguồn động lực to lớn cho chặng đường phía trước của Hiệp hội.

Ra mắt Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam: Tôn vinh, lan tỏa giá trị di sản - Ảnh 2.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng lẵng hoa chúc mừng Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam. (Ảnh: Trần Huấn)

Sự kiện cũng chứng kiến nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác quan trọng được ký kết với các đơn vị như Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Vietravel và nhiều tổ chức, doanh nghiệp khác. Những hợp tác này cho thấy sự đồng lòng và cam kết mạnh mẽ của cộng đồng trong việc cùng nhau gìn giữ, phát huy giá trị áo dài.

Xuyên suốt buổi lễ là những bằng màn trình diễn bộ sưu tập áo dài đầy ấn tượng như "Thì thầm hoa sen" của nhà thiết kế Cao Thu Ngân. Sự kiện này không chỉ là một cột mốc hành chính, mà còn là khởi đầu cho một hành trình lan tỏa cảm hứng, nơi áo dài sẽ được gìn giữ, tôn vinh và tỏa sáng, trở thành niềm tự hào bất diệt của người Việt Nam trên toàn thế giới.

Trình diễn bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Hàn Phượng (thương hiệu Việt Phượng) trên sân khấu lễ ra mắt Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam.
Trình diễn bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Hàn Phượng (thương hiệu Việt Phượng) trên sân khấu lễ ra mắt Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam.
untitled.png
Trang phục áo dài dân tộc cách điệu mang vẻ đẹp độc đáo và sáng tạo.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: