Rà soát khẩn cấp những trường hợp từ Đà Nẵng trở về

(CLO) Trước tình hình hàng loạt ca mắc Covid-19 trong những ngày gần đây tại Đà Nẵng và Quảng Nam, các địa phương ráo riết ra quân rà soát những người trở về từ những tỉnh này.
Các địa phương ráo riết rà soát người trở về từ Đà Nẵng. Ảnh minh họa

Các địa phương ráo riết rà soát người trở về từ Đà Nẵng. Ảnh minh họa

Hà Nội: Yêu cầu rà soát tất cả các trường hợp đi Đà Nẵng trở về từ ngày 8/7 đến nay

Theo Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Chung, Hà Nội là địa bàn thuộc diện nguy cơ lây nhiễm cao do có nhiều người đi du lịch, công tác… tại Đà Nẵng. Vì vậy, cần rà soát những trường hợp từ Đà Nẵng về Hà Nội.

UBND TP Hà Nội vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại phiên họp 43 Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra.

Kết luận phiên họp, ông Nguyễn Đức Chung nhận định, TP Hà Nội là địa bàn thuộc diện nguy cơ lây nhiễm cao, do có nhiều người thường xuyên đi du lịch, công tác… tại TP Đà Nẵng. Vì vậy, TP Hà Nội yêu cầu lực lượng chức năng rà soát tất cả các trường hợp đi Đà Nẵng và trở về Hà Nội từ ngày 8/7 đến nay.

Đối với những người đến khu vực có nguy cơ cao như Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng, Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn, Trung tâm tiệc cưới For You Palace và các quận Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Hải Châu thì tự giác cách ly tại nơi cư trú, thông tin đến cơ sở y tế trên địa bàn để được lấy mẫu xét nghiệm.

Với những người có đến Đà Nẵng, nhưng không đến các khu vực có nguy cơ cao theo lộ trình đã được Bộ Y tế công bố thì thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt, đảm bảo vệ sinh cá nhân.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội đề nghị tất cả các trường hợp có biểu hiện ho, khó thở, sốt cần phải liên hệ ngay với cơ sở y tế trên địa bàn để được xét nghiệm.

Với các trường hợp đang điều trị tại bệnh viện có biểu hiện trên thì bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức khám, chữa bệnh theo đúng quy trình đã được Bộ Y tế quy định.

Hà Nam: Người dân từ Đà Nẵng trở về từ ngày 12/7 tự cách ly tại nhà

Ngành y tế Hà Nam khuyến cáo tất cả những người từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi trở về từ ngày 12/7 đến nay cần thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe, tự cách ly tại nhà.

Nếu có các biểu hiện sốt, ho, khó thở phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị, theo dõi sức khỏe và tư vấn.

Đặc biệt, những người đã đến các địa điểm ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi theo Thông báo khẩn số 16 của Bộ Y tế cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành y tế Hà Nam cũng kích hoạt tăng cường các Đội Đáp ứng nhanh của tất cả các đơn vị trong ngành y tế tỉnh.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị tăng cường giám sát, điều tra, lấy mẫu những trường hợp nghi ngờ (có biểu hiện sốt, ho, khó thở), đặc biệt là những trường hợp đi về từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

Cùng đó rà soát lại vật tư, trang thiết bị, phương tiện, trang phục phòng hộ,... phục vụ công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới. Chuẩn bị các điều kiện để khi nhận được máy xét nghiệm virus SARS-COV-2 có thể kích hoạt ngay phục vụ việc xét nghiệm mẫu bệnh phẩm.

Ngành y tế khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, thường xuyên sát khuẩn tay, hạn chế đến những nơi đông người, giữ khoảng cách 2m khi tiếp xúc.

Người cao tuổi, người có bệnh mạn tính, người sức khỏe yếu cần đặc biệt chú ý thực hiện khuyến cáo này. Ngoài ra hạn chế tổ chức hội nghị, lễ hội đông người.

Hiện tại toàn tỉnh có tổng số 129 người đang thực hiện cách ly tại 3 cơ sở. 

Đắk Lắk: Cách ly người trở về từ Campuchia và 5 người từng đến Đà Nẵng

Ngày 28/7, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tiếp nhận, cách ly 6 trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và Trung tâm y tế huyện Ea Súp. Trong đó có 5 người từ Đà Nẵng trở về.

Có 6 trường hợp đã được cách ly tại bệnh viện và trung tâm y tế theo quy định. Trong đó gồm anh T.H.N (SN 1996, ngụ quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng, đến ngày 23/7 về TP Buôn Ma Thuột;

Chị T.N.O (SN 1996, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) có tiếp xúc với ông N; anh N.Đ.C.T. (SN 1991, ngụ phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột), có dự đám cưới chung với bệnh nhân nhiễm Covid-19 BN416;

Ông N.V.C. (SN 1967, ngụ phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) làm việc tại Đà Nẵng và ngày 20/7 có gửi xe tại Bệnh viện C.

Một trường hợp khác là anh T.V.T (SN 2000, ngụ xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), đi du lịch Đà Nẵng ngày 21-25/7, tiếp xúc với nhiều người.

Quảng Trị: Cách ly tập trung 8 trường hợp về từ Đà Nẵng

Ngày 28/7, ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định khoảng 100 người trở về từ Đà Nẵng nằm trong diện “có nguy cơ”.

Những người này đã có mặt ở TP Đà Nẵng – nơi có bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 và có đến ít nhất 1 trong số 7 địa điểm tại TP Đà Nẵng mà thông báo khẩn số 16 của Bộ Y tế nhắc đến. 

Đến sáng 28/7, có tổng cộng 8 trường hợp trở về từ TP Đà Nẵng được cách ly, điều trị tập trung tại khu cách ly của Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.

8 người này trước đó có đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: