Rà soát tiến độ tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO ghi danh

(CLO) UBND tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức Hội nghị rà soát công tác triển khai tổ chức Lễ Kỷ niệm 15 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 15 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO ghi danh sẽ được tổ chức vào 20h ngày 23/11 tại Hội trường A, Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc; chương trình Giao lưu nghệ thuật - kết nối các di sản văn hoá diễn ra vào 20h ngày 21/11 tại Công viên Nguyên Phi Ỷ Lan (thành phố Bắc Ninh).

Đến nay, các đơn vị liên quan đang tích cực triển khai các nhiệm vụ được phân công như: công tác tuyên truyền, lễ tân, khánh tiết; hoàn thiện kịch bản chương trình giao lưu nghệ thuật - kết nối các di sản văn hóa; triển khai tập kết, thi công lắp dựng sân khấu, màn hình led, âm thanh, ánh sáng; tập luyện, hợp luyện tại chương trình Lễ Kỷ niệm…

ra soat tien do to chuc le ky niem 15 nam dan ca quan ho bac ninh duoc unesco ghi danh hinh 1

Các đại biểu tham quan Trưng bày chuyên đề “Dân ca Quan họ Bắc Ninh trường tồn và lan tỏa” tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh. (Nguồn: Báo Văn hoá)

Trước đó, một số sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 15 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được tổ chức thành công như: Liên hoan các làng Quan họ thực hành tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh lần thứ Nhất - năm 2024; Gặp mặt các nghệ nhân, nghệ sĩ Dân ca Quan họ Bắc Ninh gắn với kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh; Khai mạc Trưng bày tư liệu “Dân ca Quan họ Bắc Ninh - Tinh hoa và Bản sắc”; Liên hoan Du lịch, Ẩm thực - Làng nghề Bắc Ninh năm 2024.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và cho ý kiến liên quan đến công tác khánh tiết, hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phương án cấp điện; phim phóng sự về 15 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Lợi nhấn mạnh Chương trình Lễ Kỷ niệm 15 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là sự kiện quan trọng mang dấu ấn của tỉnh Bắc Ninh.

ra soat tien do to chuc le ky niem 15 nam dan ca quan ho bac ninh duoc unesco ghi danh hinh 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Lợi kết luận Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, truy bám, triển khai những nhiệm vụ được giao, đảm bảo nội dung, chất lượng theo đúng tiến độ, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất. Nhất là chú trọng vào công tác đón tiếp đại biểu, khách mời; đảm bảo công tác y tế, an toàn thực phẩm, điện lực, môi trường, chỉnh trang đô thị, an ninh trật tự trong quá trình diễn ra các sự kiện.

Liên quan đến phim phóng sự phát tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đài PT&TH Bắc Ninh tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu và bổ sung hình ảnh của lãnh đạo Đảng và Nhà nước và tỉnh gắn với các sự kiện Quan họ; đầu tư các thiết chế quan họ; lồng ghép phát triển văn hóa với phát triển kinh tế, xúc tiến đầu tư…

Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động kỷ niệm, tiếp tục quảng bá, giới thiệu về những giá trị tinh hoa, độc đáo, đặc sắc của Dân ca Quan họ Bắc Ninh nói riêng và lịch sử truyền thống văn hóa của vùng quê Bắc Ninh - Kinh Bắc nói chung, qua đó, tạo sức lan tỏa lớn, thu hút và gây ấn tượng với người dân và du khách về với Bắc Ninh.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: