Hải Phòng ra mắt tour đêm “Dấu thiêng Hàng Kênh”

(CLO) Tối 28/6, Hải Phòng họp báo thông tin về tour đêm “Dấu thiêng Hàng Kênh” và ra mắt sản phẩm du lịch đêm đầu tiên của Thành phố.
Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt sản phẩm du lịch đêm đầu tiên của Thành phố Hải Phòng
Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt sản phẩm du lịch đêm đầu tiên của Thành phố Hải Phòng

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, Bảo tàng và Thư viện Hải Phòng phối hợp cùng Tập đoàn L'Héritage thực hiện. Đây là một trong chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mừng công bố hợp nhất Hải Dương, Hải Phòng.

Tại buổi họp báo, bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết: Ngày 26/2/2021, UBND Thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Với mục tiêu mang đến cho du khách những trải nghiệm mới lạ, khác biệt so với việc tham quan di tích ban ngày, Tour đêm “Dấu thiêng Hàng Kênh” đã được đề xuất thực hiện. Đây là sản phẩm du lịch đêm đầu tiên của TP. Hải Phòng có ứng dụng công nghệ số hiện đại vào không gian di sản được ra mắt công chúng tại chốn tâm linh với tuổi đời hơn 300 năm - Di tích Đình Hàng Kênh, số 47 Nguyễn Công Trứ, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng. Sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc này hứa hẹn trở thành điểm nhấn mới lạ, hấp dẫn du khách trong mùa du lịch hè năm nay.

Đình Hàng Kênh không chỉ có giá trị lớn về nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, mà còn trở thành di sản văn hóa đặc sắc trong các ngôi đình Việt Nam. Đây là công trình kiến trúc mang đậm phong cách của đình cổ Việt Nam, cũng là nơi lưu giữ văn hóa, lịch sử và nghệ thuật chạm khắc của vùng đất Cảng.

Họp báo thông tin về tour đêm “Dấu thiêng Hàng Kênh”
Họp báo thông tin về tour đêm “Dấu thiêng Hàng Kênh”

Tour đêm “Dấu thiêng Hàng Kênh” hướng tới tôn vinh những giá trị cao đẹp của di tích Đình Hàng Kênh. Đây là di tích kiến trúc, nghệ thuật cấp quốc gia, được xây dựng cách đây hơn 3 thế kỷ, nơi tôn thờ “Quốc Tổ Trung Hưng” Ngô Quyền, vị anh hùng đã mở đầu kỷ nguyên độc lập của nước Việt ta. Nội dung của tour mong muốn chuyển tải câu chuyện độc đáo của di tích Đình Hàng Kênh kể về sự giao hòa giữa “Văn” và “Võ”, làm nổi bật khí chất “Văn võ song toàn” của người Việt Nam.

Hình thức Tour là sự kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn dân gian, nghi lễ truyền thống và công nghệ hiện đại, với các hoạt động tiêu biểu bao gồm: Biểu diễn rối nước trên hồ bán nguyệt; Nghi lễ dâng hương, dâng văn, tỏ lòng tri ân và cầu Đức Ngô Vương phù hộ; Các hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật truyền thống bao gồm chèo, ca trù, hát dâng văn và đặc biệt là tiết mục hát cửa đình, một môn nghệ thuật độc đáo của nghệ thuật ca trù - Di sản phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp do UNESCO công nhận ngày 1/10/2009. Bên cạnh đó, khách tham quan cũng sẽ được tham gia các hoạt động trải nghiệm ẩm thực và thủ công truyền thống: viết chữ thầy đồ, in tranh Đông Hồ, mua sắm các sản phẩm thủ công truyền thống, đặc sắc...

Tiết mục hát cửa đình - một môn nghệ thuật độc đáo của nghệ thuật ca trù
Tiết mục hát cửa đình - một môn nghệ thuật độc đáo của nghệ thuật ca trù

Ngay sau buổi họp báo là lễ ra mắt Tour đêm “Dấu thiêng Hàng Kênh”. Tại khu vực sân đình, trong đêm trải nghiệm đầu tiên này, điểm nhấn của Tour chính là Show trình diễn 3D mapping “Sóng Bạch Đằng Hào khí Ngô Quyền”.

Ông Phùng Quang Thắng, Phó chủ tịch Tập đoàn L’Héritage cho biết, đến với “Sóng Bạch Đằng Hào khí Ngô Quyền” lần này, đơn vị thực hiện mong muốn truyền tải tới khách tham quan câu chuyện về cuộc đời và những chiến công hiển hách của Đức Ngô Vương. Thước phim 3D mapping sẽ tái hiện, dẫn dắt người xem qua 5 phân đoạn: Từ hình ảnh Làng cổ Đường Lâm - quê hương Ngô Quyền, đến cảnh luyện quân, nghiên cứu thủy triều, bố trí bãi cọc, và đại cảnh trận thủy chiến Bạch Đằng lịch sử, Các hiệu ứng ánh sáng, âm thanh, hình ảnh chuyển động trên nền đình cổ sẽ tạo nên một không gian sống động, chân thực và giàu cảm xúc.

Tour là sự kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn dân gian, nghi lễ truyền thống và công nghệ hiện đại, với các hoạt động tiêu biểu (Ảnh: Biểu diễn rối nước trên hồ bán nguyệt Đình Hàng Kênh)
Tour là sự kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn dân gian, nghi lễ truyền thống và công nghệ hiện đại, với các hoạt động tiêu biểu (Ảnh: Biểu diễn rối nước trên hồ bán nguyệt Đình Hàng Kênh)

“Tour đêm ‘Dấu thiêng Hàng Kênh’ là một trong những sản phẩm của công nghiệp văn hóa Hải Phòng với điểm nổi bật là ứng dụng thành tựu chuyển đổi số, đưa di sản vào tương tác, hấp dẫn hơn với người dân, du khách trong và ngoài nước. Với nội dung sâu sắc, được xây dựng công phu, thước phim 3D Mapping không chỉ làm nổi bật lên vẻ đẹp kiến trúc, truyền tải những giá trị văn hóa, lịch sử quý giá mà còn là lời tri ân, tưởng nhớ sâu sắc đến công lao dựng nước của cha ông, mang lại cho du khách những giây phút xúc động, khó quên”, bà Mai nhấn mạnh.

Chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản được xem là một nội dung quan trọng để vừa bảo tồn, gìn giữ vừa mở rộng, giao lưu, phát huy các giá trị di sản, góp phần quảng bá di sản Việt Nam ra thế giới. Và TP. Hải Phòng, miền đất nơi cửa biển có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời. Nơi đây được biết đến với 3 chiến thắng vang dội trên sông Bạch Đằng, là miền đất có cư dân sinh sống từ thời tiền sử và là một trong những trung tâm thương mại, kinh tế quan trọng của Việt Nam.

Tour đêm “Dấu thiêng Hàng Kênh
Tour đêm “Dấu thiêng Hàng Kênh

Thành phố hiện sở hữu gần 1.000 di tích, trong đó có 1 di sản thiên nhiên thế giới là quần đảo Cát Bà, 5 di tích quốc gia đặc biệt, 119 di tích quốc gia, 435 di tích cấp thành phố và khoảng 400 di tích trong danh mục kiểm kê. Đây là tài sản vô giá cần được ứng dụng chuyển đổi số nhằm phục vụ phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, nhất là du lịch văn hóa, đóng góp vào phát triển kinh tế đất nước và Thành phố.

Tour đêm “Dấu thiêng Hàng Kênh” sẽ diễn ra vào các ngày thứ 4, thứ 7, chủ nhật hàng tuần từ 18h30’ - 21h00’ tại Đình Hàng Kênh, số 47 Nguyễn Công Trứ, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng. Giá vé cho mỗi lần trải nghiệm là 300.000 đồng/người lớn; 150.000 đồng/trẻ em cao từ 1 m - 1,3 m; miễn phí cho trẻ em cao dưới 1 m.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: