Rheinmetall-Leonardo đấu thầu dự án xe bọc thép 21,5 tỷ USD của Ý

(CLO) Hai tập đoàn quốc phòng Rheinmetall và Leonardo đã hợp tác để đấu thầu các hợp đồng trong tương lai của Chính phủ Ý cho hàng trăm xe bọc thép, trị giá lên tới 20 tỷ euro (21,5 tỷ USD).

Rheinmetall và Leonardo cho biết họ đã thành lập một liên doanh 50:50 nhằm xử lý các đơn đặt hàng trong tương lai về phát triển xe tăng và xe chiến đấu bộ binh dựa trên các mẫu Panther và Lynx của Rheinmetall.

rheinmetall leonardo dau thau du an xe boc thep 215 ty usd cua y hinh 1

Xe tăng Panther được trưng bày tại gian hàng Rheinmetall tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh Quốc tế Eurosatory, Paris.

Chính phủ cực hữu của Ý, do bà Giorgia Meloni đứng đầu, quyết định dành ra 20 tỷ euro để nâng cấp các xe bọc thép mà quân đội Ý sử dụng và muốn càng nhiều công việc sản xuất càng tốt được thực hiện trong nước để tạo ra việc làm.

Bộ Quốc phòng Ý, có thể đặt lô hàng đầu tiên của chương trình sớm nhất là vào năm nay, trước đó đã nói rằng họ sẽ sẵn sàng mua ít nhất 250 xe tăng và hàng trăm xe chiến đấu bộ binh. Chương trình cũng sẽ bao gồm bảo dưỡng thiết bị.

Liên doanh sẽ có trụ sở chính tại Ý, nơi lắp ráp cuối cùng các xe và thử nghiệm chứng nhận sẽ được thực hiện, cùng với các công việc hậu cần khác.

Công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ Ý Leonardo đã đàm phán với liên doanh Pháp-Đức KNDS để đáp ứng nhu cầu của Ý với các xe tăng hiện đại được sản xuất chung dựa trên mẫu Leopard 2, nhưng các cuộc đàm phán đã đổ vỡ vào tháng trước.

KNDS cho biết vào thời điểm đó rằng các cuộc đàm phán đã thất bại vì họ không thể thống nhất về cấu hình của xe tăng.

Nhà phân tích Martino De Ambroggi của Equita Sim cho biết thỏa thuận với Rheinmetall được ký vào thứ Tư (với yêu cầu là sự chấp thuận của Ủy ban châu Âu) đem đến tính hiệu tích cực cho Leonardo vì nó chấm dứt tình trạng không chắc chắn về các hoạt động hợp tác quốc tế, vốn là ưu tiên của Tổng giám đốc điều hành hãng này, ông Roberto Cingolani.

Thỏa thuận với Rheinmetall cũng mở đường cho Leonardo tham gia dự án Hệ thống chiến đấu mặt đất chính, một chương trình hợp tác Pháp-Đức nhằm phát triển xe tăng hạng nặng châu Âu để thay thế xe tăng Leopard 2 hiện đang được quân đội Đức sử dụng và xe tăng Leclerc do quân đội Pháp sử dụng. Rheinmetall hiện đã tham gia vào dự án đó.

Những quan hệ đối tác này đang được hình thành trong bối cảnh châu Âu đang nỗ lực xóa bỏ những rào cản lịch sử đối với các công ty quốc phòng của mình khi hợp tác với các đối thủ cạnh tranh ở những nơi khác trên lục địa, như một phần của mục tiêu lớn hơn là xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng.

“Chúng tôi muốn cùng nhau thiết lập các tiêu chuẩn mới và mở ra cánh cửa cho thế hệ xe chiến đấu hiện đại mới tại và dành cho châu Âu”, Giám đốc điều hành Rheinmetall Armin Papperger cho biết hôm thứ Tư. “Khi làm như vậy, chúng tôi đang hướng tới thị trường Ý cũng như các quốc gia đối tác khác có nhu cầu hiện đại hóa hệ thống chiến đấu.”

Nguyễn Khánh (theo Wall Street Journal)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: