Rơi nước mắt ngày về nước của 37 ngư dân bị Malaysia bắt giữ

(CLO) Sau hơn 3 tháng bị bắt và giam giữ tại Malaysia, tối 22/9, 37 ngư dân Việt Nam đã được trả tự do và trở về trong những giọt nước mắt hạnh phúc của gia đình.

Ngày 11/6, tàu QNa 95005 TS có 42 ngư dân đã bị lực lượng chức năng Malaysia ngăn chặn, bắt giữ với cáo buộc vi phạm Luật Thủy sản của nước này. Hơn 3 tháng bị Malaysia giam giữ, chiều 22/9, các ngư dân đã được cho về nước trong niềm xúc động, nghẹn nghào.

roi nuoc mat ngay ve nuoc cua 37 ngu dan bi malaysia bat giu hinh 1

Bài liên quan

Kịp thời hỗ trợ tàu cá gặp nạn tại quần đảo Trường Sa

Bình Định: 9 thuyền viên trên tàu cá gặp nạn đã được cứu

Cứu thành công tàu cá ngư dân suýt chìm ở vùng biển Hoàng Sa

Cứu 2 tàu cá cùng 5 ngư dân gặp nạn giữa thời tiết khắc nghiệt

Những giọt nước mắt nghẹn ngào

Chia sẻ với phóng viên báo Nhà báo & Công luận, nhớ lại những ngày bị giam giữ tại Malaysia, ông Trần Văn Mạnh (sinh năm 1981, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), thuyền trưởng tàu QNa 95005 TS, rơi nước mắt. Ông Mạnh kể, khi thấy tàu của mình bị tàu Malaysia đón bắt, ngư dân trên tàu rất hoảng loạn. 

roi nuoc mat ngay ve nuoc cua 37 ngu dan bi malaysia bat giu hinh 2

Gia đình các ngư dân có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để đón người thân về nhà.

Không chịu nổi cảnh tù tội, ông Mạnh gọi về cho gia đình cầu cứu. Nghe tin dữ của chồng, bà Trần Thị Tình (sinh năm 1983, vợ ông Mạnh) phải vay mượn khắp nơi mới có đủ tiền lo cho chồng về nước.

“Ở Malaysia cực khổ nhiều tháng, về đây rồi tôi rất vui mừng, không có cảm xúc nào diễn tả được. Lúc xuống sân bay tôi không thể tin là mình đã về Việt Nam, khi gặp người thân mới tin là mình còn sống”, ông Mạnh bật khóc.

roi nuoc mat ngay ve nuoc cua 37 ngu dan bi malaysia bat giu hinh 3

Bà Trần Thị Tình rơi nước mắt khi thấy chồng bình an trở về.

Cùng bị bắt trên chuyến tàu QNa 95005 TS, với anh Trần Minh Pháp (ngụ tỉnh Quảng Nam), những ngày bị giam giữ tại Malaysia là một cơn ác mộng không thể nào quên. Nhiều lần chịu đói, chịu khát, niềm an ủi duy nhất mà anh Pháp có là những lần lén lút gọi điện thoại về báo bình an cho gia đình.

“Ngày nghe tin sắp được về, 2 -3 ngày liền tôi chỉ biết nằm khóc vì mừng quá, không có nơi nào bằng ở đất nước mình, ở nhà tôi còn có vợ, con đang đợi…”, anh Pháp xúc động.

Hai bàn tay trắng sau chuyến ra khơi

Gần 18h, chuyến bay chở các ngư dân nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP. HCM), ngay khi thấy chồng thấp thoáng bước ra, bà Trần Thị Tình (vợ ông Trần Văn Mạnh) nghẹn ngào rơi nước mắt.

roi nuoc mat ngay ve nuoc cua 37 ngu dan bi malaysia bat giu hinh 4

Người cha gặp lại con nhỏ sau nhiều tháng xa cách.

Hơn 3 tháng từ ngày nhận tin dữ, bà Tình vẫn chưa khỏi bàng hoàng, gia đình mất trắng sau chuyến ra khơi bão táp, bà phải vay mượn khắp nơi mới gom đủ hơn 5 tỉ đồng để lo cho chồng và các ngư dân về nước.

“Ngày đón chồng và anh em về, tôi vừa mừng vừa buồn. Tôi buồn vì chúng tôi đã mất tàu và tất cả tài sản trên tàu, thêm cả tiền nộp phạt… nhưng bù lại, được đoàn tụ cùng mọi người là niềm vui lớn nhất của tôi. Tôi đã đếm từng ngày, từng giờ để đến thời khắc đoàn tụ này”, bà Tình nghẹn ngào.

Không chỉ bà Tình, nhiều người thân của các ngư dân cũng có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất đề chờ được gặp người thân sau nhiều tháng xa cách.

roi nuoc mat ngay ve nuoc cua 37 ngu dan bi malaysia bat giu hinh 5

Vừa đáp máy bay, một ngư dân liền gọi điện về cho người thân.

Theo anh Trần Công Lụa, người tình nguyện trợ giúp cho 37 ngư dân, cho biết số tiền mà các gia đình ngư dân gom góp để đóng phạt là khoản tiền lớn, để có đủ tiền người thân, họ phải vay mượn, bán cả nhà, cả gia sản của gia đình. Và nguyện vọng của những ngư dân này là chỉ mong có lấy lại tài sản để có tiếp tục ra khơi, bám biển nuôi sống gia đình, con cái.

Được biết, tàu QNa 95005 TS do ông Trần Văn Mạnh làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực, xuất bến vào ngày 25/4.

Ngày 11/6, tàu QNa 95005 TS đã bị lực lượng chức năng Malaysia ngăn chặn, bắt giữ với cáo buộc vi phạm Luật Thủy sản của nước này. Ngày 14/7, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, chủ tàu QNa 95005 TS đã sang thăm các ngư dân và thực hiện các thủ tục đưa 5 ngư dân Việt Nam là các công dân tuổi vị thành niên, người có bệnh nền được Malaysia cho về nước. Ngày 22/9, 37 ngư dân còn lại đã được Malaysia trả tự do.

Thúy Vy - Phong Nguyễn

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: