Rộn ràng những phiên chợ hoa tết cuối năm...

(CLO) Trong thời tiết giá rét với mưa Xuân và nhiệt độ ngoài trời xuống thấp nhưng không khí mua bán tại một số chợ hoa lớn của Hà Nội như chợ hoa Quảng An (Tây Hồ), chợ đầu mối Minh Khai (Bắc Từ Liêm) đã hết sức rộn ràng.

Chợ những ngày cuối năm thường họp sớm và nghỉ muộn hơn thông lệ; đem đến niềm vui, hy vọng cho người nông dân sau 2 năm dịch bệnh COVID-19 “quần thảo” gây ra những thiệt hại nặng nề.

ron rang nhung phien cho hoa tet cuoi nam hinh 1

Không khí mua bán tại các chợ hoa Tết lớn của Hà Nội rộn ràng trong những ngày cuối năm

Cùng cơn mưa Xuân với thời tiết giá rét, hiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C nhưng cũng không ngăn nổi dòng người đổ về mua bán tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ), chợ đầu mối Minh Khai (Bắc Từ Liêm).

Đây là 2 chợ hoa lớn của Hà Nội mà mỗi dịp Tết đến Xuân về người dân ở các quận, huyện lại đổ về để mua sắm và cũng là nơi tiểu thương tìm tới để mua bán, phân phối hàng hóa tới khắp các chợ lớn bé trên địa bàn.

Ghi nhận của PV, ngay từ 4h30’ tại chợ đầu mối Minh Khai (Bắc Từ Liêm) đã hết sức rộn ràng. Việc buôn bán tấp nập ngay dưới cửa thùng container lạnh hoặc bán cả xe hoa.

ron rang nhung phien cho hoa tet cuoi nam hinh 2

Ngay từ sáng sớm, chợ đầu mối Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) đã nhộn nhịp kẻ mua, người bán.

ron rang nhung phien cho hoa tet cuoi nam hinh 3

Những bó cúc vàng rực chờ đợi để được đến tay người tiêu dùng.

ron rang nhung phien cho hoa tet cuoi nam hinh 4

Sau 2 năm dịch COVID-19 gây thiệt hại lớn, năm nay niềm vui đã trở lại với người nông dân trồng hoa.

ron rang nhung phien cho hoa tet cuoi nam hinh 5

Hoạt động mua bán tấp nập diễn ra ngay cả phía ngoài chợ.

Chị Ngân, một tiểu thương chuyên cung cấp hoa hồng cho biết, dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp đúng vào những ngày lễ lớn trong năm 2021 đã khiến nhiều người dân trồng hoa Tây Tựu đã có lúc phải chấp nhận bỏ hoa để trồng sang các loại cây khác hoặc bỏ hoang vì không có nơi tiêu thụ.

Nhưng dịp Tết Nguyên đán này cả nước đã trở lại trạng thái bình thường mới, hoạt động mua bán được diễn ra khiến người trồng hoa cũng vui hơn. Hoa năm nay được giá hơn năm ngoái và ngày cuối năm nên hy vọng việc buôn bán được suôn sẻ, chị Ngân không khỏi vui mừng.

Trồng hơn ba sào hoa cúc vàng để bán dịp Tết Nguyên Đán, anh Tâm không ngờ rằng năm nay hoa lại được giá đến thế. Tuy nhiên lại không có nhiều hàng để bán do tâm lý e ngại dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên người trồng hoa cũng không dám trồng nhiều.

ron rang nhung phien cho hoa tet cuoi nam hinh 6

Tại chợ hoa Quảng An ngay từ sáng sớm đã có rất đông người đến mua bán.

ron rang nhung phien cho hoa tet cuoi nam hinh 7

Các mặt hàng hoa được bày bán khá đa dạng.

ron rang nhung phien cho hoa tet cuoi nam hinh 8

Các loại hoa hồng với nhiều màu sắc khác nhau được bày bán tại chợ hoa Quảng An.

Khảo sát tại của PV, giá hoa ly dao động từ 300.000 - 450.000 đồng/bó 10 cành tùy vào độ đẹp của hoa. Hoa đồng tiền đang được bán giá 7.000 - 10.000 đồng/bông. Hoa hồng có giá từ 8.000-10.000 đồng/bông,...

Còn tại chợ Quảng An, ngay từ sáng sớm không khí mua bán cũng đã hết sức tấp nập. Cô Loan, một tiểu thương chuyên buôn bán hoa ly cho biết, năm nay lượng hoa bán ra phải ít hơn một nửa so với các năm vì dân buôn không nhập về nhiều.

Củ ly phải đặt từ năm ngoái nhưng từ tháng 4 - 5 dịch xuất hiện trở lại nên nhiều mối hủy hợp đồng, lượng hoa cũng ít hơn nhiều. Dịch bệnh nên ít người ra ngoài, hàng ít nên dễ bán hơn chút.

ron rang nhung phien cho hoa tet cuoi nam hinh 9

Những xe hoa chở theo niềm vui, hy vọng của người nông dân sau 1 năm vất vả vì dịch bệnh COVID-19.

ron rang nhung phien cho hoa tet cuoi nam hinh 10

Tại đây ngoài những loại hoa được trồng quanh khu vực Hà Nội như Tây Tựu, Mê Linh... còn có nhiều giống hoa được vận chuyển từ Đà Lạt ra để phục vụ nhu cầu của người dân Thủ đô dịp Tết.

Hàng trăm loại hoa với đủ chủng loại được bày bán. Ngoài những loại hoa quen thuộc như đào, hồng, ly, cúc, đồng tiền… còn có những loại hoa nhập ngoại như hoa tuyết mai, đào vàng, thanh liễu, diên vĩ, phi yến, tulip, lan tiên…

Qua gần 2 năm "ế ẩm" do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chợ hoa Quảng An đang dần "hồi sinh" trở lại trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: