Rực rỡ lễ khai mạc Festival 'Tinh hoa Tây Bắc – Điện Biên 2025'

(CLO) Tối 19/9, tại Sân vận động tỉnh Điện Biên, Festival “Tinh hoa Tây Bắc – Điện Biên 2025” đã chính thức khai mạc, khởi đầu chuỗi sự kiện văn hóa và du lịch đặc sắc quy mô khu vực.

Chương trình do UBND tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP. Hồ Chí Minh tổ chức, nằm trong khuôn khổ hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Quốc Cường - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhấn mạnh: Festival là dịp đặc biệt để giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của vùng Tây Bắc, một miền đất chiếm hơn 23% diện tích cả nước, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, sở hữu thiên nhiên kỳ vĩ và bản sắc văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Ảnh màn hình 2025-09-19 lúc 23.37.10
Ông Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu khai mạc Festival “Tinh hoa Tây Bắc – Điện Biên 2025”. Ảnh: Xuân Tư/ TTXVN

Đây cũng là cơ hội để thúc đẩy liên kết phát triển du lịch, mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa, đồng thời hiện thực hóa khát vọng vươn tầm khu vực và quốc tế.

Phát biểu tại lễ buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: Festival ‘Tinh hoa Tây Bắc – Điện Biên 2025’ không chỉ là sự kiện văn hóa – du lịch lớn của khu vực, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy tiềm năng, đẩy mạnh liên kết, xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

"Đề nghị các ban, bộ, ngành trung ương quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, trong đó có các tỉnh Tây Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển du lịch nhanh và bền vững. Các doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu, khảo sát, đề xuất và thực hiện các dự án đầu tư có quy mô hợp lý làm động lực để phát triển du lịch Tây Bắc xứng đáng với tiềm năng và lợi thế của vùng. Từ Điện Biên hôm nay tinh hoa văn hóa Tây Bắc sẽ lan tỏa ra cả nước và thế giới, góp phần làm giàu thêm sức mạnh mềm và bản sắc Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển", Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nói.

Ảnh màn hình 2025-09-19 lúc 23.38.36
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng khẳng định: Festival ‘Tinh hoa Tây Bắc – Điện Biên 2025’ không chỉ là sự kiện văn hóa – du lịch lớn của khu vực, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Ảnh: Xuân Tư/ TTXVN

Những thông điệp ấy đã được truyền tải sống động qua chương trình nghệ thuật khai mạc mang chủ đề “Kết dải mây trời – Vươn mình Tây Bắc” kéo dài 150 phút, do đạo diễn Việt Đặng dàn dựng. Chương trình ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại như: sân khấu bán thủy địa, 3D mapping, laser, kinetic mặt nước, pháo hoa nghệ thuật… đã khắc họa Tây Bắc như một miền đất hội tụ, nơi thiên nhiên hùng vĩ hòa quyện cùng bức tranh văn hóa đa sắc màu của cộng đồng các dân tộc.

Hình ảnh “kết dải mây trời” tượng trưng cho sự gắn kết, đoàn kết, giao thoa giữa các vùng miền, giữa truyền thống và hiện đại, giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế. Còn “vươn mình Tây Bắc” gửi gắm khát vọng mạnh mẽ của vùng đất lịch sử anh hùng: từ một miền chiến địa hào hùng, Tây Bắc đang từng bước chuyển mình thành điểm đến du lịch hấp dẫn, mở rộng hợp tác, hội nhập khu vực và thế giới.

Từ những điệu múa mang âm hưởng núi rừng, tiếng khèn, tiếng trống rộn ràng đến các tiết mục ca nhạc trẻ trung, sôi động, tất cả hòa quyện thành không gian nghệ thuật đa sắc màu. Khán giả không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc Tây Bắc mà còn cảm nhận sức sống mới, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của vùng đất lịch sử anh hùng trong thời kỳ hội nhập.

Ảnh màn hình 2025-09-19 lúc 23.39.29
Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Lễ khai mạc Festival “Tinh hoa Tây Bắc – Điện Biên 2025”. Ảnh: Xuân Tư/ TTXVN

Trong 03 ngày diễn ra (19 – 21/9), Festival “Tinh hoa Tây Bắc – Điện Biên 2025” tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn: Lễ hội đường phố “Tinh hoa Tây Bắc” tại khu vực Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ; Hội nghị Xúc tiến, quảng bá và phát triển du lịch Tây Bắc – thành phố Hồ Chí Minh tại Trung tâm Giao lưu văn hóa và Thông tin du lịch Điện Biên Phủ. Song song là các hoạt động trải nghiệm đa dạng như: Liên hoan ẩm thực Tây Bắc, triển lãm ảnh du lịch “Sắc màu Tây Bắc”, trưng bày điểm đến đặc sắc của các tỉnh Tây Bắc mở rộng, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác.

Điện Biên, vùng đất anh hùng gắn với chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đang trở thành điểm hẹn hội tụ tinh hoa văn hóa, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh quan hùng vĩ, khám phá bản sắc các dân tộc, đồng thời cảm nhận khát vọng đổi mới, vươn mình hội nhập.

Với thông điệp “An toàn – Thân thiện – Hấp dẫn”, Festival 2025 được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn mạnh mẽ, góp phần xây dựng thương hiệu “Tinh hoa Tây Bắc”, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của khu vực và cả nước.

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: