Rực rỡ sắc màu vùng cao giữa lòng Thủ đô dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ trở thành điểm hẹn hấp dẫn với chuỗi hoạt động đặc sắc mang chủ đề “Điểm hẹn vùng cao”, tái hiện không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Từ ngày 30/4-3/5/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa rực rỡ của các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc với điểm nhấn là chợ phiên “Sắc màu Lai Châu”.

Chợ phiên được tái hiện sinh động với khoảng 40 gian hàng, gồm 33 gian giới thiệu sản vật địa phương, cùng các khu ẩm thực và đồ uống phục vụ du khách. Không gian mang đến cảm giác chân thực như một phiên chợ vùng cao, nơi du khách có thể thưởng thức các món đặc trưng như xôi màu, bánh dày, bánh cuốn, bánh trắng… và trực tiếp tham gia chế biến cùng nghệ nhân.

Ảnh màn hình 2026-04-24 lúc 01.11.16
Nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam dịp 30/4 và 1/5. Ảnh minh hoạ/Làng văn hoá

Không chỉ là nơi hội tụ ẩm thực, chợ phiên còn là không gian giao thoa văn hóa với các hoạt động dân ca, dân vũ và trò chơi dân gian như đánh pao, đẩy gậy, đu dây…, tạo nên bầu không khí rộn ràng, đậm đà bản sắc. Nổi bật là chương trình “Sắc màu chợ phiên” với các tiết mục biểu diễn do chính đồng bào các dân tộc thể hiện, đặc biệt là nghệ thuật múa khèn của dân tộc H'Mông, mang đến trải nghiệm giao lưu gần gũi, hấp dẫn.

Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội trải nghiệm nhiều nghề thủ công truyền thống như in sáp ong, dệt vải của người Lự, giã bánh dày của người Mông hay tráng bánh của đồng bào Giáy. Các hoạt động không chỉ mang tính trình diễn mà còn cho phép người tham gia trực tiếp trải nghiệm, qua đó hiểu rõ hơn đời sống văn hóa vùng cao.

Không gian văn hóa còn được tái hiện qua các nghi lễ truyền thống như lễ cúng thần rừng (háu đoong) của dân tộc Giáy - nghi lễ cầu mùa, cầu sức khỏe và bình an, thể hiện ý thức gìn giữ rừng và nguồn nước. Lễ cúng hồn trâu của dân tộc Lự cũng được giới thiệu, thể hiện sự tri ân đối với con trâu - biểu tượng gắn bó mật thiết với sản xuất nông nghiệp.

Song song, du khách có thể tìm hiểu nghệ thuật tranh Đông Hồ - di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Khoảng 30 bức tranh với các hình ảnh quen thuộc như “Đám cưới chuột”, “Mục đồng thổi sáo”… được trưng bày, gợi nhớ ký ức truyền thống. Đặc biệt, hoạt động trải nghiệm in tranh giúp du khách, nhất là các em nhỏ, tự tay sáng tạo sản phẩm dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân.

Với sự tham gia của hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc, chuỗi hoạt động không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống mà còn góp phần tạo nên không gian trải nghiệm sinh động, gắn kết cộng đồng. Qua đó, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc, trở thành điểm đến hấp dẫn trong dịp nghỉ lễ.

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: