Rừng biên giới Gia Lai lại bị bức tử, gần 300 cây rừng bị ken đỏ gốc

(CLO) Từng vạt rừng tự nhiên trải dài dọc khu vực biên giới xã Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) tiếp tục bị “bức tử”, triệt hạ bằng đủ thủ đoạn. Mới đây, gần 300 cây rừng ở Tiểu khu 1000, xã Ia Mơ lại bị ken đẽo toàn bộ lớp vỏ phần gốc, khiến nhựa ứa tràn.

Ia Mơ là xã biên giới tỉnh Gia Lai, giáp với Campuchia. Nhiều năm nay, xã Ia Mơ là "điểm nóng" về tình trạng khai thác trái phép và lấn chiếm rừng làm nương rẫy. Với đủ cách thức và thủ đoạn, thời gian qua cánh rừng biên giới xã Ia Mơ liên tục bị tàn phá nghiêm trọng.

z7370859072338_ed002bd79831bca59183eab57372c2d4(1).jpg
Rừng biên giới Ia Mơ lại bị bức tử

Trong khi các cơ quan ban ngành đang điều tra, làm rõ các đối tượng phá rừng sản xuất ở Tiểu khu 1003 thuộc lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Muer thì ở một diễn biến khác PV tiếp tục ghi nhận tình trạng “bức tử” cây rừng ở Tiểu khu 1000 thuộc lâm phần quản lý của UBND xã Ia Mơ.

Theo đó, vị trí rừng bị phá nằm dọc trên tuyến Quốc lộ 14C (địa giới hành chính xã Ia Mơ), với diện tích khoảng 5ha. Cụ thể, hàng trăm cây rừng bị các đối tượng cạo hết phần vỏ quanh gốc (hình thức ken cây). Đáng nói, cánh rừng bị xâm hại cách Đồn Biên phòng Ia Mơ khoảng 5km và cách trụ sở UBND xã Ia Mơ chừng 10km.

z7370858768219_b7197b358c1492c460fc258679719252(1).jpg
z7371270239651_5e42d1095c64718e432727aa9870d14f.jpg
Gần 300 cây rừng lớn nhỏ bị ken toàn bộ vỏ ở phần gốc cây

Tại hiện trường, hàng trăm cây rừng chủ yếu là câu gỗ dầu đều đã bị róc toàn bộ lớp vỏ dưới gốc cây. Nhiều cây lớn có đường kính gần 60cm cũng không thoát khỏi cảnh bị ken gốc. Xen kẽ đó là hàng loạt cây nhỏ, đường kính khoảng 10cm, mọc san sát nhau, đều bị cạo vỏ.

Theo báo cáo của Kiểm lâm Ia Mơ thuộc Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Prông, qua kiểm đếm ban đầu xác định có 271 cây rừng bị cạo vỏ quanh gốc.

z7370858777725_7304f193795620605ccec50f807d5a64(1).jpg
Vết ken còn mới, nhựa rỉ quanh gốc

Rừng bị phá thuộc Tiểu khu 1000, lâm phần của UBND xã Ia Mơ quản lý, địa giới hành chính xã Ia Mơ. Đường kính các cây bị phá hoại dao động từ 10cm đến 40cm; vị trí cạo vỏ cách mặt đất từ 10cm đến 180cm. Chủng loại cây gồm dầu, cà chít, xoài… Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số cây bị ken vẫn còn sống.

Liên quan đến vụ phá rừng trên, ngày 27/12 lãnh đạo UBND xã Ia Mơ cùng các đoàn liên ngành đã vào hiện trường để mở rộng kiểm đếm diện tích rừng bị phá.

z7371270216818_a6c35bff6172a47e6e01bf074cc4aafd.jpg
z7370859060054_867459e83fb229057baf7c5f64694e88(1).jpg
Vị trí cây rừng bị "bức tử" nằm dọc tuyến Quốc lộ 14C

Theo đại diện UBND xã Ia Mơ, qua đánh giá ban đầu, địa phương xác định đây là vụ phá rừng với quy mô lớn. Cánh rừng đang xanh tốt với nhiều cây gỗ lớn nhưng các đối tượng thực hiện hành vi rất manh động, thẳng tay ‘bức tử’. Nhiều khả năng đây là hành vi triệt hạ cây rừng để chiếm đất, phục vụ sản xuất.

Nhằm làm rõ hành vi vi phạm pháp luật về lậm nghiệp, ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ cũng đã ký văn bản giao Công an xã chủ trì phối hợp cùng Tổ Kiểm lâm Ia Mơ, Đồn Biên phòng Ia Lốp, phòng Kinh tế và Tổ quản lý bảo vệ rừng số 4 tiến hành mở rộng điều tra; đồng thời truy tìm đối tượng phá rừng.

z7370859085424_18890042902e7db721769eb14ff063e9(1).jpg
Ken cây - hình thức biến đất rừng thành đồi núi trọc

Ken cây là hình thức đục cây, đẽo hết vỏ cây quanh gốc để cây chết từ từ. Đây là một hình thức phá rừng rất tinh vi, biến rừng thành đất trống đồi trọc. Sau khi triệt hạ cây rừng, đốt gốc phi tang những diện tích này nghiễm nhiên trở thành các nương rẫy.

Cứ như vậy, bằng những thủ đoạn tinh vi này nhiều diện tích rừng ở xã biên giới Ia Mơ đã và đang từng ngày bị xóa sổ. Ngoài việc phá rừng xâm chiếm đất rừng làm nương rẫy thì một số đối tượng phá rừng còn với mục đích thu gom, vận chuyển bán cho các đầu nậu thu mua củi.

Gần 300 cây rừng lớn nhỏ bị ken toàn bộ vỏ ở phần gốc
z7371270230979_352bd17e197213101b8b0007cb681558.jpg
Tất cả cây rừng phần gốc đều đã bị ken đẽo toàn bộ lớp vỏ

Trước đó, UBND xã Ia Mơ đã chỉ đạo tất cả các lực lượng rà soát tất cả các nương rẫy của bà con để khoanh vùng và ký cam kết không cho lấn chiếm.

Bên cạnh đó, các lực lượng cũng đã thành lập nhiều tổ, chốt quản lý, bảo vệ rừng tuy nhiên dường như nạn phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy trên địa bàn xã này vẫn không thể ngăn chặn. Cánh rừng tự nhiên ở biên giới cứ thế bị “xóa sổ” từng ngày.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: