Rút giấy phép hoạt động của một số công ty nước ngoài do sai phạm về thuốc ở Việt Nam

Mới đây, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đã liên tiếp ra quyết định rút giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc của một số doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

(CLO) Mới đây, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đã liên tiếp ra quyết định rút giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc của một số doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

[caption id="attachment_95323" align="aligncenter" width="640"] Do sai phạm nghiệm trọng, Bộ Y tế rút giấy phép hoạt động của Cty Marksans Pharma Ltd và Cty Caraway Pharmaceuticals. Ảnh Internet[/caption]

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định số 1491/QĐ-BYT về việc rút Giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc của công ty Marksans Pharma Ltd vì các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ đăng ký thuốc doanh nghiệp này cung cấp không đúng quy định, nghiêm trọng hơn là sản xuất thuốc tại cơ sở khác theo hình thức mượn giấy phép (Loan Lisence); Sản xuất thuốc không đạt yêu cầu chất lượng theo quy định về quản lý chất lượng thuốc của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, một doanh nghiệp dược phẩm khác là Công ty Caraway Pharmaceuticals cũng đã bị áp dụng hình thức xử lý tương tự, theo quyết định số 1499/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế do hồ sơ đăng ký thuốc doanh nghiệp này cung cấp không đúng quy định của pháp luật; đồng thời không thực hiện báo cáo về hồ sơ đăng ký thuốc theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Theo thông tin từ Cục Quản lý dược, thời gian gần đây có nhiều loại thuốc được nhập khẩu từ Ấn Độ qua kiểm tra phát hiện không đảm bảo chất lượng. Cục quản lý dược yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu dược phẩm phối hợp chặt chẽ với hệ thống kiểm nghiệm để tiến hành kiểm tra 100% lô thuốc nhập khẩu của các doanh nghiệp đã từng vi phạm quy định quản lý chất lượng thuốc trước khi lưu hành trên thị trường.

Phương Linh

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: