Sa Pa sẽ trở thành Thị xã vào ngày 28/12

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai đã có thông tin chính thức về việc thành lập Thị xã Sa Pa. Theo đó, Huyện Sa Pa được lên Thị xã với 16 đơn vị hành chính gồm 10 xã và 6 phường.

Ngày 11/9/2019, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết số 767/NQ- UBTVQH14 về việc thành lập thị xã Sa Pa trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ 681,37km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 81.857 người của huyện Sa Pa. Sau khi thành lập, thị xã Sa Pa sẽ còn lại 16 đơn vị hành chính cấp xã bao gồm 10 xã và 6 phường. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Việc thành lập Thị xã Sapa là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc son trong quá trình xây dựng và phát triển Sa Pa, đồng thời góp phần quan trọng việc đảm bảo quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đáp ứng nhu cầu phát triển tất yếu của đô thị du lịch Quốc gia và các vấn đề phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo đời sống dân sinh, an ninh chính trị tại Sa Pa trong giai đoạn tới. 

UBND tỉnh Lào Cai thông tin về sự kiện thành lập Thị xã Sapa. Ảnh: Thủy Tiên

UBND tỉnh Lào Cai thông tin về sự kiện thành lập Thị xã Sapa. Ảnh: Thủy Tiên

Tại cuộc họp báo về sự kiện này, ông Hoàng Chi Hiền - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai đã thông tin về các chương trình đặc sắc. Cụ thể: Lễ hội mùa đông Sa Pa; Trưng bày "Sa Pa - hành trình từ một trạm nghỉ dưỡng đến khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế" diễn ra tại Nhà du lịch Sa Pa bắt đầu từ tháng 12/2019.

Trình diễn thổ cẩm và không gian âm nhạc dân tộc từ ngày 28 đến 29/12/2019; Triển lãm, trình diễn các nghề thủ công và ẩm thực truyền thống các dân tộc Sa Pa từ ngày 20/12/2019 đến ngày 01/1/2020 tại trung tâm huyện; Chương trình “Vui cùng ông già Noel” diễn ra vào ngày 23 và ngày 24/12/2019; Festival đường phố “Sa Pa phát triển và hội nhập” sẽ diễn ra từ ngày 28 đến ngày 29/12/2019 xung quanh hồ Xuân Viên.

Sapa thay đổi diện mạo trước thềm ngày lên Thị xã. Ảnh: Thủy Tiên

Sapa thay đổi diện mạo trước thềm ngày lên Thị xã. Ảnh: Thủy Tiên

Đồng thời, ra mắt một số sản phẩm du lịch mới trong 2 ngày từ 28- 29/12/2019 tại các điểm du lịch; gắn biển công trình chào mừng thành lập thị xã và thông xe kỹ thuật Công trình đường tránh Quốc lộ 4D, đoạn qua thị trấn Sa Pa.

Vào sáng ngày 01/01/2020, tại Khu du lịch cáp treo Fansipan, sẽ diễn ra Chương trình chào đón vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Sa Pa.

Đặc biệt, tại Lễ công bố thành lập thị xã Sa Pa sẽ có Chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện lịch sử hình thành Sa Pa, quá trình phát triển thành thị xã, trở thành khu du lịch quốc gia mang tầm cỡ quốc tế; giới thiệu nguồn tài nguyên về tự nhiên, tài nguyên văn hóa…Cuối buổi lễ sẽ có màn pháo hoa tầm thấp. 

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, ông Lê Tân Phong- Chủ tịch UBND huyện Sa Pa cho biết: “Sự kiện thành lập thị xã Sa Pa là dấu mốc quan trọng. Chúng tôi đang nỗ lực từng ngày để hoàn thành công tác chỉnh trang đô thị, hoàn thiện các tuyến đường chính để giúp người dân lưu thông thuận tiện. Cùng với đó, việc đảm bảo vệ sinh môi trường cũng đặc biệt được quan tâm. Sa Pa sẽ làm hết sức mình để có một diện mạo mới hấp dẫn và giữ chân du khách. Còn riêng vấn đề liên quan đến trật tự xây dựng thì chúng tôi cũng vào cuộc quyết liệt và sẽ giải quyết các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.  .”

Lễ công bố quyết định thành lập Thị xã Sa Pa sẽ diễn ra vào 20h ngày 28/12, tại sân vận động trung tâm Thị xã. Dự kiến dịp này Sa Pa cũng sẽ đón khoảng gần 800 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự cùng với đó là hàng nghìn lượt khách tham quan du lịch chào mừng sự kiện. 

Thủy Tiên 

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: