Sa Pa: Tái phát nạn chèo kéo, ăn xin khách du lịch 

(CLO) Sau khi học sinh nghỉ hè, các xã, phường gần khu trung tâm thị xã Sa Pa lại bùng phát tệ nạn trẻ em chèo kéo, đeo bám du khách bán hàng rong và ăn xin...

Theo Trung tâm Văn hóa thể thao truyền thông thị xã Sa Pa, trong tháng 5/2023, do lượng khách du lịch đến Sa Pa vào các ngày cuối tuần ít nên các trường hợp tham gia chèo kéo, đeo bám, bán hàng rong cũng giảm nhiều so với tháng 3 và tháng 4.

Tuy nhiên, từ tuần 21 ngày 26/5/2023, học sinh các xã, phường gần khu trung tâm thị xã Sa Pa được nghỉ hè nên tệ nạn trẻ em chèo kéo, đeo bám, bán hàng rong và ăn xin có chiều hướng gia tăng trở lại.

Ước tính trong những ngày cuối tuần, thị xã Sa Pa có khoảng trên 90 trẻ em, 40 người lớn tham gia đeo bám, chèo kéo khách du lịch và ăn xin. 

sa pa tai phat nan cheo keo an xin khach du lich hinh 1

Ông Thào A Sinh, Phó bí thư thường trực Thị ủy Sa Pa, Trưởng ban chỉ đạo giải quyết tình trạng chèo kéo, đeo bám khách du lịch, ăn xin trên địa bàn thị xã Sa Pa chủ trì cuộc họp (Ảnh: truyền hình Sa Pa)

Số người dân tham gia bán hàng rong trên địa bàn thị xã tập trung chủ yếu tại các khu vực đông khách du lịch như: Sân quần, nhà thờ đá, khu vực bến xe cũ, xung quanh bờ hồ, công viên Vạn Hoa. 

Các đối tượng của tệ nạn này chủ yếu là người dân tộc thiểu số đến từ các xã, phường gần trung tâm thị xã như Trung Chải, Hoàng Liên, Mường Hoa, Tả Van, Cầu Mây.

Tính từ ngày 25/4/2023 đến ngày 31/5/2023, cơ quan chức năng thị xã thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở 348 trường hợp; tịch thu hàng hóa 18 trường hợp trẻ em bán hàng trên hành lang vỉa hè tại các tuyến phố cấm bán hàng rong trên địa bàn thị xã; lập biên bản tại chỗ đưa về tổ trung tâm 1 trường hợp.

Ngày 8/6, Ban chỉ đạo giải quyết tình trạng chèo kéo, đeo bám khách du lịch, ăn xin trên địa bàn thị xã Sa Pa đã tổ chức họp đánh giá kết quả và phương hướng trong thời gian tới dưới sự chủ trì của ông Thào A Sinh, Phó Bí thư thường trực Thị ủy..

Tại hội nghị, có nhiều ý kiến thảo luận với các nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền, xử lý, nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải quyết tình trạng chèo kéo, đeo bán ăn xin trên địa bàn thị xã.

Dự báo thời gian tới, các đối tượng chèo kéo du khách để bán hàng hay ăn xin vẫn còn hoạt động tại các khu vực nhà thờ, đường chợ mới, do đó cần tiếp tục tuyên truyền cùng với xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

Đối với việc sắp xếp bán hàng, nhất trí để các tuyến đường Hàm Rồng, Phạm Xuân Huân, bậc đá nhà thờ để cho bà con bán hàng, giao cho phường Sa Pa sắp xếp các gian hàng, đảm bảo gọn gàng trật tự, thời gian cho bán hàng từ 19h00 - 23h00 hàng ngày đúng theo quy định.

Giao cho Thị đoàn Sa Pa chỉ đạo đoàn thanh niên xã, phường tổ chức sinh hoạt hè, thu hút các em học sinh tham gia vào các ngày cuối tuần, không để các em đi đeo bám, bán hàng rong. 

Phường Sa Pa tiếp tục duy trì tổ công tác của phường sau thời gian làm nhiệm vụ của tổ công tác thị xã làm nhiệm vụ.

Giao phòng Văn hóa, Phường Sa Pa và Trung tâm VH,TT-TT thị xã biên tập, in tờ rơi với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu dể tuyên truyền để bà con không tham gia đeo bám du khách, bán hàng rong và xin ăn...                                

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: