SABECO khuấy động Vĩnh Long với chuỗi sự kiện “Hành Trình Di Sản” và “Đêm Di Sản”

Trong hai ngày diễn ra chương trình, chuỗi sự kiện đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn người dân địa phương với nhiều không gian tương tác trải nghiệm thú vị. Đây là các hoạt động thuộc khuôn khổ chiến dịch “150 Năm Di Sản Vươn Cao” do SABECO tổ chức, nhằm tôn vinh hành trình di sản 150 năm của SABECO gắn liền với ngành bia Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần gắn kết và khát vọng vươn lên cùng đất nước.

750-202509281805023.jpeg
“Hành Trình Di Sản” và “Đêm Di Sản” do SABECO tổ chức thu hút sự tham gia của hàng nghìn người dân Vĩnh Long

Với “Đêm Di Sản” thứ hai trong chuỗi sự kiện trải dài khắp 5 tỉnh thành, SABECO đã biến Quảng trường Vĩnh Long thành một không gian gắn kết cộng đồng đặc biệt, thu hút hàng ngàn người tham dự. Một trong những điểm nhấn của sự kiện là chương trình âm nhạc được dàn dựng theo câu chuyện từ quá khứ đến tương lai, đưa khán giả đi qua hành trình 150 năm di sản và hướng đến khát vọng không ngừng vươn cao của SABECO. Từ những giai điệu quen thuộc đến những ca khúc trẻ trung hiện đại được thể hiện bởi ca sĩ Tiêu Minh Phụng, Lamoon và DJ Amy Chen, tất cả các màn biểu diễn cùng hòa quyện tạo nên một không gian âm nhạc đầy sống động.

750-202509281805024.jpeg
Dù trời mưa, người dân vẫn thích thú tương tác tại khu vực “Kết nối cùng Cộng đồng” với màn trình diễn của ca sĩ Tiêu Minh Phụng, Lamoon

Không chỉ là âm nhạc, “Đêm Di Sản” còn mở ra hành trình khám phá câu chuyện lịch sử 150 năm hình thành và phát triển của SABECO theo cách mới mẻ và giàu tính tương tác. Tại mô hình bức tường di sản, các cột mốc lịch sử được thể hiện một cách trực quan sinh động, khơi gợi sự tò mò và mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình phát triển của SABECO. Khu vực trưng bày các dự án xanh vì cộng đồng và môi trường cũng được thiết kế để khách tham gia có thể tự lật mở và tìm hiểu thông tin chi tiết. Tại đây cũng bố trí máy tái chế lon chai tự động, khuyến khích mọi người chung tay bảo vệ môi trường qua những hành động đơn giản và thiết thực.

750-202509281805025.jpeg
Người dân Vĩnh Long tham quan Bức tường triển lãm Gắn kết Vươn Cao trưng bày Bộ sưu tập Viên Đá Biểu Tượng được làm từ chính bia Saigon

Để tăng tính gắn kết cộng đồng và giúp người dân có cơ hội giao lưu giải trí cùng nhau, SABECO cũng bố trí các hoạt động trải nghiệm thú vị và không gian thưởng thức hương vị của Bia 333, Bia Saigon, và Bia Lạc Việt – những thương hiệu đã gắn liền với đời sống của nhiều thế hệ người tiêu dùng Việt Nam. Các hoạt động thể thao tương tác tại chỗ và trò chơi trúng thưởng trực tiếp trên sân khấu cũng góp phần tạo nên một “Đêm Di Sản” không chỉ để vui chơi mà còn là để kết nối. Sự kiện này là dịp để SABECO cùng lan tỏa niềm tự hào và tinh thần gắn kết – những giá trị mà công ty hướng đến trong chiến dịch “150 năm Di sản Vươn cao”.

750-202509281805026.jpeg
“Hành Trình Di Sản” cũng đã mang đến cho người dân Vĩnh Long những trải nghiệm đặc biệt.

Trước đó, hoạt động “Hành Trình Di Sản” cũng đã mang đến cho người dân Vĩnh Long những trải nghiệm đặc biệt. Đây là một sáng kiến mang ý nghĩa biểu tượng cho sự gắn kết và sẻ chia, giúp lan tỏa câu chuyện di sản của SABECO đến gần hơn với người dân địa phương từ Nam ra Bắc.

Trong ngày 26/7 và sáng 27/7, tại Quảng trường Vĩnh Long và Coopmart Vĩnh Long, xe buýt hai tầng với mô hình trưng bày thu nhỏ đã thu hút hàng trăm lượt tham quan và tương tác. Bên trong xe, người dân được khám phá ba góc trưng bày: “Di Sản Vươn Cao” giới thiệu các cột mốc lịch sử 150 năm của SABECO gắn liền với ngành bia Việt Nam; “Tinh Hoa Nghệ Nhân Nấu Bia” tôn vinh đội ngũ nghệ nhân nấu bia người Việt lớn nhất cả nước cùng các nguyên liệu tuyển chọn theo tiêu chuẩn quốc tế, bảo chứng cho chất lượng bia đạt nhiều giải thưởng danh giá trên thế giới; và “Di Sản Gìn Giữ và Trách Nhiệm” thể hiện nỗ lực của SABECO trong phát triển bền vững và gắn kết cộng đồng, đây là nơi để người dân không chỉ hiểu thêm về hành trình thương hiệu mà còn cảm nhận tinh thần trách nhiệm xã hội và cam kết phát triển bền vững mà SABECO theo đuổi.

750-202509281805027.jpeg
Người tham dự tham gia vào các hoạt động trên "Hành Trình Di Sản"

Sau khung giờ trải nghiệm tại chỗ, chuyến xe tiếp tục đưa người dân tham quan các địa danh nổi bật của thành phố như Văn Miếu Thánh Vĩnh Long, Tượng Đài Mậu Thân và Công viên Sông Tiền. Hành trình kết hợp giữa hoạt động city tour, chụp hình check-in, cùng trải nghiệm thưởng thức âm nhạc đờn ca tài tử đậm chất Nam Bộ được biểu diễn trực tiếp trên xe đã mang đến những khoảnh khắc kết nối đầy cảm xúc.

Vĩnh Long hiện là một trong những địa phương trọng điểm trong chiến lược phát triển của SABECO, đây cũng là nơi được công ty đầu tư đặt nhà máy Bia Sài Gòn – Vĩnh Long với quy mô đầu tư lên đến 600 tỷ đồng. Không chỉ chú trọng vào sản xuất kinh doanh, SABECO còn xây dựng mối gắn kết với người dân địa phương qua các dự án cộng đồng nhân văn và ý nghĩa như công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình với tuyến đường sử dụng đèn năng lượng mặt trời giúp cải thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn.

Sau Vĩnh Long, chuỗi sự kiện “Hành Trình Di Sản” và “Đêm Di Sản” sẽ tiếp tục đến với Khánh Hòa, Đắk Lắk và Hà Nội. Thông qua chuỗi sự kiện, SABECO mong muốn tạo ra một không gian gắn kết cộng đồng, nơi người dân địa phương có thể cùng nhau kết nối và tôn vinh hành trình 150 năm di sản, đồng thời khẳng định cam kết gắn kết cộng đồng trên khắp cả nước và lan tỏa tinh thần cùng nhau kiến tạo một tương lai thịnh vượng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chiến dịch “150 Năm Một Di Sản Vươn Cao” của SABECO và các hoạt động nổi bật trong thuộc khuôn khổ chiến dịch, vui lòng tham khảo fanpage chính thức của chương trình tại:

● Trang web chính thức của chiến dịch: https://150ydisanvuoncao.sabeco.com.vn/

● Fanpage chính thức của chiến dịch: https://www.facebook.com/motdisanvuoncao

Xem thêm

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Cỡ chữ bài viết: