Săn lùng sớm loại lồng đèn trung thu được làm bằng gáo dừa

(CLO) Mặc dù chưa Tết Trung Thu nhưng những chiếc lồng đèn trung thu độc đáo được làm từ gáo dừa đang được nhiều người săn lùng vì sợ cháy hàng như năm trước. Lồng đèn trung thu từ gáo dừa được nhiều người yêu thích bởi vẻ đẹp độc đáo, đặc sắc và độ thân thiện với môi trường.

Lồng đèn trung thu là một món đồ chơi không thể thiếu dành cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu hằng năm. Hiện nay, nhiều mẫu lồng đèn trung thu độc đáo, mới lạ, nhiều hình dáng và màu sắc được sản xuất rất nhiều để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

san lung som loai long den trung thu duoc lam bang gao dua hinh 1

Những chiếc lòng đèn được làm từ gáo dừa.

Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, những sản phẩm đèn trung thu được làm bằng gáo dừa đang thu hút rất nhiều người tìm kiếm mỗi dịp Tết Trung Thu.

Hiện nay, nhiều bậc phụ huynh thường có xu hướng lựa chọn cho trẻ em những món đồ chơi an toàn, gần gũi và thân thiện với môi trường. Vì vậy, những chiếc lồng đèn trung thu bằng gáo dừa được rất nhiều người quan tâm, tìm mua vào dịp Tết Trung Thu.

Những chiếc lồng đèn được làm bằng gáo dừa được thiết kế đa dạng với tạo hình con bướm, ngôi sao, mặt trăng..., đây là những hình ảnh quen thuộc, thân thiết với nhiều người. Đặc biệt, nhiều cơ sở sản xuất đèn trung thu gáo dừa còn nhận khắc chữ, ghi tên theo yêu cầu trên đèn lồng.

Đối với những loại thông thường, giá của mỗi chiếc lồng đèn gáo dừa thường giao động từ 50.000 - 70.000 đồng/chiếc. Còn với những loại có thêm đèn led, giá sẽ tăng thêm khoảng 15.000 đồng/chiếc.

Chị Nguyễn Thị Na (Hà Nội) cho biết: “Năm ngoái tôi định mua lồng đèn gáo dừa cho con nhưng gần sát ngày trung thu tìm mua thì chỗ nào cũng hết hàng. Năm nay để không lỡ dịp thì tôi quyết định tìm mua sớm để về cho con trải nghiệm”.

Sau khi không còn sử dụng, những chiếc lồng đèn gáo dừa có thể tận dụng tái chế sử dụng bằng cách để ở bàn làm hộp bút hoặc sử dụng làm chậu trồng hoa vừa đẹp và bền, thân thiện với môi trường.

san lung som loai long den trung thu duoc lam bang gao dua hinh 2

Mặc dù chưa đến Tết Trung Thu nhưng mặt hàng đèn lồng gáo dừa đã được bày bán rộng rãi trên mạng xã hội.

Chị Cao Thị Huỳnh Thúy (Tân Hòa – Tiền Giang) chia sẻ: “Tết Trung Thu năm ngoái là trải nghiệm lần đầu tiên cho bé nhà tôi chơi lồng đèn gáo dừa. Ban đầu bé cứ thắc mắc sao không nhạc, không có bật nút vì bé thường chơi lồng đèn nhựa có nhạc và đèn sẵn”.

“Khi tôi đốt nến cho vào, tắt hết điện thì bé có vẻ thích thú, vì là lần đầu được chơi nên bé tò mò và hào hứng, bé cầm đèn xoay xoay thì ánh sáng cũng xoay theo, hay tuột tay rớt xuống sàn tạo âm thanh bé cũng thích thú cười giòn lên. Thế là vừa xách đi vòng vòng vừa hát nghêu ngao những bài hát quen thuộc”, chị Thúy nói.

Chị Thúy cho biết bản thân tôi rất vui vì con thích và có những trải nghiệm mới về đồ chơi như: Cẩn thận không làm rớt mạnh vì rớt mạnh làm nến tắt; khi chạm vào đèn biết được đèn ấm chạm được, còn nến cháy thì nóng và sáp lỏng chảy ra nóng  không được chạm; khi cần tắt nến thì thổi vào nến là tắt được.

“Trung thu năm nay, tôi tiếp tục lựa chọn sản phẩm lồng đèn gáo dừa, qua bàn tay khéo léo của người thợ tạo nên món đồ chơi giúp bé có những trải nghiệm tuyệt vời. Thay vì chọn các sản phẩm nhựa, ba mẹ có thể cân nhắc chọn các sản phẩm an toàn và thân thiện, có thể tái sử dụng được để trồng cây như lồng đèn gáo dừa”, chị Thúy hào hứng.

Chiếc lồng đèn bằng gáo dừa là hàng thủ công, công đoạn làm lồng đèn bằng gáo dừa phải trải qua 6 bước, đòi hỏi sự tỉ mỉ và nhiều thời gian. Vì vậy, rất nhiều nơi đã nhận đặt hàng từ rất sớm để kịp chuẩn bị. Dù chưa tới Tết Trung Thu nhưng nhiều người đã chuẩn bị đặt hàng loại đồ chơi đặc biệt này về cho con trải nghiệm để tránh việc cháy hàng, mua hàng sát ngày bị đội giá lên cao.

Bài và ảnh: Lê Trang

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: