Sản lượng dầu của Nga sụt giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm

(CLO) Sản lượng dầu thô của Nga năm 2024 giảm xuống 1.254 tấn/ngày, mức thấp nhất trong 20 năm, do tấn công UAV Ukraine và trừng phạt phương Tây.

Theo các số liệu mới nhất, sản lượng dầu thô trung bình hàng ngày của Nga trong năm 2024 đã sụt giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai thập kỷ, phản ánh rõ tác động từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

san luong dau cua nga sut giam xuong muc thap nhat trong 20 nam hinh 1

Khuôn viên của một trang trại bồn chứa nhiên liệu của công ty đường ống dẫn dầu khổng lồ Transneft của Nga. Ảnh: Natalia Kolesnikova

Nền tảng phân tích thương mại dầu mỏ Seala ghi nhận, sản lượng dầu thô của Nga trong năm nay trung bình đạt 1.254 tấn mỗi ngày - mức thấp nhất kể từ năm 2005.

Các phương tiện truyền thông Ukraine, bao gồm trang tin quân sự Militarnyi, đã dẫn lại số liệu này cùng thông tin về việc các nhà máy lọc dầu ở Nga phải đối mặt với mức sản lượng thấp nhất từ năm 2012 do các đợt sửa chữa khẩn cấp sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Tại sao điều này quan trọng?

Dầu mỏ là nguồn thu nhập quan trọng của Nga, quốc gia sản xuất dầu lớn thứ ba trên thế giới, đóng góp hơn 12% sản lượng dầu thô toàn cầu. Chính vì vậy, dầu mỏ đã trở thành mục tiêu của các biện pháp trừng phạt từ phương Tây nhằm đáp trả cuộc xung đột tại Ukraine do Tổng thống Vladimir Putin phát động vào năm 2022, qua đó cắt giảm nguồn tài chính cho các hoạt động quân sự của Nga.

Các biện pháp này bao gồm việc Nhóm G7 áp đặt mức trần giá 60 USD/thùng đối với dầu thô vận chuyển qua đường biển của Nga. Tuy nhiên, Nga đã lách luật nhờ một "đội tàu trong bóng tối" được che giấu liên kết thông qua các công ty bình phong.

Trong khi đó, Ukraine đã thành công trong việc tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở sản xuất dầu sâu trong lãnh thổ Nga, mặc dù không thường xuyên nhận trách nhiệm về các vụ việc này.

Diễn biến chi tiết

Dữ liệu từ Seala cho thấy, sản lượng dầu thô hàng ngày của Nga vào năm 2022 đạt 1.330 tấn, nhưng đã giảm xuống còn 1.254 tấn trong năm nay. Đồng thời, sản lượng kết hợp giữa dầu thô và khí ngưng tụ cũng ghi nhận mức thấp kỷ lục, chỉ đạt 1.428 nghìn tấn mỗi ngày - thấp nhất kể từ năm 2011.

Militarnyi nhận định: "Sản lượng dầu thô đã giảm xuống mức thấp nhất trong 19 năm, trong khi sản lượng tại các nhà máy lọc dầu ở Nga rơi vào mức thấp nhất trong 12 năm qua". Theo số liệu của Reuters, Nga dự kiến chỉ xử lý 267 triệu tấn dầu trong năm nay - giảm 8 triệu tấn so với năm 2023, đánh dấu mức thấp nhất kể từ năm 2012.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra những thiệt hại đáng kể, khiến việc sửa chữa thiết bị tại các nhà máy lọc dầu trở nên khó khăn hơn do lệnh cấm vận công nghệ từ phương Tây.

Trong số các nhà máy bị ảnh hưởng nặng nề, nhà máy tại Tuapse (Krasnodar, Biển Đen) thuộc sở hữu của tập đoàn Rosneft đã chịu hai vụ hỏa hoạn lớn vào tháng 1 và tháng 7 năm 2024, khiến sản lượng giảm tới 59,6%, tương đương 5,5 triệu tấn.

Tại nhà máy Nizhegorodnefteorgsintez (Nizhny Novgorod), cuộc tấn công vào tháng 3 đã dẫn đến mức giảm 21,8%, tương đương 3,4 triệu tấn. Trong khi đó, nhà máy Novoshakhtinsk (Rostov) ghi nhận sản lượng giảm gần một phần ba, tương đương 1,5 triệu tấn.

Ngoài ra, giá xăng bán lẻ tại Nga cũng tăng đột biến, với mức tăng 11% trong năm 2024, đạt 60,57 ruble/lít, theo cơ quan thống kê quốc gia Rosstat.

Phản ứng và dự báo

Các chuyên gia nhận định rằng ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga có khả năng phục hồi nhờ nguồn cung cấp thiết bị cần thiết để sửa chữa nhà máy lọc dầu và nhu cầu nhiên liệu ổn định. Ông Alexander Frolov, nhà phân tích tại InfoTEK, cho biết: "Nếu duy trì được mức sản lượng trong nửa cuối năm, sản lượng chế biến dầu vào năm 2025 có thể tăng từ 4 đến 5%".

Tuy nhiên, Nga vẫn có khả năng tiếp tục xuất khẩu dầu thông qua "đội tàu trong bóng tối", trong khi các quốc gia châu Âu tiếp tục nỗ lực kiềm chế hoạt động thương mại này nhằm giảm nguồn tài chính phục vụ chiến sự tại Ukraine.

Dũng Phan (Theo Newsweek)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: