Sẵn sàng các điều kiện chuẩn bị cho mùa du lịch Sầm Sơn năm 2024

(CLO) Chuẩn bị cho năm du lịch 2024, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đang khẩn trương chỉnh trang đô thị, chuẩn bị cơ sở hạ tầng để phục vụ tốt nhất cho du khách khi tới tham quan, nghỉ dưỡng.

Theo ghi nhận của Phóng viên, những ngày qua, các nhà dân, hộ kinh doanh, chủ nhà hàng, khách sạn tại TP Sầm Sơn đang khẩn trương sửa sang, lau dọn cơ sở vật chất, chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng đón du khách tới nghỉ mát trong những ngày hè sắp tới. Số lượng du khách cũng tăng lên đáng kể, đặc biệt là trong những ngày cuối tuần.

san sang cac dieu kien chuan bi cho mua du lich sam son nam 2024 hinh 1

Trục cảnh quan du lịch Sầm Sơn

Năm 2024, thành phố Sầm Sơn có hơn 710 cơ sở lưu trú, với gần 25.000 phòng. Trong đó, có nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng, biệt thự du lịch cao cấp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong nước và quốc tế.

Các hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm... luôn được TP Sầm Sơn chú trọng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện tốt việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết... hướng tới môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện, hấp dẫn du khách trong, ngoài nước.

Bà Nguyễn Thị Chung, Giám đốc Khách sạn Chung Châu cho biết, để chuẩn bị cho mùa du lịch hè 2024 khách sạn đã cho nâng cấp cơ sở vật chất, trùng tu bể bơi, cho nhân viên tham gia các lớp tập huấn nhằm mang đến cho du khách trải nghiệm tốt nhất.

Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị đều đã sẵn sàng để đón du khách. Trong những ngày cao điểm, cơ sở luôn bình ổn về mức giá còn những ngày đầu tuần không phải cao điểm sẽ giảm giá trực tiếp cho khách hàng. 

san sang cac dieu kien chuan bi cho mua du lich sam son nam 2024 hinh 2

TP Sầm Sơn chỉnh trang đô thị

Nhằm chuẩn bị tốt nguồn nhân lực phục vụ du lịch, UBND thành phố Sầm Sơn đã tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, đoàn viên thanh niên, chủ doanh nghiệp, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, chủ các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố.  

Theo đó, mỗi người làm du lịch phải tiếp tục đổi mới hơn nữa về tư duy, nhận thức, phong cách phục vụ du lịch theo hướng chuyên nghiệp, văn minh, thân thiện. Mỗi cán bộ quản lý du lịch, đoàn viên thanh tiên phải tiên phong, gương mẫu trong việc ứng xử văn minh, thái độ niềm nở, phục vụ du khách tận tình, chứ đáo và tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng thực hiện quy tắc văn minh trong ứng xử và hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng hình ảnh người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè và du khách. 

san sang cac dieu kien chuan bi cho mua du lich sam son nam 2024 hinh 3

Các cơ sở lưu trú sẵn sàng điều kiện đón khách du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hiện nay, thành phố Sầm Sơn có 710 cơ sở lưu trú với hơn 25.000 phòng khách, trong đó trên 100 cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 1 đến 5 sao với 6.955 phòng; 50 nhà hàng ăn uống có sức chứa từ 300 người trở lên và trên 250 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, thương mại khác. Ước tính đến hết năm 2023, thành phố Sầm Sơn có 25.000 lao động du lịch.

Theo tìm hiểu của Phóng viên, lượng khách đặt phòng cho các ngày nghỉ lễ sắp tới (từ 28,29,30/4) ở nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú tại Sầm Sơn đã đạt 100%, 2 ngày còn lại của kỳ nghỉ đạt 70%. 

Trao đổi với ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn được biết, địa phương sẽ tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024 và khánh thành quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội vào đêm 27/4. Năm 2024, tại Sầm Sơn sẽ có hàng chục các sự kiện lớn nhỏ, trong đó có 17 chuỗi sự kiện lớn, mang tới cho du khách những trải nghiệm sôi động, hấp dẫn.

san sang cac dieu kien chuan bi cho mua du lich sam son nam 2024 hinh 4

Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội sẽ tăng sức hấp dẫn cho du lịch Sầm Sơn

Ngoài ra, điểm mới của du lịch Sầm Sơn năm nay là sự xuất hiện của tổ hợp quần thể công viên vui chơi giải trí ngoài trời với quy mô đầu tư và diện tích hàng đầu miền Bắc, bao gồm công viên nước và công viên chủ đề, với tổng diện tích hơn 33,5ha, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 1.500 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, còn có rất nhiều các sự kiện hấp dẫn khác như: Giải quần vợt bãi biển vô địch quốc gia “Cúp VTV8” 2024; giải đua xe đạp “Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh”; Lễ hội Carnival đường phố… Lãnh đạo TP Sầm Sơn kỳ vọng, với chuỗi các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc, TP biển Sầm Sơn sẽ đón được khoảng 8,5 triệu lượt khách (tăng 1 triệu lượt so với năm 2023).

san sang cac dieu kien chuan bi cho mua du lich sam son nam 2024 hinh 5

Mùa du lịch hè năm nay có thêm điểm mới, khi công viên nước Sầm Sơn sẽ đi vào hoạt động

Với mục tiêu xây dựng đô thị du lịch biển thông minh, thân thiện, trung tâm vui chơi, giải trí cao cấp và là địa điểm du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ, thành phố Sầm Sơn đang nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó phấn đấu năm 2024 sẽ đón 8,5 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 15,7 nghìn tỷ đồng.

Với việc chính thức đưa vào khai thác, Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội sẽ tăng sức hấp dẫn cho du lịch Sầm Sơn, thu hút du khách, khắc phục tính mùa vụ, từng bước đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thanh Hóa, đồng thời đưa tỉnh Thanh thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước đúng theo tinh thần Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hà Anh

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: