Sản xuất quần áo từ chai nhựa tái chế: Hướng đi mới của ngành thời trang xanh

(CLO) Những vỏ chai nhựa tưởng chừng chỉ là rác thải bỏ đi, nay lại được “hồi sinh” trong một vòng đời mới, trở thành sợi vải, thành chiếc áo thân thiện với môi trường. Mô hình sản xuất này không chỉ giúp giảm thiểu rác thải nhựa mà còn thể hiện nỗ lực của ngành may mặc Việt Nam trên hành trình xanh hóa sản xuất.

Hoạt động sản xuất các loại nguyên liệu vải và sản phẩm thời trang vốn tiêu tốn rất nhiều năng lượng, nước và hóa chất, đồng thời thải ra lượng lớn khí CO2, vi sợi nhựa và chất thải công nghiệp. Quá trình nhuộm, tẩy, xử lý vải cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước và đất tại nhiều khu vực sản xuất.

Trong khi đó, Việt Nam mỗi năm phát sinh khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, nhưng chỉ khoảng 27% được thu gom và tái chế, phần còn lại chủ yếu bị chôn lấp hoặc thải trực tiếp ra môi trường. Thực trạng này không chỉ làm gia tăng ô nhiễm, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc chuỗi sản xuất thời trang theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững hơn.

Chia sẻ về hướng đi mới, chị Nguyễn Thị Hải Hà - Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Thời trang Anima Việt Nam cho biết: “Chúng tôi hướng đến việc tận dụng nguồn rác thải nhựa để tạo ra các sản phẩm thời trang bền vững, thân thiện với môi trường. Theo tính toán, chỉ với khoảng 7 chai nhựa đã qua sử dụng, có thể sản xuất được một chiếc áo thun, giúp giảm tới 32% lượng phát thải CO2, tiết kiệm khoảng 90% lượng nước và cắt giảm 59% năng lượng tiêu thụ so với quy trình sản xuất thông thường”.

z7183913427998_22e271f556cb0b56394584fc022dba57.jpg
Quy trình sản xuất quần áo từ chai nhựa tái chế.

Để tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường, quy trình tái chế khép kín được áp dụng từ khâu thu gom đến sản xuất. Chai nhựa sau khi được thu gom từ các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp sẽ được phân loại theo màu sắc và loại nhựa nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào.

Tiếp đó, chúng được nghiền nhỏ, làm sạch, loại bỏ tạp chất và sấy khô trước khi ép thành viên nhựa (pellet). Từ những viên nhựa này, sợi polyester tái chế được kéo thành, dệt thành vải và may thành quần áo.

z7183913535082_0e92ef8d0464db0fe2f7efa480bfef91.jpg
Khoảng 7 chai nhựa đã qua sử dụng, có thể sản xuất được một chiếc áo thun.

Nhờ công nghệ sản xuất hiện đại, các sản phẩm thời trang tái chế từ chai nhựa vẫn đảm bảo độ thoáng mát, co giãn và độ bền cao, đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ cũng như sự thoải mái khi mặc.

“Quần áo làm từ nhựa tái chế không chỉ thân thiện với môi trường mà còn giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, trong khi chất lượng của sản phẩm tương đương với quần áo được làm từ nguyên liệu mới. Đây được xem là một giải pháp thiết thực góp phần giảm gánh nặng rác thải nhựa và thúc đẩy xu hướng thời trang xanh tại Việt Nam”, chị Nguyễn Thị Hải Hà cho biết thêm.

Theo PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, ngành dệt may hiện được xem là một trong những lĩnh vực gây ô nhiễm lớn nhất thế giới. Trung bình mỗi người tiêu thụ từ 8 - 12 sản phẩm dệt may mỗi năm và trên toàn thế giới, ngành này sản xuất khoảng 100 tỷ sản phẩm, sử dụng tới 93 tỷ m³ nước, tạo ra 92 triệu tấn rác thải và chiếm từ 8 - 10% tổng lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu.

z7183913749111_b20c5ab19647e98021fe506a36bb614e.jpg
Việc đổi mới công nghệ, tái sử dụng nguyên liệu và xây dựng mô hình sản xuất tuần hoàn không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ môi trường mà còn mở ra hướng đi dài hạn cho doanh nghiệp.

“Việc tái chế nhựa để sản xuất sợi từ đó dệt vải và tạo ra các sản phẩm thời trang tái chế là một sáng kiến có ý nghĩa lớn. Giải pháp này không chỉ góp phần giảm lượng rác thải nhựa, mà còn giúp tiết kiệm nguyên liệu, nước và năng lượng trong quy trình sản xuất”, PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ chia sẻ.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, phần lớn sản phẩm dệt may của Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc vào bông, sợi đay và sợi tổng hợp. Vì vậy, việc “xanh hóa” ngành dệt may là yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này cũng đặt ra nhiều thách thức. Nếu chuyển đổi quá nhanh, chi phí đầu tư lớn có thể làm giảm năng lực cạnh tranh; còn nếu chậm, doanh nghiệp sẽ mất thị trường do không đáp ứng được các tiêu chuẩn xanh quốc tế.

z7183913907139_af114e189497dbe05203338f8c953d5d.jpg
Mỗi chiếc áo được “dệt” từ chai nhựa tái chế không chỉ là sản phẩm của sáng tạo, mà còn là minh chứng cho cam kết của ngành thời trang Việt trên con đường kiến tạo tương lai xanh.

Trong số hơn 7.000 doanh nghiệp dệt may hiện nay, khoảng 60 - 70% là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thiếu vốn, thiếu công nghệ và thông tin thị trường, nên dễ rơi vào bị động khi các quy định xanh trở thành điều kiện bắt buộc. Chính vì vậy, để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, Việt Nam cần tập trung vào ba yếu tố then chốt vốn xanh, công nghệ xanh và năng lực xanh, đúng theo quy định Thỏa thuận Paris về giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, cần hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ tài chính và công nghệ xanh, phát triển nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời tăng cường tuyên truyền, đào tạo nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người dân về tầm quan trọng của việc xanh hóa ngành dệt may.

Xem thêm

Nghệ An ban hành Kế hoạch tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà năm 2026

Nghệ An ban hành Kế hoạch tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà năm 2026

Ngày 24/4/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 315/KH-UBND về việc tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh năm 2026 nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Hà Nội muốn hồi sinh 4 dòng sông nội đô

Hà Nội muốn hồi sinh 4 dòng sông nội đô

(CLO) Hà Nội đang triển khai Đề án phục hồi chất lượng môi trường và phát triển hệ thống 4 sông nội đô, bao gồm: Sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Lừ và sông Sét gắn với đột phá “Hồi sinh các dòng sông” trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô.

Hơn 27,5 ha đất ở Cao Bằng bị ô nhiễm kim loại nặng

Hơn 27,5 ha đất ở Cao Bằng bị ô nhiễm kim loại nặng

(CLO) UBND tỉnh Cao Bằng vừa công bố kết quả dự án điều tra, đánh giá ô nhiễm đất trên địa bàn, cho thấy tình trạng ô nhiễm kim loại nặng diễn ra trên diện rộng, tập trung tại các khu vực khai thác khoáng sản, luyện kim và sản xuất công nghiệp.

Mưa đá khiến diện tích mơ, mận thiệt hại. Ảnh: NDCC

Vì sao có mưa đá? Cách nhận biết trước khi xảy ra

(CLO) Mưa đá liên tiếp xuất hiện tại nhiều tỉnh Bắc Bộ đầu tháng 5 khiến nhiều người bất ngờ. Chuyên gia khí tượng lý giải nguyên nhân hình thành và chỉ ra những dấu hiệu dễ nhận biết để người dân chủ động phòng tránh.

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Cỡ chữ bài viết: