Đây là lời chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vào hôm nay (6/5) tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể quốc gia và các Quy hoạch vùng điều chỉnh.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, tại điều chỉnh Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng, Hà Nội được xác định là cực tăng trưởng trung tâm, đầu tàu dẫn dắt phát triển của vùng và cả nước, giữ vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và tài chính quốc gia.
Với vai trò này, Hà Nội đã xây dựng 4 trục hành động với các dự án, chỉ tiêu và mốc thời gian rõ ràng.
Trong bối cảnh đó, Hà Nội chủ động nhận trách nhiệm trung tâm điều phối, kiểm soát các vấn đề môi trường liên vùng, đồng thời triển khai Đề án phục hồi chất lượng môi trường và phát triển hệ thống 4 sông nội đô (Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét) gắn với đột phá "Hồi sinh các dòng sông" trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô.
Đặc biệt, Hà Nội mở rộng phạm vi xử lý đến các dòng sông xuyên tỉnh (Nhuệ - Đáy, Cầu Bây) theo mô hình hạ tầng tích hợp đa năng, phối hợp xử lý ô nhiễm không khí Bắc Bộ, quản lý chất thải rắn cấp vùng.
Tuy nhiên, để làm được điều này, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Xuân Lưu kiến nghị Trung ương sớm cho phép thành lập Ủy ban điều phối phát triển Vùng Thủ đô (do Hà Nội chủ trì) và Quỹ phát triển Vùng Thủ đô theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, làm mô hình thí điểm cho cả nước.
“Hà Nội xác định đi trước, đi nhanh nhưng không đi một mình. Tất cả các định hướng, chỉ tiêu và dự án mà tham luận trình bày đều được thiết kế để cùng kéo theo các tỉnh, thành phố trong vùng phát triển. Hà Nội cam kết chia sẻ dữ liệu, hệ sinh thái, kinh nghiệm và nguồn lực với các địa phương bạn”, ông Nguyễn Xuân Lưu nói.