Sáng 8/8, số ca Covid-19 mới tăng kỷ lục, Mỹ Latin và Caribe dẫn đầu về số người chết

(CLO) Mỹ Latin và Caribe đã trở thành khu vực có số người chết vì COVID-19 cao nhất thế giới với 213.120 trường hợp, cao hơn châu Âu 460 người.
Mỹ Latinh tiếp tục hứng chịu “bão” Covid-19. Ảnh minh họa.

Mỹ Latinh tiếp tục hứng chịu “bão” Covid-19. Ảnh minh họa.

Tới 6h ngày 8/8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 19,5 triệu ca mắc Covid-19 (trong đó có 251.354 trường hợp nhiễm mới. Hơn 722.458 người đã tử vong và 12.526.866 trường hợp hồi phục.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất với 5.087.579 trường hợp nhiễm bệnh (tăng 55.349 trường hợp), trong đó 164.894 người đã tử vong.

Viện Đánh giá và tham số y tế (IHME) của Đại học Washington dự báo số ca tử vong ở nước này có thể lên tới gần 300.000 ca vào ngày 1/12/2020, nhưng khẳng định ít nhất 70.000 người sẽ được cứu sống nếu người dân chú ý đeo khẩu trang.

Tại Brazil, số ca nhiễm đã lên tới gần 3 triệu người (tăng 44.880 trường hợp trong 24 giờ qua), trong khi số trường hợp tử vong cũng tiến sát mốc 100.000.

Italia chứng kiến số ca nhiễm mới tăng 38% chỉ sau một ngày, lên 552 trường hợp/ngày. Đây là con số cao nhất kể từ cuối tháng 5 tới nay. Quốc gia hình chiếc ủng hiện ghi nhận 249.756 trường hợp nhiễm bệnh.

Tương tự, Pháp cũng ghi nhận số ca nhiễm mới tăng tới 2.288 trường hợp trong 24 giờ qua, cao hơn nhiều mức 1.604 ca của một ngày trước đó.

Do quan ngại nguy cơ số ca nhiễm mới gia tăng trong thời gian nghỉ hè và các ổ dịch bùng phát trong nước, từ ngày 8/8, Đức sẽ xét nghiệm mọi du khách trở về từ các khu vực bị xem là có nguy cơ, gồm các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU), một số tỉnh tại Bỉ và Tây Ban Nha.

Cùng thời điểm trên, Anh tái áp đặt biện pháp cách ly 2 tuần đối với những người nhập cảnh từ Bỉ, Andorra và Bahamas do số ca lây nhiễm mới gia tăng tại các khu vực này.

Na Uy đưa Pháp, Thụy Sĩ và Cộng hòa Séc trở lại danh sách các "vùng đỏ" Covid-19, đồng nghĩa rằng du khách đến từ 3 nước này phải tự cách ly trong 10 ngày.

Áo ban hành lệnh cảnh báo đi lại đối với khu vực lục địa của Tây Ban Nha trong bối cảnh gia tăng các ca lây nhiễm mới tại nước này. Những người trở về phải trình xét nghiệm mới nhất chứng minh âm tính với SARS-CoV-2, hoặc phải cách ly 14 ngày theo quy định.

Phần Lan cũng nằm trong số các quốc gia châu Âu tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan. Chính phủ Phần Lan đã đưa ra các biện pháp kiểm soát mới đối với những người đến từ các quốc gia châu Âu, gồm Bỉ, Hà Lan và Andorra.

Nga mở rộng triển khai việc xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 tại các sân bay lớn khác ở thủ đô Mátxcơva, trong bối cảnh nước này ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao thứ tư thế giới với 866.627 trường hợp được ghi nhận, trong đó 14.490 người đã tử vong.

Với số ca nhiễm mới tăng cao kỷ lục (61.455 trường hợp), Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 2.086.864 ca, đứng thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Brazil.

Tổng số ca tử vong vì căn bệnh này là 42.578 người. Số ca nhiễm mới tăng mạnh sau khi chính phủ nới lỏng phong tỏa vào tháng 6 nhằm nối lại các hoạt động kinh tế.

Trong 24 giờ qua, Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở nước này vào giữa tháng 1, lên tới 1.580 trường hợp. Các địa phương có số ca nhiễm mới cao là Tokyo, Osaka, Aichi, Fukuoka và Okinawa. Riêng thủ đô Tokyo đã có 462 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 ở thành phố này lên 15.107 người.

Tại Trung Quốc, Hong Kong đã quyết định xét nghiệm miễn phí cho toàn bộ người dân, trong bối cảnh lo ngại làn sóng lây nhiễm thứ ba bùng phát.

Tại Đông Nam Á, Philippines vẫn là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm cao nhất khu vực, với 122.754 trường hợp (tăng 3.379 ca).

Kể từ khi lệnh phong tỏa nghiêm ngặt được dỡ bỏ vào tháng 6, số ca nhiễm tại đảo quốc này đã tăng gần 7 lần, trong khi số ca tử vong tăng hơn 2 lần, buộc Tổng thống Rodrigo Duterte phải tái áp đặt lệnh phong tỏa tại thủ đô Manila và các khu vực lân cận.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: