Những tác động từ việc các nhà chức trách Mỹ công bố hàng triệu hồ sơ liên quan đến "tỷ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein vào tháng trước đang gây chấn động mạnh mẽ trong giới hoàng gia và chính trị Anh. Áp lực đang đè nặng lên chính quyền của Thủ tướng Keir Starmer trong việc phải công khai các tài liệu về ông Andrew và cựu Bộ trưởng Peter Mandelson, cả hai hiện đều là đối tượng điều tra của cảnh sát Anh.
Bộ trưởng Thương mại Anh Chris Bryant đã thông báo trước quốc hội nước này rằng Chính phủ Anh sẽ công bố các tài liệu thẩm định về việc bổ nhiệm Andrew Mountbatten-Windsor làm đặc phái viên thương mại, một vị trí mà ông đã nắm giữ từ năm 2001 đến năm 2011. Ông Bryant khẳng định việc công bố các tài liệu này là "điều tối thiểu mà chúng ta nợ các nạn nhân" của Epstein, đồng thời thẳng thắn nhận xét rằng ông Andrew là "một người đàn ông thô lỗ, kiêu ngạo và tự phụ".
Cựu Hoàng tử Andrew, người đã bị tước bỏ mọi tước hiệu hoàng gia vào năm ngoái, hiện đang bị cảnh sát điều tra về các cáo buộc chia sẻ tài liệu nhạy cảm với Epstein trong thời gian làm đặc phái viên.
Tuần trước, ông Andrew đã bị bắt vì nghi ngờ có hành vi sai trái khi đương chức, và anh trai của ông là Vua Charles III đã tuyên bố rằng "luật pháp phải được thực thi".
Mặc dù ông Andrew luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái, nhưng những cáo buộc từ Virginia Giuffre, người đã tự sát vào năm ngoái, về việc cô bị buôn bán ba lần để quan hệ tình dục với Andrew từ năm 2001 vẫn là một bóng đen bao phủ. Trước đó, vào năm 2022, ông Andrew đã dàn xếp một vụ kiện dân sự tại Mỹ do Giuffre khởi kiện nhưng không thừa nhận trách nhiệm pháp lý.
Song song với hồ sơ của ông Andrew, Chính phủ Anh cũng đang chuẩn bị công bố đợt tài liệu đầu tiên vào đầu tháng 3 liên quan đến việc bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm Đại sứ Anh tại Washington vào năm 2024.
Ông Mandelson, một nhân vật quyền lực được mệnh danh là "Hoàng tử bóng đêm" do khả năng thao túng truyền thông, cũng đang đối mặt với cuộc điều tra về hành vi sai trái liên quan đến mối liên hệ với Epstein. Các hồ sơ được công bố sau này dường như cho thấy ông Mandelson đã chuyển thông tin tài chính cho Epstein khi ông còn là bộ trưởng vào khoảng năm 2009 đến 2010.
Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Ed Davey cho rằng mối quan hệ của ông Andrew và ông Mandelson với Epstein là một "vết nhơ đối với đất nước chúng ta". Ông nhấn mạnh: "Chúng ta phải bắt đầu tẩy sạch vết nhơ đó bằng chất khử trùng của sự minh bạch". Trước những tiết lộ về mức độ thân thiết giữa ông Mandelson và Epstein, Thủ tướng Starmer đã cách chức ông này chỉ sau bảy tháng làm đại sứ và gửi lời xin lỗi đến các nạn nhân của Epstein vì đã bổ nhiệm ông Mandelson.
Phía công ty luật đại diện cho ông Mandelson khẳng định việc bắt giữ ông vào ngày 23/2 là "vô căn cứ" và ông cam kết sẽ hợp tác với cảnh sát để "minh oan cho bản thân". Hiện tại, cả ông Mandelson và ông Andrew đều chưa bị buộc bất kỳ tội danh chính thức nào.