Trong một lá thư gửi tới hội đồng quản trị công ty, vị lãnh đạo 75 tuổi này thừa nhận bản thân đã có "phán đoán tồi tệ" khi duy trì liên lạc với Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell, những nhân vật liên quan đến các vụ bê bối tình dục chấn động.
Quyết định này đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên lãnh đạo kéo dài hơn hai thập kỷ của ông tại một trong những tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới.
Trong tuyên bố chính thức của mình, ông Pritzker bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về những lựa chọn trong quá khứ. Ông khẳng định rằng: "Sự quản lý tốt cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ Hyatt, đặc biệt là trong bối cảnh mối quan hệ của tôi với Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell, điều mà tôi vô cùng hối hận. Tôi đã thực hiện những phán đoán tồi tệ khi duy trì liên lạc với họ, và không có lý do gì để bào chữa cho việc không sớm giữ khoảng cách".
Vì lý do này, ông cũng thông báo sẽ không tái tranh cử vào hội đồng quản trị của tập đoàn khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào năm 2026.
Ông Thomas Pritzker giữ chức Chủ tịch điều hành Hyatt từ năm 2004 và đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong sự phát triển của công ty. Dưới sự dẫn dắt của ông, Hyatt đã thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, áp dụng chiến lược kinh doanh tập trung vào quản lý thay vì sở hữu bất động sản và kiên cường vượt qua giai đoạn khó khăn của đại dịch COVID-19.
Tuy nhiên, những thành tựu này hiện đang bị phủ bóng bởi những mối quan hệ cá nhân gây tranh cãi của ông.
Sự ra đi của ông Pritzker diễn ra trong bối cảnh Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố hàng triệu tài liệu nội bộ liên quan đến Jeffrey Epstein. Những tài liệu này đã phơi bày mạng lưới quan hệ rộng chằng chịt của Epstein với nhiều nhân vật quyền lực trong các lĩnh vực chính trị, tài chính, học thuật và kinh doanh.
Đáng chú ý, các mối quan hệ này vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi Epstein nhận tội vào năm 2008 với các cáo buộc liên quan đến mại dâm và lôi kéo trẻ vị thành niên.
Việc công khai các bằng chứng và hồ sơ pháp lý trong thời gian qua đã tạo ra làn sóng áp lực buộc nhiều nhân vật nổi tiếng phải giải trình về mối liên hệ của họ với Epstein, và trường hợp của Chủ tịch Hyatt là một ví dụ điển hình cho hệ quả từ những mối quan hệ này.