Cựu Đại sứ Anh tại Mỹ bị bắt vì liên quan đến bê bối Epstein

(CLO) Cựu Đại sứ Anh tại Mỹ, ông Peter Mandelson, đã bị cảnh sát London bắt giữ vào ngày 23/2 do nghi ngờ có hành vi sai trái khi đương chức.

Vụ việc này xảy ra sau những tiết lộ về mối quan hệ giữa ông và "tỷ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein. Ông Mandelson, 72 tuổi, từng bị sa thải khỏi cơ quan ngoại giao Anh vào tháng 9 năm ngoái, thời điểm mà mối quan hệ thân thiết của ông với Epstein bắt đầu được đưa ra ánh sáng.

Cuộc điều tra hình sự nhắm vào ông Mandelson đã được khởi động vào đầu tháng này sau khi Chính phủ Anh chuyển giao các nội dung liên lạc giữa cựu đại sứ Mandelson và Epstein cho cơ quan chức năng.

mandelson-arrest-web.jpg.webp
Hình ảnh Jeffrey Epstein và ông Peter Mandelson.

Trong một thông báo về cuộc điều tra, lực lượng Cảnh sát Metropolitan London cho biết: "Các sĩ quan đã bắt giữ một người đàn ông 72 tuổi vì nghi ngờ có hành vi sai trái khi đương chức". Sau đó, một tuyên bố riêng rẽ xác nhận rằng người đàn ông này đã được cho tại ngoại để chờ điều tra thêm. Trước đó, các ống kính máy quay đã ghi lại cảnh ông Mandelson rời khỏi nhà riêng ở trung tâm London cùng với các sĩ quan mặc thường phục có gắn camera trên người trước khi được đưa đi bằng ô tô.

Mặc dù việc bắt giữ cho thấy cảnh sát nghi ngờ có hành vi phạm tội nhưng điều này không đồng nghĩa với việc khẳng định tội danh. Tuy nhiên, các email giữa ông Mandelson và Epstein do Bộ Tư pháp Mỹ công bố vào cuối tháng 1 đã cho thấy hai người có mối quan hệ gần gũi hơn nhiều so với những gì công chúng từng biết.

Các tài liệu này chỉ ra rằng ông Mandelson đã chia sẻ thông tin với Epstein khi ông đang giữ chức bộ trưởng trong chính phủ của cựu Thủ tướng Gordon Brown vào năm 2009. Trước những cáo buộc này, ông Mandelson từng phát biểu rằng ông "vô cùng hối hận" về mối liên hệ với Epstein, nhưng ông chưa đưa ra phản hồi chính thức nào về những tiết lộ mới nhất.

Bê bối này không chỉ dừng lại ở ông Mandelson, tuần trước, Andrew Mountbatten-Windsor, em trai của Vua Charles, cũng đã bị bắt vì nghi ngờ có hành vi sai trái khi đương chức liên quan đến các cáo buộc gửi tài liệu mật của chính phủ cho Epstein. Tội danh hành vi sai trái khi đương chức là một tội hình sự nghiêm trọng có thể đối mặt với mức án tối đa là tù chung thân.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng đang phải đối mặt với sự kiểm tra gắt gao sau khi quốc hội nước này yêu cầu công bố các tài liệu liên quan đến việc thẩm định hồ sơ của ông Mandelson trước khi bổ nhiệm.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: