Sắp diễn ra Hội chợ Làng nghề Việt Nam năm 2025

(CLO) Hội chợ Làng nghề lần thứ 21 năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 13/10/2025, tại số 489 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

Theo ban tổ chức cho biết, đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (14/11/1945 - 14/11/2025), 71 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025).

Hội chợ là sự kiện thường niên của ngành Nông nghiệp và Môi trường nhằm mục đích: Quảng bá, tôn vinh các làng nghề, phố nghề truyền thống; giới thiệu các mô hình làng nghề, phố nghề độc đáo khắp cả nước; khuyến khích khả năng sáng tạo của các nghệ nhân, thợ thủ công nhằm nâng cao chất lượng, phát triển tinh hoa nghề thủ công truyền thống Việt Nam.

Ảnh màn hình 2025-10-07 lúc 15.30.14
Hội chợ Làng nghề nhằm quảng bá, giới thiệu và tôn vinh các mô hình làng nghề, phố nghề độc đáo khắp cả nước.

Đồng thời, tạo cơ hội cho các làng nghề, phố nghề truyền thống thu hút đầu tư trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm với quy mô lớn, khuyến khích phát triển văn hóa du lịch và ngành nghề nông thôn, khôi phục và phát triển nghề truyền thống đang bị mai một, phát huy bản sắc dân tộc theo chủ trương phát triển nông thôn mới.

Là dịp để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) tiêu biểu của Việt Nam. Bao gồm những thành tựu, tiềm năng, thế mạnh, về sản xuất nông nghiệp, sản phẩm OCOP của địa phương, tôn vinh các chủ thể OCOP tiêu biểu; đẩy mạnh kết nối cung - cầu hàng hóa giữa các nhà sản xuất và các đầu mối tiêu thụ, định hướng phát triển theo thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP.

Về quy mô, hội chợ có 100 gian hàng tiêu chuẩn và 1500m2 diện tích sàn trưng bày được thiết kế, trang trí đặc biệt; trưng bày, giới thiệu sản phẩm của 18 tỉnh, thành phố tham gia gồm: Thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Lai Châu, Sơn La, Đồng Tháp, Điện Biên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cao Bằng, Lào Cai, Quảng Ngãi.

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc trưng của các làng nghề, phố nghề truyền thống trong cả nước được trưng bày như: Mây tre đan Phú Vinh, nón lá làng Chuông, tò he Xuân La, dệt thổ cẩm người Lào, mây tre đan Nà Tấu, gỗ mỹ nghệ Phù Khê, tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ, gốm Phù Lãng, đồng Đại Bái, trầm hương Đà Nẵng, bàn ghế mây, coóng khẩu, mỹ nghệ từ vỏ ốc, vỏ sò, vỏ quế, da giày Phú Xuyên, nón lá Trường Giang, trống đồng Quý Châu, chiếu cói Định Yên, Định An, Long Định, xuồng ghe Long Hậu, dệt choàng Long Khánh, chạm khắc gỗ Lương Hòa Lạc, mỹ nghệ lục bình Ngũ Hiệp, giỏ xách Tân Long, nón bàng buông, chổi lông gà Lấp Vò...

Ảnh màn hình 2025-10-07 lúc 15.30.56
Sản phẩm gốm được trưng bày tại Hội chợ Làng nghề.

Ngoài ra, Hội chợ còn trưng bày nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên, sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm chủ lực và các sản phẩm tiềm năng của các địa phương trong cả nước.

Điển hình như: Gạo ST 25, gạo rơm vàng, gạo sén cù Lào Cai, gạo tám Điện Biên, chè Cao Tủa, chè Phan Nhất, chè Thái Nguyên, cà phê Đắk Lắk, mỳ gạo Chũ, tương Liên Chung, tương ớt Mường Khương, nem chua Thanh Hóa, giò me Nghệ An, giò chả Ước Lễ, bánh đa Đô Lương, bánh đa nem làng Chều, chuối ngự Đại Hoàng, cá kho làng Vũ Đại, nem Lai Vung, xoài Cao Lãnh, xoài cát Hòa Lộc, khóm Tân Phước, bánh phồng Cái Bè, hủ tiếu Sa Đéc, hủ tiếu Mỹ Tho, giấm tào mèo Hoàng Liên, miến dong Cao Bằng, miến dong Na Rì, bánh gai Yên Tử, hoa quả sấy dẻo Mộc Châu, hành tỏi Lý Sơn, chả mực Hải Phòng, vịt quay Lạng Sơn, thịt trâu gác bếp Điện Biên, na dai Chi Lăng, hồng Vành Khuyên, mắm tôm, mắm tép Ba Làng….

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: