Sáp nhập, giải thể trường đại học không đạt chuẩn

(CLO) Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW (22/8) về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học, sáp nhập hoặc giải thể các cơ sở không đạt chuẩn.

Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tinh gọn mạng lưới, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nhân lực.

Theo Nghị quyết, ngành giáo dục cần khẩn trương xây dựng khung chiến lược phát triển giáo dục đại học (ĐH), trong đó có việc sáp nhập các viện nghiên cứu vào trường đại học, cũng như nghiên cứu chuyển một số trường về cho địa phương quản lý để đáp ứng sát hơn nhu cầu nhân lực tại chỗ.

Trước đó, tại hội nghị triển khai các đề án phát triển nguồn nhân lực hồi tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã khẳng định định hướng hình thành các trung tâm giáo dục đại học lớn, quy mô đào tạo đến trình độ tiến sĩ.

Cùng với đó là việc tổ chức lại các trường sư phạm, thể dục thể thao, nghệ thuật; tái cấu trúc trường sư phạm kỹ thuật thành các đại học đa ngành, lấy công nghệ và kỹ thuật làm trọng tâm.

Nghị quyết cũng đặt ra nhiệm vụ đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, phổ cập năng lực số và ứng dụng AI có trách nhiệm trong giảng dạy.
Một trong những nhiệm vụ được Bộ Chính trị yêu cầu, cần triển khai sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học, sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn.

Đối với khối cao đẳng sư phạm, phương án sáp nhập vào các trường đại học sư phạm hoặc cơ sở giáo dục đa ngành tại địa phương được đặt ra, nhằm tận dụng nguồn lực, tránh phân tán.

Song song, Nhà nước dự kiến đầu tư phát triển hai trường ĐH Sư phạm Hà Nội và ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh (HCM) thành các cơ sở sư phạm trọng điểm quốc gia.

Ở tầm vĩ mô, đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Việt Nam sẽ tập trung xây dựng hệ thống đại học quốc gia, đại học vùng và nhóm đại học trọng điểm đủ sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. ĐH Quốc gia TP HCM được giao quy mô đào tạo lớn nhất, tới 130.000 sinh viên; ĐH Quốc gia Hà Nội khoảng 80.000; ĐH Huế và ĐH Đà Nẵng sau khi nâng cấp thành đại học quốc gia dự kiến có 140.000–150.000 người học. Một số cơ sở như ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP HCM được định hướng vươn lên nhóm đại học hàng đầu châu Á.

TS Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) nhận định: "Việc sáp nhập, giải thể các trường yếu kém không chỉ giúp tinh gọn hệ thống mà còn tạo mạng lưới cơ sở giáo dục đại học hiện đại, phân bố hợp lý, trở thành bệ phóng nâng tầm giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn mới".

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: