Sạt lở đất trên công trường khiến 1 người tử vong ở Quảng Ngãi

(CLO) Trong lúc thi công tường chắn chống sạt lở thuộc dự án trục chính Bắc - Nam đô thị Vạn Tường (Quảng Ngãi), một lao động tự do bị đất sạt lở vùi lấp, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 9/8, Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong.

z6889569415677_777643596622ae49dcd7c28cdabcfeed.jpg
Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp. Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp

Thông tin ban đầu, khoảng 8h15 sáng cùng ngày, ông N.V.Q. (57 tuổi, trú xã Vạn Tường, Quảng Ngãi), là lao động tự do, đang làm việc tại khu vực thi công tường chắn chống sạt lở thuộc dự án trục chính Bắc - Nam đô thị Vạn Tường, do Ban quản lý dự án công trình giao thông Quảng Ngãi làm chủ đầu tư (Nhà thầu DOTHICO thi công) thì bất ngờ bị đất sạt lở vùi lấp.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương, người dân tổ chức ứng cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Bình Sơn (khu vực xã Vạn Tường). Tuy nhiên, sau đó ông nạn nhân đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Vạn Tường phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: