Sau hàng loạt vụ hỏa hoạn, thị trường thiết bị phòng cháy, chữa cháy hút khách

(CLO) Sau hàng loạt các vụ hỏa hoạn liên tiếp xảy ra kéo theo những thiệt hại đau xót về người và tài sản, nhiều người dân Hà Nội đổ xô đi mua sắm các sản phẩm cứu hỏa như mặt nạ phòng độc, bình chữa cháy, dây thoát hiểm…

Thời điểm nắng nóng kéo dài trước đây, nhiệt độ trung bình luôn ở mức cao là một trong những nguyên nhân xảy ra các vụ cháy lớn trên cả nước. Bởi vậy, vừa qua, các sản phẩm phòng cháy, chữa cháy dịp này bán chạy hơn hẳn, lượng mua tăng gấp đôi, gấp ba lần và hiện nay, mặc dù thời tiết đã mát hơn ở nhiều nơi nhưng giá các sản phẩm này vẫn tăng.

sau hang loat vu hoa hoan thi truong thiet bi phong chay chua chay hut khach hinh 1

Các thiết bị phòng cháy, chữa cháy dịp này bán chạy hơn hẳn.

Theo anh Hoàng (37 tuổi) - chủ một cửa hàng kinh doanh các thiết bị bảo hộ lao động tại Hoàn Kiếm, Hà Nội cho hay, mặt hàng bình cứu hỏa luôn được nhiều người tìm mua, nhất là những ngày trở lại đây, khi mà nhiều vụ cháy nổ xảy ra trên địa bàn TP. Hà Nội.

“Chỉ tính trong khoảng 1 tuần trở lại đây, cửa hàng tôi đã phải nhập thêm vài lần các mặt hàng bình chữa cháy lớn nhỏ. Cháy nổ xảy ra khắp nơi nên nhiều gia đình tới mua để trang bị cho ngôi nhà của mình các thiết bị phòng cháy, chữa cháy”, anh Hoàng chia sẻ.

Cũng theo anh Hoàng, ngay sau vụ cháy quán karaoke ISIS số 231 Quan Hoa (Quan Hoa, Cầu Giấy) ngày 1-8, lượng người dân Hà Nội đổ xô đến cửa hàng mua và trang bị các thiết bị PCCC tăng cao.

“Cửa hàng cũng nhận được nhiều đơn đặt hàng với số lượng lớn từ các quán karaoke trên địa bàn, chủ yếu là bình cứu hỏa. Ngoài ra, các sản phẩm như dây thoát hiểm, mặt nạ phòng độc cũng được khách lẻ tìm mua nhiều”, anh Hoàng nói.

sau hang loat vu hoa hoan thi truong thiet bi phong chay chua chay hut khach hinh 2

Dây thoát hiểm, bình cứu hỏa, mặt nạ phòng độc liên tục “cháy hàng” những ngày gần đây.

Chị Hoàng Thị Nhung (42 tuổi), chủ cửa hàng kinh doanh các thiết bị phòng cháy, chữa cháy trên đường Yết Kiêu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, tùy từng sản phẩm cũng như xuất xứ của từng loại sẽ có những mức giá khác nhau.

“Các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc được khách chuộng mua nhiều hơn do giá thành phải chăng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Bên cạnh đó, cửa hàng cũng có một số sản phẩm xuất xứ từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc với chất lượng tốt hơn”, chị Nhung cho hay.

sau hang loat vu hoa hoan thi truong thiet bi phong chay chua chay hut khach hinh 3

Tùy từng sản phẩm cũng như xuất xứ của từng loại sẽ có những mức giá khác nhau.

Theo khảo sát của PV, mặt nạ chống độc xuất xứ Trung Quốc có giá 250.000 đồng/chiếc, Hàn Quốc 900 – 1 triệu đồng/chiếc. Bình khí giá 400.000 đồng/bình, bình bột được bán với mức giá 200.000 đồng/bình.

Ngoài ra, khách hàng còn có thể lựa chọn các combo có giá thành từ 2-4 triệu đồng gồm: Mặt nạ phòng độc, bình chữa cháy, thang dây thoát hiểm.

sau hang loat vu hoa hoan thi truong thiet bi phong chay chua chay hut khach hinh 4

Phần lớn người dân mua theo đám đông, chưa biết cách vận hành và sử dụng các loại mặt nạ, bình chữa cháy…

Chị Trần Thu Thảo (30 tuổi, sống tại Cầu Giấy, Hà Nội) nhiều ngày nay tìm đến các cửa hàng bán các thiết bị bảo hộ để trang bị cho gia đình các sản phẩm chữa cháy phòng trường hợp xấu xảy ra.

“Thấy thông tin các vụ cháy nổ trên mạng xã hội khiến tôi rất lo lắng nên phải tranh thủ đi sắm cho gia đình một số đồ dùng chữa cháy. Tôi mua 4 chiếc mặt nạ phòng độc có xuất xứ từ Hàn Quốc và 2 chiếc bình cứu hỏa để an tâm hơn”, chị Thảo nói.

Cũng theo chị Thảo, tuy mua những sản phẩm này nhưng chị vẫn không thể biết được chất lượng cũng như cách sử dụng của chúng.

“Tôi mua theo hiệu ứng đám đông, thấy nhiều người mua cũng lo lắng đi mua chứ không biết những chiếc mặt nạ phòng độc này khi xảy ra sự cố có thật sự phát huy được công dụng hay không” – chị Thảo cho biết.

Bài và ảnh: Quỳnh Anh

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: