Sau sáp nhập, thành phố trung tâm Hoa Lư của Ninh Bình sẽ rộng gấp 3 lần hiện nay

(CLO) Tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu đầu năm 2025 sẽ hoàn thành kế hoạch sáp nhập huyện Hoa Lư và thành phố Ninh Bình. Sau khi sáp nhập đô thị này sẽ mang tên thành phố Hoa Lư, với diện tích tự nhiên trên 150km2, đạt 100,16% so với tiêu chuẩn và rộng gấp hơn 3 lần so với thành phố Ninh Bình hiện hữu.

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh Ninh Bình đang thực hiện các chương trình, kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025.

Trong đó, đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, tỉnh Ninh Bình có chủ trương hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư để thành lập thành phố Hoa Lư gắn với định hình tính chất là "Đô thị di sản thiên niên kỷ", dựa trên các giá trị độc đáo, riêng có về địa lý tự nhiên - sinh thái, văn hóa - lịch sử, sở hữu di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu đầu năm 2025 sẽ hoàn thành kế hoạch sáp nhập huyện Hoa Lư và thành phố Ninh Bình.

sau sap nhap thanh pho trung tam hoa lu cua ninh binh se rong gap 3 lan hien nay hinh 1

Một góc thành phố Ninh Bình hiện nay.

Thành phố Ninh Bình hiện nay có diện tích tự nhiên 46,75 km2, quy mô dân số 154.596 người, có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc gồm 11 phường và 3 xã. Huyện Hoa Lư có diện tích tự nhiên 103,49 km2, quy mô dân số 83.613 người, có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 1 thị trấn và 10 xã.

Sau khi sáp nhập đô thị này sẽ mang tên thành phố Hoa Lư, với diện tích tự nhiên trên 150km2, đạt 100,16% so với tiêu chuẩn và rộng gấp hơn 3 lần so với thành phố Ninh Bình hiện hữu. Thành phố này với và quy mô dân số là trên 237.000 người, với với 15 phường và 5 xã trực thuộc.

Theo thông tin từ đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình, việc sáp nhập thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư sẽ được nhập nguyên trạng về số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp.

Trong thời gian 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành, số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ được thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH13 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quy định pháp luật hiện hành.

Tỉnh Ninh Bình hiện có diện tích tự nhiên là 1.411,86km2, quy mô dân số là 1.126.443 người. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 diện tích tự nhiên và quy mô dân số không thay đổi.

Tỉnh Ninh Bình giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện (từ 8 huyện, thành phố như hiện nay sẽ giảm xuống còn 7 huyện, thành phố trực thuộc), trong đó có 2 thành phố là thành phố Hoa Lư và thành phố Tam Điệp; 5 huyện là huyện Gia Viễn, huyện Nho Quan, huyện Yên Mô, huyện Yên Khánh và huyện Kim Sơn.

Sau khi hoàn thành việc sáp nhập và sắp xếp các đơn vị hành chính, toàn tỉnh Ninh Bình sẽ có 125 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn (gồm 98 xã, 21 phường và 6 thị trấn (giảm 21 xã, giảm 1 thị trấn, tăng 4 phường).

Tỉnh Ninh Bình cũng đang triển khai đề án đến năm 2030, cơ bản đạt các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ và đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đô thị Di sản thiên niên kỷ.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: