Sáu tàu chiến Nga trên đường đến Biển Đen tập trận

(CLO) Hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết 6 tàu chiến Nga đang hướng đến Biển Đen từ Địa Trung Hải để tập trận, đồng thời nói rằng đây một hoạt động đã được lên kế hoạch từ trước của quân đội nước này.

Tháng trước, Nga thông báo hải quân của họ sẽ tổ chức một loạt các cuộc tập trận có sự tham gia của tất cả các hạm đội vào tháng 1 và tháng 2, từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương. Đây là động thái hiện sức mạnh quân sự của Nga trong cuộc đối đầu với phương Tây về Ukraine.

sau tau chien nga tren duong den bien den tap tran hinh 1

Tàu đổ bộ Korolev của hải quân Nga trên đường đến Biển Đen vào ngày 8/2/2022. Ảnh: RT

Ba trong số các tàu đã đi qua eo biển của Thổ Nhĩ Kỳ để đến Biển Đen hôm thứ Ba (8/2). Các nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết ba tàu khác dự kiến sẽ đi qua khu vực này vào hôm nay (9/2).

Cụ thể, các tàu Korolev, Minsk và Kaliningrad đã đi qua eo biển Bosphorus vào thứ Ba, trong khi 3 tàu còn lại Pyotr Morgunov, Georgy Pobedonosets và Olenegorsky Gornyak sẽ di chuyển sau đó.

Nga đã tích lũy hơn 100.000 quân gần biên giới Ukraine. Nước này phủ nhận mọi kế hoạch xâm lược nhưng đang tìm kiếm các đảm bảo an ninh sâu rộng, bao gồm các lời hứa NATO không triển khai tên lửa gần biên giới nước này, thu nhỏ cơ sở hạ tầng quân sự và cấm Ukraine gia nhập liên minh.

Về mặt pháp lý, thành viên NATO là Thổ Nhĩ Kỳ có thể đóng cửa các eo biển trung chuyển nếu Nga có hành động quân sự chống lại Ukraine.

"Thổ Nhĩ Kỳ được phép đóng cửa eo biển đối với tất cả các tàu chiến nước ngoài trong thời chiến hoặc khi nước này bị đe dọa xâm lược. Ngoài ra, họ có quyền từ chối quá cảnh đối với các tàu buôn thuộc các quốc gia có chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ", Yoruk Isik, một nhà phân tích địa chính trị ở Istanbul, cho biết.

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có đường biên giới trên biển với cả Ukraine lẫn Nga ở Biển Đen, cho biết bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào cũng sẽ là không thể chấp nhận được và nói với Moscow rằng bất kỳ kế hoạch xâm lượng nào cũng đều là không khôn ngoan.

Tuy nhiên, Tổng thống Tayyip Erdogan cũng đã đề nghị làm trung gian trong cuộc khủng hoảng giữa Moscow và Kiev. Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ thân thiện với cả hai nước, mặc dù Erdogan nói rằng họ sẽ làm những gì cần thiết với tư cách là một thành viên NATO trong trường hợp Nga tấn công.

Hôm thứ Ba, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sau cuộc hội đàm tại Điện Kremlin với người đồng cấp Nga Vladimir Putin rằng ông tin có thể thực hiện các bước để giảm leo thang khủng hoảng và kêu gọi các bên bình tĩnh.

Huy Anh (theo RT)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: