Savills: BĐS nghĩ dưỡng Đà Nẵng tiếp tục hút khách

Thứ bảy, 17/09/2016 08:48 AM - 0 Trả lời

Tổng lượng khách du lịch đến Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm tăng 28% so với cùng kỳ trong đó lượng khách nội địa tăng 4% và có hơn 80% người mua đến từ Hà Nội bị thu hút bởi các sản phẩm BĐS ở Đà Nẵng cũng như những triển vọng du lịch tại thành phố xanh, trẻ trung và năng động này.

(CLO) Tổng lượng khách du lịch đến Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm tăng 28% so với cùng kỳ trong đó lượng khách nội địa tăng 4% và có hơn 80% người mua đến từ Hà Nội bị thu hút bởi các sản phẩm BĐS ở Đà Nẵng cũng như những triển vọng du lịch tại thành phố xanh, trẻ trung và năng động này.

[caption id="attachment_121354" align="aligncenter" width="640"]cac-resort-o-da-nang Đà Nẵng đang tiên phong trong BĐS cao cấp ven biển và chỉ xếp thứ hai sau Nha Trang. (Ảnh:Internet)[/caption]

Những bãi biển cát trắng trải dài và khí hậu ôn đới của bờ biển miền Trung, vị trí địa lý gần với những thành phố lớn tại Nhật Bản và Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga. Thêm vào đó là những di sản văn hóa cùng hạ tầng vượt trội, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng đầu bảng xếp hạng cả nước....đã đưa Đà Nẵng trở thành 1 trong 20 thành phố sạch nhất trên thế giới và cũng là thành phố đáng sống nhất tại Việt Nam.

Theo đánh giá của Savills Việt Nam, trong nửa đầu năm 2016, Đà Nẵng đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của lượng khách du lịch khi tăng trưởng tới 28%, trong đó lượng khách nội địa tăng 4% so với cùng kì năm ngoái.

2

Nhờ hoạt động du lịch khởi sắc, chỉ riêng trong quý II/2016, tổng số khách sạn hạng 3 - 5 sao tại Đà Nẵng tăng 4% theo quý và 15%. Công suất thuê trung bình cũng tăng lên 2% so với quý I/2016. Giá thuê phòng trung bình tăng 6% so với cùng kỳ 2015.

Trong năm 2015, tổng cộng có 73 khách sạn hạng từ 3 đến 5 sao với 8.485 phòng, trong đó, 7 trên tổng 11 khách sạn 5 sao và 4 trên tổng 14 khách sạn 4 sao được quản lí bởi nhà điều hành quốc tế. Do đó, thị trường còn nhiều cơ hội cho sự hiện diện của các nhà điều hành nước ngoài. Tập đoàn Accor Hotels và Resorts Group hiện đang là nhà điều hành lớn nhất tại Đà Nẵng, quản lí khoảng 944 phòng.

untitled

Cũng theo Savills, trong nửa cuối năm 2016, 3 dự án mới ở phân khúc khách sạn dự kiến gia nhập thị trường sẽ tiếp tục cung cấp thêm khoảng 1.320 phòng, bao gồm  Khách sạn Crowne Plaza giai đoạn 2, Hilton Đà Nẵng Hotel và Four Points thuộc Sheraton. Từ sau quý III/2016 đến năm 2018, dự kiến sẽ có thêm 35 dự án mới gia nhập thị trường.

Đối với phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng, Đà Nẵng đang tiên phong trong BĐS cao cấp ven biển và xếp thứ hai sau Nha Trang về tổng nguồn cung với 1.199 biệt thự và 3.367 căn hộ.

Các khảo sát cũng cho thấy rằng có hơn 80% người mua đến từ Hà Nội bị thu hút bởi danh mục đa dạng về các sản phẩm, cơ sở hạ tầng hoàn thiện, những triển vọng du lịch và các chính sách bán hàng hấp dẫn, cũng như một hình ảnh một thành phố xanh, trẻ trung và năng động.

Bên cạnh các dự án thành công phải kể đến Bà Nà Hill, Ocean Villas, Hayatt Regency, Furama, Intercontinetal, và Azura. Các dự án tương lai có quy mô lớn bao gồm Soleil Đà Nẵng, Coco Bay, Đa Phước, Hàn Riverside, Ariyana, Central Coast, Vinpearl Han River, và Ocean Suites& Estates. Thị trường đang đón chờ nguồn cung lớn về căn hộ và biệt thự biển - Savills Việt Nam lạc quan dự báo.

Thanh Tân 

Tin khác

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản
Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

(NB&CL) Dù Luật Đất đai mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng Chính phủ đã có đề xuất trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bất động sản
Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì 'lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó'

Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì "lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó"

(CLO) Ngay cả sau khi Trung Quốc báo cáo mức tăng trưởng kinh tế hàng quý tốt hơn mong đợi, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn quyết định giữ nguyên ước tính tăng trưởng GDP cả năm đối với nước này.

Bất động sản
Doanh nghiệp và môi giới bất động sản sẵn sàng tái nhập 'cuộc chơi'

Doanh nghiệp và môi giới bất động sản sẵn sàng tái nhập 'cuộc chơi'

(CLO) Trong giai đoạn quý I/2024, với các dấu hiệu ấm lên của thị trường, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng như lực lượng môi giới đã bắt đầu hoạt động trở lại. Đánh dấu bước đệm cho một chu kỳ mới của thị trường sắp bắt đầu.

Bất động sản