Shark Liên đầu tư 5 tỷ đồng cho Startup Vulcan vì cảm nhận được tinh thần “kiếm tiền hạnh phúc”

(CLO) Với sự đồng hành cũng như động thái quyết tâm này của Shark Liên, chắc chắn Vulcan Augmestic sẽ đi xa hơn, vươn ra khỏi biên giới Việt.

Nếu là khán giả trung thành của Shark Tank Việt Nam, chắc hẳn mọi người vẫn chưa quên được hình ảnh một “bà đỡ” Shark Liên với phương châm đầu tư hướng đến các startup có mục tiêu kinh doanh nhân văn, vì cộng đồng ở mùa 3.

Sang đến 4 mùa, dù với hai màn chốt deal đầu tiên có phần khang khác khi Shark Liên bày tỏ sự hứng thú và chọn 2 startup ẩm thực Vua Cua và Cloud Cook nhưng nếu để ý kỹ, ai cũng nhận định rằng, bà thực chất vẫn nhất quán đi theo lý tưởng đầu tư vì cộng đồng của mình.

QT1_8300

Và lý tưởng ấy lại một lần được Shark Liên bày tỏ rõ nét qua thương vụ với startup Vulcan Augmestic được phát sóng trong tập 3 vừa rồi. Được biết, Vulcan Augmestic là startup chuyên sản xuất và kinh doanh tay/chân điện tử cho người khuyết chi với giá thành rẻ hơn 2 đến 3 lần so với những sản phẩm cùng chức năng trên thị trường.

Đến với Shark Tank Việt Nam mùa 4, 2 co-founder của Vulcan Augmestic đã kêu gọi mức đầu tư 5 tỷ đồng đổi lấy 15% cổ phần của công ty. Với định hướng kinh doanh mang tính vì cộng đồng, cộng với bài thuyết trình đầy tình cảm, đủ chỉn chu làm bật được tính đột phá của sản phẩm, Vulcan Augmestic đã làm Shark Liên ấn tượng ngay từ giây phút đầu tiên khi thấy năng lượng và tinh thần khởi nghiệp, lý tưởng sống của Founder Khánh Hạ.

Với sự đồng điệu đó, Shark Liên quyết định song hành cùng Vulcan. Cụ thể, Shark Liên đề nghị đầu tư 5 tỷ đồng đổi lấy 25% cổ phần của startup này. Không chỉ dừng lại ở việc đầu tư và hỗ trợ tài chính, bà còn hứa sẽ đưa các sản phẩm Vulcan sang Đức đăng ký bản quyền sáng chế để thêm nhiều người khuyết tật hơn ngoài biên giới Việt Nam có cơ hội tiếp xúc và sở hữu sản phẩm.

Tuy nhiên mức định giá này thấp hơn định giá vòng gọi vốn trước đó của Vulcan Augmetics khiến Khánh Hạ bối rối. Shark Hưng gợi ý cho Khánh Hạ: “Offer của Shark Liên rất giá trị. Shark Liên có thể đưa sản phẩm sang Đức để đăng ký thương hiệu và sáng chế, sở hữu Công ty Bảo hiểm tiếp xúc với nhiều người có nhu cầu, đồng thời còn là Chủ tịch Quỹ GVF có thể mua sản phẩm để tặng những người có nhu cầu” và gợi ý hai bên cấu trúc lại deal.

QT1_8398

Phân tích này làm nổi bật ưu thế và tấm lòng của Shark Liên, đồng thời làm rõ được tư duy kinh doanh “nhìn xa trông rộng” của bà. Trước đó bà chia sẻ, khi đăng ký bằng sáng chế tại Đức - một quốc gia rất nổi tiếng về công nghệ thì cơ hội Vulcan chinh phục được các thị trường khó tính khác trên thế giới sẽ dễ hơn, tuy nhiên, về khâu sản xuất thì vẫn là “made in Vietnam”.

Bị thuyết phục bởi cái tâm và cái tầm của “cá mập bà Ngoại”, Vulcan nhanh chóng gật đầu đồng ý với điều kiện: 5 tỷ đồng ban đầu của Shark Liên sẽ đổi lấy 13% cổ phần và 10% sau khi Shark Liên hoàn thành hỗ trợ các bạn đăng ký thương hiệu và sáng chế tại Đức. Shark Liên cũng đồng thuận với điều kiện này.

Qua sự tương khớp ở cả hai phía khi đều mong muốn làm thật nhiều điều tốt đẹp cho cộng đồng người khuyết tật, tin rằng dưới sự đồng hành của Shark Liên, Vulcan Augmestic sẽ lớn mạnh không ngừng và đem đến những tác động tích cực theo đúng với “giấc mơ” ban đầu của mình.

QT1_7877

Sau quyết định đầu tư này, Shark Liên chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân, khẳng định quyết tâm đầu tư vào Khánh Hạ vì các bạn ấy là hiện thân của châm ngôn “Kiếm tiền hạnh phúc” mà bà đang theo đuổi: “Giá cả cạnh tranh, mục tiêu vì cộng đồng mà vẫn đảm bảo chất lượng, mẫu mã mang đầy tính thẩm mỹ, thậm chí các bạn còn không cần phải hy sinh lợi nhuận để giữ lại những ưu điểm đó. Có thể nói, Vulcan là ví dụ điển hình cho châm ngôn "kiếm tiền hạnh phúc" mà tôi luôn theo đuổi suốt hành trình sự nghiệp kể từ ngày đầu tiên bước chân vào thương trường”.

PV

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: