Showbiz Hàn tưởng nhớ 3 năm ngày mất của JongHyun

Thứ bảy, 19/12/2020 07:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trên mạng xã hội, hàng loạt fan và bạn bè thân thiết của nam ca sĩ đã để lại thông điệp tưởng nhớ Jonghyun - chàng trai nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh.

Ngày 18/12/2017 Jonghyun đã chọn cách rời bỏ thế giới sau quãng thời gian dài chống chọi với căn bệnh trầm cảm và nỗi cô đơn cùng cực. Anh để lại bức di thư cuối cùng với dòng tâm sự: "Tôi đã quá kiệt sức rồi". 

Vào đúng 0h ngày 18/12 (giờ Hàn Quốc), trên mạng xã hội tài khoản chính thức của SHINee đã gây xôn xao cả xứ kim chi khi đăng tải hình ảnh nam ca sĩ cùng thông điệp "Chúng tôi luôn yêu bạn". SHINee vẫn luôn là nhóm nhạc có 5 thành viên, chỉ là giọng ca chính của họ đang hạnh phúc ở 1 nơi bình yên mà thôi.

Trong lòng những người yêu mến Jonghyun, 3 năm dường như mới chỉ xảy ra vào hôm qua vậy.

Trong lòng những người yêu mến Jonghyun, 3 năm dường như mới chỉ xảy ra vào hôm qua vậy.

Ngay lập tức, bài đăng tưởng niệm Jonghyun thu hút gần 1 triệu lượt thích và vô số những bình luận tưởng nhớ nam ca sĩ.

Taeyeon - người chị thân thiết của nam ca sĩ cũng đã nhấn thích bài đăng này.

Taeyeon - người chị thân thiết của nam ca sĩ cũng đã nhấn thích bài đăng này.

Key - thành viên cùng nhóm khiến người hâm mộ bật khóc khi chia sẻ 1 bức ảnh chụp cùng Jonghyun thời cả 2 mới debut cùng dòng chữ: "Em nhớ anh rất nhiều. Em yêu anh".

Empty

Được biết, bức ảnh là thời điểm Key và Jonghyun là những chàng trai 18 đôi mươi, vô cùng tinh nghịch và đáng yêu.

Trong ảnh Jonghyun nở nụ cười vui vẻ, thoải mái trước khi bị căn bệnh trầm cảm giày vò tinh thần.

Trong ảnh Jonghyun nở nụ cười vui vẻ, thoải mái trước khi bị căn bệnh trầm cảm giày vò tinh thần.

Cùng ngày, Sooyoung (SNSD) trong chương trình radio KBS Cool FM Jung Eun Ji Music Plaza với vai trò khách mời. Tại đây, cô đã trò chuyện cùng Tiffany, và Tiffany đã yêu cầu phát sóng bài hát View của SHINee. Được biết, lúc sinh thời, Jonghyun có mối quan hệ vô cùng thân thiết với các thành viên SNSD.

Sooyoung

Sooyoung

Tiffany

Tiffany

Tiffany đã yêu cầu phát sóng bài hát View của SHINee kèm lời nhắn gửi:

Tiffany đã yêu cầu phát sóng bài hát View của SHINee kèm lời nhắn gửi: "Mình muốn giới thiệu ca khúc này nhân ngày tưởng niệm Jonghyun. Mình nhớ cậu ấy rất nhiều và mình hy vọng mọi người có thể cảm thấy tốt hơn sau khi nghe giọng hát trong trẻo của SHINee".

Đối với cộng đồng fan hâm mộ của SHINee để tưởng nhớ về cố nghệ sĩ, hàng năm cứ đến ngày này sẽ đồng loạt treo những hashtag #StayStrongShawols và #YouDidWellJonghyun và đưa chúng lên top xu hướng toàn thế giới trên mạng xã hội Twitter. Dù thời gian có qua đi, nhưng nỗi đau vẫn còn ở trong lòng các fan hâm mộ.

Khánh Ngọc

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa