Sinh viên chật vật tìm kiếm việc làm thời vụ phù hợp trong dịp hè

Mỗi năm, vào dịp nghỉ hè, nhiều sinh viên đang học tập tại các thành phố đều có nhu cầu tìm kiếm các việc làm thêm thời vụ nhằm trang trải cuộc sống và kiếm thêm thu nhập trong quãng thời gian được nghỉ ngơi.

Một số các cửa hàng, nhà tuyển dụng có nhu cầu tuyển nhân sự cũng đã tranh thủ thời gian trong kỳ nghỉ hè để tuyển các sinh viên được nghỉ. Tuy nhiên, thời gian trở lại đây, trong thời điểm mua bán online lên ngôi, nhiều cơ sở kinh doanh thu hẹp cơ sở, trả mặt bằng hoặc trả lương thấp đang khiến cho nhiều sinh viên chật vật tìm kiếm cơ hội việc làm thời vụ.

sinh vien chat vat tim kiem viec lam thoi vu phu hop trong dip he hinh 1

Sinh viên đang ngày càng ưu tiên tìm kiếm việc làm thời vụ trên các trang mạng.

Loay hoay tìm kiếm một công việc phù hợp với bản thân, Bùi Thị Thảo (SV năm nhất, trường Cao đẳng sư phạm Trung ương Hà Nội) cho biết hiện tại ngoài các công việc phục vụ ra để làm thêm trong dịp hè cho sinh viên, Thảo chưa thể tìm kiếm được một công việc nào khác để làm thời vụ trong dịp hè.

“Gia đình em cũng khó khăn nên muốn tìm kiếm công việc hè để có thể kiếm thêm thu nhập, lúc còn cấp 3 em đã từng làm 2 năm trong dịp hè phục vụ quán café nhưng em thấy môi trường không phù hợp, lương cũng khá thấp”, Thảo cho biết.

Theo tìm hiểu của Thảo, hầu hết các công việc phục vụ mới tuyển các sinh viên làm thêm theo giờ, đây cũng là công việc khá phổ biến mà nhiều sinh viên lựa chọn. Tuy nhiên, Thảo cho hay, với mức lương từ 17.000 đồng – 22.000 đồng/ giờ làm việc không thể đáp ứng được nhu cầu mong muốn của bản thân.

Thảo cho biết, hiện tại bản thân đang tìm kiếm tại các hội nhóm trên mạng với mong muốn tìm được một công việc làm thêm hè phù hợp với bản thân. Thảo chia sẻ đang muốn tìm một công việc gia sư cho trẻ tiểu học, tuy nhiên thời gian nghỉ hè của Thảo chỉ được 1 tháng, sau thời gian này Thảo cho hay sẽ phải sắp xếp lại lịch để có thể tiếp tục được công việc.

sinh vien chat vat tim kiem viec lam thoi vu phu hop trong dip he hinh 2

Các công việc phục vụ đang phổ biến với sinh viên trong dịp nghỉ hè.

Tương tự, Hoàng Thị Phương (SV năm 2, trường Cao đẳng FPT Hà Nội) cho biết hiện tại đang làm công việc phục vụ theo giờ trong dịp hè tại Hà Nội. Theo Phương, công việc này diễn ra chỉ một vài tiếng trong ngày với mức lương từ 25.000 đồng – 30.000 đồng/ tiếng tùy ca. Tuy nhiên, Phương cho biết đây không phải công việc thời vụ mà bản thân mong muốn từ đầu.

“Em muốn tìm một công việc phù hợp với ngành học và thời gian đi làm cố định hơn vì dịp hè được nghỉ cả tháng. Tuy nhiên do chưa có kinh nghiệm nên rất khó để tìm được việc ưng ý trong hè, hiện tại em chỉ làm tạm thời để kiếm thêm thu nhập, đợi tìm được công việc ổn và phù hợp hơn, có thể gắn bó lâu dài thì em lại đổi”, Phương cho biết.

sinh vien chat vat tim kiem viec lam thoi vu phu hop trong dip he hinh 3

Sinh viên ngày càng có nhu nhầu cao với những công việc liên quan tới ngành học.

Hầu hết các sinh viên đều mong muốn tìm được một công việc phù hợp với bản thân và chuyên ngành học để làm thêm trong dịp hè, tuy nhiên, các công việc đều đòi hỏi khá cao và số lượng tuyển dụng ít. Đa số các công việc như phục vụ, bưng bê, bán hàng thường tuyển dụng thường xuyên cho các sinh viên có nhu cầu làm bán thời gian, tuy nhiên mức lương khá thấp.

Bên cạnh đó, hiện nay, trong thời kỳ mua bán online được ưa chuộng, nhiều cơ sở kinh doanh thu hẹp diện tích, trả mặt bằng… cũng đang khiến cho một số công việc bán hàng, bưng bê, phục vụ… giảm sút nhu cầu tuyển dụng thời vụ. Thay vào đó, nhiều sinh viên đang có nhu cầu ưu tiên tìm kiếm những công việc phù hợp với ngành học được đào tạo, có thể gắn bó lâu dài hơn trong tương lai.

Thu Phương

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: