Sinh viên Luật Huế thắng lớn ở sân chơi AI và sở hữu trí tuệ

(CLO) Ngày 23/5, tại Hội trường B, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng và Công ty Luật TNHH Tilleke & Gibbins (Việt Nam) tổ chức vòng chung kết Cuộc thi “Sinh viên sáng tạo và Quyền sở hữu trí tuệ” lần thứ VI năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo”.

Sau nhiều phần tranh tài sôi nổi, đội DEEP THINKERS của Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân nhờ tư duy sắc bén, phong cách thể hiện tự tin cùng những ý tưởng sáng tạo mang tính thực tiễn cao liên quan đến sở hữu trí tuệ trong bối cảnh phát triển trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

1000112962.jpg
Giải cá nhân xuất sắc nhất thuộc về thí sinh Trần Thị Ngọc Hà, Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. (ĐHL)

Cuộc thi năm nay quy tụ 7 đội thi đến từ các cơ sở đào tạo luật trên phạm vi toàn quốc, gồm: Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng; Khoa Luật, Đại học Cần Thơ; Khoa Luật, Trường Kinh tế và Quản lý công, Đại học Kinh tế Quốc dân; Khoa Luật, Trường Đại học Văn Lang; Khoa Luật, Trường Ngôn ngữ - Xã hội Nhân văn, Đại học Duy Tân; Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Các đội thi lần lượt trải qua ba phần thi gồm kiến thức chung, kết nối thực tiễn và “Sinh viên sáng tạo” với nhiều hình thức thể hiện phong phú như thuyết trình, hùng biện, sân khấu hóa, tiểu phẩm và âm nhạc. Nội dung cuộc thi tập trung vào các vấn đề đang được xã hội quan tâm như bảo hộ tài sản trí tuệ trên môi trường số, bản quyền trong thời đại AI, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

1000112961.jpg
Giải nhì thuộc về đội BẢN LĨNH UEL - Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. (ảnh: ĐHL)

Không chỉ là sân chơi học thuật, cuộc thi còn giúp sinh viên nâng cao kỹ năng phản biện, tư duy công nghệ, khả năng xử lý tình huống pháp lý và làm việc nhóm. Qua đó, góp phần gắn kết lý luận với thực tiễn, giúp sinh viên tiếp cận sớm với các vấn đề pháp lý mới phát sinh trong thời đại công nghệ số.

Kết quả chung cuộc, giải Nhất thuộc về đội DEEP THINKERS - Trường Đại học Luật, Đại học Huế; giải Nhì thuộc về đội BẢN LĨNH UEL - Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; giải Ba thuộc về đội NEULAWHAYHO - Trường Kinh tế và Quản lý công, Đại học Kinh tế Quốc dân.

1000112960.jpg
Giải nhất thuộc về đội DEEP THINKERS - Trường Đại học Luật, Đại học Huế. (ảnh: ĐHL)

Bốn đội đạt giải Khuyến khích gồm: APEX - Trường Ngôn ngữ - Xã hội Nhân văn, Đại học Duy Tân; AI LAW LẮNG - Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ; V-IP - Khoa Luật, Trường Đại học Văn Lang và AEGIS - Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng phụ như: đội thi được yêu thích nhất thuộc về APEX; đội thi có trang phục đẹp nhất thuộc về V-IP; đội thi ấn tượng nhất thuộc về AI LAW LẮNG. Giải cá nhân xuất sắc nhất thuộc về thí sinh Trần Thị Ngọc Hà, Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Bước sang mùa tổ chức thứ 6, cuộc thi tiếp tục khẳng định uy tín và sức lan tỏa trong cộng đồng sinh viên luật trên toàn quốc. Việc lựa chọn chủ đề “Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo” không chỉ cho thấy sự nhạy bén trong cập nhật xu hướng pháp lý mới mà còn thể hiện vai trò tiên phong của Trường Đại học Luật, Đại học Huế trong đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội số.

Thông qua cuộc thi, nhà trường tiếp tục khẳng định định hướng đào tạo gắn với thực tiễn, tạo môi trường để sinh viên phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo và ý thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong kỷ nguyên công nghệ.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: