Sinh viên tranh biện sôi nổi tại Festival Tân sinh viên Chuyển đổi xanh 2026

(CLO) Từ việc có nên hạn chế xe máy xăng trong trường đại học, xe máy điện có thực sự “xanh” hoàn toàn đến câu hỏi nếu bố mẹ phản đối mua xe điện, những vấn đề tưởng rất đời thường đã trở thành chủ đề tranh biện sôi nổi của sinh viên tại Festival Tân sinh viên Chuyển đổi xanh 2026.

Ngày 25/9, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức chương trình “Festival Tân sinh viên Chuyển đổi xanh 2026”.

Trong khuôn khổ Festival, cuộc thi tranh biện “Green Voice” thu hút sinh viên đến từ 4 trường đại học, gồm Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân và Học viện Cảnh sát nhân dân.

1058.jpg
Không chỉ đưa ra những khái niệm về chuyển đổi xanh, cuộc thi đặt sinh viên trước những câu hỏi gắn trực tiếp với việc học tập, đi lại và đời sống hằng ngày. Ảnh: Tạ Hải

Khi chuyện “xanh” bước vào đời sống sinh viên

Mở đầu cuộc tranh biện, đội HUCE đến từ Đại học Xây dựng Hà Nội đặt vấn đề: “Có nên hạn chế xe máy xăng trong khuôn viên trường đại học hay không?”

Từ định hướng chuyển đổi xanh và các chủ trương liên quan đến hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đội HUCE cho rằng trường đại học không chỉ là nơi đào tạo cho tương lai mà còn có thể trở thành nơi những thay đổi bắt đầu.

Thông điệp được đội đưa ra là: “Đại học không chỉ là nơi hướng đến tương lai, mà còn là nơi tương lai bắt đầu”.

Với đội BK Auto của Đại học Bách khoa Hà Nội, câu chuyện được đặt ở một góc nhìn khác: “Đô thị xanh cần thêm nhiều xe máy điện hay giảm bớt phương tiện cá nhân?”

Đại diện đội thi, Mỹ Lệ cho rằng phát triển xe máy điện cần đi cùng với việc giảm phương tiện cá nhân. Theo đội, chuyển đổi xanh không chỉ nằm ở chính sách mà còn bắt đầu từ tư duy và lựa chọn của mỗi người.

Một câu hỏi khác tiếp tục mở ra nhiều góc nhìn: “Xe máy điện có thực sự là giải pháp giao thông xanh hoàn toàn?”

Từ thực tế sử dụng, các đội cho rằng xe máy điện có thể góp phần giảm phát thải nhưng hiệu quả của quá trình chuyển đổi còn phụ thuộc vào chính sách, hạ tầng, nguồn lực và cách thức triển khai trong thực tế.

10665.jpg
Trong khi đó, đội BBA của Học viện Cảnh sát nhân dân đưa cuộc tranh luận về gần hơn với chính sách dành cho sinh viên: “Nếu được xây dựng chính sách giao thông xanh cho sinh viên, bạn ưu tiên điều gì?”. Ảnh: Tạ Hải

Đội nhấn mạnh sự phối hợp giữa nhà trường, sinh viên và doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp có thể tham gia hỗ trợ sinh viên về phương tiện, chi phí mua, sửa chữa và bảo dưỡng.

Từ tranh biện đến những rào cản rất thực tế

Sau vòng đầu, hai đội BK Auto và BBA giành quyền vào chung kết.

Ở vòng tranh biện cuối, đội BK Auto nhận câu hỏi: “Theo bạn, điều gì đang cản trở sinh viên chuyển đổi xe máy xăng sang xe máy điện?”

Đội cho rằng một trong những rào cản đáng chú ý là tâm lý người dùng và hạ tầng sạc.

Từ đó, các thành viên đề xuất phát triển hệ thống sạc an toàn tại khu dân cư, nhà trọ và bố trí các trạm sạc phù hợp trong khuôn viên trường đại học.

Đội BBA lại đối diện với một tình huống rất gần gũi với sinh viên: “Nếu bố mẹ phản đối mua xe điện, bạn sẽ làm gì?”

Thay vì chỉ nói về lợi ích môi trường, đội tập trung vào nhu cầu đi lại thực tế của sinh viên, đồng thời đề cập các chính sách hỗ trợ từ doanh nghiệp nhằm giảm chi phí mua, sửa chữa và bảo dưỡng xe điện.

1093.jpg
Kết quả chung cuộc, đội BBA của Học viện Cảnh sát nhân dân giành giải cao nhất cuộc thi “Green Voice”. Ảnh: Tạ Hải

Cuộc thi được đánh giá không chỉ ở kết quả thắng - thua mà còn ở việc đưa những vấn đề của chuyển đổi xanh ra khỏi những khái niệm chung chung, để sinh viên trực tiếp đặt câu hỏi, tranh luận và tìm kiếm giải pháp từ chính nhu cầu của mình.

Một lựa chọn có thể trở thành một xu hướng

Bà Nguyễn Thị Hồng, Tổng Biên tập Báo Xây dựng nhấn mạnh, thế hệ trẻ không chỉ là người sử dụng công nghệ mà còn có khả năng tạo ra xu hướng.

“Các bạn trẻ hôm nay không chỉ là người sử dụng công nghệ mà còn là người tạo ra xu hướng. Một lựa chọn của các bạn có thể trở thành một xu hướng tiêu dùng và một sáng kiến có thể trở thành giải pháp cho cộng đồng”, bà Hồng nói.

Theo bà, để thay đổi hành vi và lối sống theo hướng xanh cần sự tham gia của thế hệ trẻ - những người có khả năng dẫn dắt xu hướng tiêu dùng và lựa chọn phương tiện trong tương lai.

1018.jpg
Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng Biên tập Báo Xây dựng phát biểu khai mạc. Ảnh: Tạ Hải

PGS.TS Phạm Thanh Huyền, Trưởng ban Công tác sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội thì cho rằng, việc hình thành lối sống xanh cần được bắt đầu ngay từ những ngày đầu sinh viên bước vào môi trường đại học.

Theo đó, những lựa chọn tưởng nhỏ trong cuộc sống như phương tiện đi lại cũng có thể góp phần hình thành thói quen văn minh, thân thiện hơn với môi trường. Đối với tân sinh viên, việc lựa chọn phương tiện phát thải thấp còn gắn với sức khỏe, giảm ô nhiễm và góp phần giảm áp lực giao thông đô thị.

Bên cạnh “Green Voice”, Festival Tân sinh viên Chuyển đổi xanh 2026 còn có ngày hội phương tiện xanh, tạo điều kiện để sinh viên trực tiếp trải nghiệm các dòng xe điện và phương tiện có mức phát thải thấp.

1028.jpg
Các đại biểu trải nghiệm thực tế tại các gian hàng trong khuôn khổ Festival Tân sinh viên Chuyển đổi xanh. Ảnh: Tạ Hải

Thay vì chỉ tiếp cận chuyển đổi xanh qua thông tin, sinh viên được trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, trao đổi với doanh nghiệp và đưa ra những ý kiến về các giải pháp, sáng kiến cho quá trình chuyển đổi.

Các hoạt động của Festival tiếp tục diễn ra trong ngày 26/9 tại khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Xem thêm

Không cần thi quốc gia, người học vẫn có thể được lựa chọn đi thi quốc tế

Không cần thi quốc gia, người học vẫn có thể được lựa chọn đi thi quốc tế

(CLO) Dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề xuất mở thêm đường vào các kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế: người học không tham dự kỳ thi quốc gia vẫn có thể được cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, hiệp hội, cơ quan, tổ chức lựa chọn, đề cử nếu đáp ứng quy định của kỳ thi quốc tế.

Quảng Ngãi: Xã vùng cao 'trải thảm đỏ', mời chuyên gia tìm đường phát triển kinh tế

Quảng Ngãi: Xã vùng cao 'trải thảm đỏ', mời chuyên gia tìm đường phát triển kinh tế

(CLO) Giữa núi rừng Kon Plông (Quảng Ngãi), chính quyền địa phương đang chủ động tìm hướng đi mới cho kinh tế bằng cách mời các chuyên gia về khảo sát, tư vấn. Từ nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế rừng, dược liệu đến du lịch sinh thái, địa phương kỳ vọng biến những lợi thế sẵn có thành động lực phát triển bền vững.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận 'điểm yếu' trong chuỗi cung ứng sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận 'điểm yếu' trong chuỗi cung ứng sách giáo khoa

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết đã bảo đảm đủ 776.259 bản sách giáo khoa (SGK) còn thiếu phục vụ năm học 2026-2027, đồng thời thừa nhận năng lực dự báo và tổ chức chuỗi cung ứng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu trong bối cảnh mới. Bộ sẽ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

'Quán ăn giấu mặt' trên nền tảng số sắp hết đất sống

'Quán ăn giấu mặt' trên nền tảng số sắp hết đất sống

(CLO) Chỉ vài thao tác trên điện thoại, một phần cơm trưa, ly đồ uống hay suất ăn đêm có thể được giao tận cửa. Nhưng phía sau những “quán ăn số” ấy là câu hỏi: Căn bếp ở đâu, ai chịu trách nhiệm và thực phẩm đã được bảo quản, vận chuyển thế nào?

Dự báo thời tiết ngày 25/9: Cả nước mưa dông, Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn

Dự báo thời tiết ngày 25/9: Cả nước mưa dông, Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn

(CLO) Ngày 25/9, thời tiết trên cả nước phổ biến có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Bắc Bộ và Hà Nội trời có mây, xen kẽ các đợt mưa rào với nhiệt độ cao nhất 31–34 độ C. Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ xuất hiện mưa to, đặc biệt với khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị.

Học sinh lớp 9 dùng chổi đánh học sinh lớp 7 ở Mù Cang Chải

Học sinh lớp 9 dùng chổi đánh học sinh lớp 7 ở Mù Cang Chải

(CLO) Trong thời gian nghỉ trưa trước giờ học buổi chiều ngày 22/9, một học sinh lớp 9 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Mù Cang Chải, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, đã dùng chổi cước tác động vào người một học sinh lớp 7.

Món quà đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gieo tình yêu thể thao nơi phên dậu Tổ quốc

Món quà đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gieo tình yêu thể thao nơi phên dậu Tổ quốc

(CLO) Từ món quà đặc biệt được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng trong ngày khai giảng, những trái bóng đã theo các em học sinh vùng biên Gia Lai ra sân trong dịp Tết Trung thu. Mỗi đường chuyền, cú sút không chỉ mang đến niềm vui mà còn truyền đi sự quan tâm, kỳ vọng và tình cảm dành cho thế hệ trẻ nơi phên dậu Tổ quốc.

Cỡ chữ bài viết: