Số ca mắc Covid-19 tại Mỹ đã tiến sát đến con số 3 triệu người

(CLO) Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đã tiến sát đến con số 3 triệu người, trong đó trên 132.500 người đã tử vong. Hai nước đứng ngay sau Mỹ về số ca mắc mới là Brazil và Ấn Độ.
Số ca mắc mới được ghi nhận trong 24 giờ qua tại Mỹ là trên 40.400 trường hợp. Ảnh minh họa.

Số ca mắc mới được ghi nhận trong 24 giờ qua tại Mỹ là trên 40.400 trường hợp. Ảnh minh họa.

Ba nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 hiện nay là Mỹ, Brazil và Ấn Độ.

Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đã tiến sát đến con số 3 triệu người, trong đó trên 132.500 người đã tử vong. Số ca mắc mới được ghi nhận trong 24 giờ qua tại quốc gia này đã giảm hơn so với những ngày trước đó với trên 40.400 trường hợp.

Brazil đứng thứ hai thế giới sau Mỹ về số ca mắc với hơn 1,6 triệu người. Hiện số người chết vì dịch bệnh này ở Brazil là trên 64.800 trường hợp. Số ca mắc mới trong ngày tại quốc gia này hơn 24.600 bệnh nhân.

Ấn Độ đã vượt Nga về tổng số ca mắc COVID-19 (hơn 697.800 ca), số người tử vong vì dịch bệnh này (19.700 trường hợp) và số bệnh nhân mắc mới trong 24 giờ (trên 23.800 người). Như vậy, Ấn Độ hiện là tâm dịch lớn thứ ba trên thế giới, sau Mỹ và Brazil.

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh trên, thủ đô New Delhi của Ấn Độ bắt đầu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại trung tâm mới được thành lập với diện tích tương đương 20 sân bóng đá và 10.000 giường bệnh. Trung tâm này được xem là bệnh viện dã chiến điều trị bệnh COVID-19 lớn nhất thế giới.

Với chiều hướng gia tăng số ca mắc bệnh hiện nay, một số quan chức chính phủ Ấn Độ lo ngại, đến cuối tháng 7, thủ đô New Delhi có thể ghi nhận hơn 500.000 ca mắc COVID-19.

Tình hình dịch bệnh tại Philippines đang theo chiều hướng xấu đi. Nhà chức trách Philippines thông báo, tổng số ca nhiễm ở nước này đã lên tới 44.000 người sau khi ghi nhận trên 2.400 trường hợp nhiễm mới (riêng thủ đô Manila 1.069 người) vào ngày 5/7, số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.

Bộ Y tế Philippines một lần nữa hối thúc người dân thực hiện nghiêm túc các chỉ dẫn y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân và xã hội, bao gồm thường xuyên rửa tay, giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, tránh ra khỏi nhà khi không cần thiết...

Tổng số ca mắc COVID-19 được ghi nhận tại Nga là hơn 681.000 trường hợp, trên 10.000 người đã không qua khỏi dịch bệnh này. Số ca mắc mới trong 24 giờ qua tại Nga là hơn 6.700 bệnh nhân.

Trong khi đó, nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ 2 đang đe dọa Tây Ban Nha. Ngày 5/7, chính quyền vùng Galicia của nước này đã ra lệnh phong tỏa thành phố La Marina với 70.000 dân.

Theo đó, tất cả cư dân thành phố không được phép rời khỏi khu vực sinh sống và không được tụ tập trên 10 người. Lệnh phong tỏa có hiệu lực trong ít nhất 5 ngày.

Giới khoa học và hoạch định chính sách Canada hiện dự báo làn sóng lây nhiễm thứ 2 của đại dịch COVID-19 sẽ diễn ra vào cuối năm 2020 ở nước này.

Theo kết quả một cuộc khảo sát mới được công bố, khoảng 2/3 số người được hỏi đã ủng hộ Canada đóng cửa trở lại doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực không thiết yếu, nếu số ca mắc mới tăng.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: