Nhiều bệnh viện tại Ấn Độ tham gia buôn bán oxy y tế trên chợ đen

(CLO) Một số cá nhân và bệnh viện tại Ấn Độ bị phát hiện đang trục lợi khủng hoảng bằng cách bán oxy y tế trên chợ đen, đồng thời từ chối những bệnh nhân không nhiễm COVID-19. Chính phủ đã thẳng tay trừng trị các bệnh viện được cho là tích trữ oxy do chính quyền bang cung cấp.
Ảnh: IndiaTV

Ảnh: IndiaTV

Bài liên quan

COVID-19: Làm thế nào để Ấn Độ không lây lan thêm?

COVID-19 lan đến vùng nông thôn Ấn Độ

Thảm họa COVID-19 phá hỏng giấc mộng toàn cầu của Ấn Độ

Số ca nhiễm tăng vọt, Nepal sẽ trở thành ‘Ấn Độ thứ hai’ nếu sai lầm

Theo các báo cáo tin tức, một đơn khiếu nại của cảnh sát đã được ghi nhận chống lại Arun Pandey, Giám đốc Bệnh viện Sun nằm ở khu vực Gomti Nagar ở thủ phủ bang Uttar Pradesh, trên cơ sở một cuộc điều tra sơ bộ do Thẩm phán Quận yêu cầu. Theo ghi nhận ban đầu, những khiếu nại trên về việc cẩu thả trong khâu chăm sóc bệnh nhân là có thật.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ban giám đốc bệnh viện đã từng gửi bệnh nhân nhiễm COVID-19 đến các bệnh viện khác với lý do thiếu oxy để điều trị thêm. Cuộc điều tra cũng cho thấy bệnh viện có đủ oxy y tế để tiếp tục điều trị cho những bệnh nhân này.

Tương tự, một bệnh viện điều trị COVID-19 ở Bulandshahr đã bị cảnh sát đột kích vào đêm thứ Tư (5/5) sau khi các báo cáo về việc bán oxy y tế trên chợ đen và thu phí cắt cổ cho bệnh nhân được đưa ra ánh sáng. Người quản lý của bệnh viện ngay lập tức bị bắt.

Tuy nhiên, nhân viên điều dưỡng đã bỏ trốn khỏi hiện trường và cảnh sát phải điều một đội của Sở Y tế đến chăm sóc bệnh nhân. Giám đốc của bệnh viện Bulandshahr đã thông báo trên Twitter rằng bệnh viện đang bị phong tỏa và bệnh nhân đang được chuyển đến các bệnh viện khác.

Ở Kanpur, Sở cảnh sát và Cục Quản lý Dược và An toàn Thực phẩm đã phối hợp bắt giữ 3 nhóm đối tượng chào bán các thiết bị y tế và phẫu thuật không có kiểm định. Một lượng lớn máy đo oxy xung, máy đo lưu lượng oxy, nhiệt kế, v.v. đã được thu giữ.

Chính phủ Ấn Độ gần đây đã quyết định triển khai các bác sĩ đã nghỉ hưu, nhân viên đã nghỉ hưu của các lực lượng vũ trang và nhân viên y tế phục vụ để đối phó với sự gia tăng của dịch bệnh.

Theo báo cáo của TFI, trong khi các bệnh nhân trên khắp đất nước đang chiến đấu để tìm oxy và bình oxy, chính quyền bang Uttar Pradesh đã lặp đi lặp lại rằng họ không thiếu oxy nhưng vấn đề duy nhất là thị trường chợ đen. Hai bệnh viện nói trên có đầy đủ nguồn cung cấp do chính phủ bang cung cấp, tuy nhiên, họ vẫn tham gia vào thị trường chợ đen.

“Không có tình trạng thiếu oxy ở bất kỳ bệnh viện COVID-19 nào, dù là tư nhân hay chính phủ. Vấn đề là tiếp thị đen và tích trữ, và sẽ bị xử lý rất nặng tay", chính quyền bang Uttar Pradesh cho hay. Các bệnh viện bị phát hiện đã bị tước giấy phép hoạt động ngay lập tức.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: