26 người chết và khoảng 150 người mất tích tại ngôi làng ven biển Pilar, một phần của đô thị Abuyog, sau khi một dòng bùn đất ập xuống đẩy những ngôi nhà xuống biển và chôn vùi phần lớn khu định cư, chính quyền cho biết.
Các nhân viên bảo vệ bờ biển Philippines đang sơ tán cư dân địa phương khỏi những ngôi nhà bị ngập lụt của họ ở thị trấn Panitan, tỉnh Capiz khi mưa lớn do bão nhiệt đới Megi gây ra làm ngập lụt khu vực. Ảnh: Handout
"Thành thật mà nói, chúng tôi không còn hy vọng tìm được những người sống sót nữa", Thị trưởng Abuyog Traya nói với AFP và cho biết thêm rằng các nhân viên cấp cứu hiện đang tập trung vào nhiệm vụ khó khăn là tìm kiếm các thi thể.
Ara Mae Canuto, 22 tuổi, nói rằng cô ấy đã cố gắng tháo chạy khi bị cuốn xuống nước và suýt chết đuối.
"Tôi nuốt phải bùn đất, tai và mũi của tôi đầy bùn", Canuto nói với AFP qua điện thoại từ giường bệnh. Cha cô đã chết và mẹ cô vẫn chưa được tìm thấy.
Philippines chịu nhiều thiên tai thường xuyên bị tàn phá bởi các cơn bão - bao gồm Siêu bão Haiyan vào năm 2013 - và các nhà khoa học cảnh báo rằng chúng đang trở nên mạnh hơn khi thế giới nóng lên do sự thay đổi khí hậu.
Chính quyền địa phương cho biết thành phố Baybay cũng đang quay cuồng sau khi những đợt đất bùn tràn vào các khu định cư nông nghiệp vào cuối tuần qua, khiến ít nhất 48 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. 27 người vẫn đang mất tích.
Theo cơ quan thảm họa quốc gia này, 3 người cũng đã thiệt mạng ở tỉnh miền trung Negros Oriental và 3 người ở hòn đảo chính phía nam Mindanao.
Số người chết từ Megi dự kiến sẽ tăng lên khi các hoạt động cứu hộ chuyển sang trục vớt các thi thể.
Philippines - được xếp hạng trong số các quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước tác động của biến đổi khí hậu - phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm.
Mai Anh (theo CNA)