Sở VH-TT Hà Nội thông tin về việc dừng triển lãm tranh 'Điện Biên Phủ'

(CLO) Sở VH-TT Hà Nội đã làm việc với tác giả cùng các bên có liên quan, thống nhất tạm dừng tổ chức triển lãm “Điện Biên Phủ” và sẽ có thông báo tới các đơn vị và cá nhân có liên quan.

Trước sự việc triển lãm "Điện Biên Phủ" của họa sĩ Mai Duy Minh bị tạm dừng, Sở Văn hoá và Thể thao (VH-TT) Hà Nội vừa có thông báo chính thức.

Theo đó, Sở VH-TT Hà Nội đã làm việc với tác giả, cơ quan quản lý địa điểm tổ chức yêu cầu tạm dừng và các bên có liên quan thống nhất tạm dừng tổ chức triển lãm “Điện Biên Phủ”.

so vh tt ha noi thong tin ve viec dung trien lam tranh dien bien phu hinh 1

Tranh “Điện Biên Phủ” của họa sĩ Mai Duy Minh

Việc tạm dừng căn cứ Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 2/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật; Thông tư số 01/2018/TT-BVHTTDL ngày 18/1/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Sở VH-TT Hà Nội cho hay, ngày 14/4/2022, Sở đã cấp Giấy phép số 133/GP-SVHTT cho ông Mai Duy Minh được tổ chức triển lãm tác phẩm mỹ thuật “Điện Biên Phủ”; thời gian trưng bày từ ngày 7/5/2022 đến ngày 20/5/2022 tại Nhà Bảo tàng, Đại học Mỹ thuật Việt Nam, số 42 Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sau khi nhận được thông tin về triển lãm còn có ý kiến khác nhau về một số tác phẩm cần làm rõ hơn tránh hiểu nhầm, Sở VH-TT Hà Nội đã làm việc với tác giả, cơ quan quản lý địa điểm tổ chức yêu cầu tạm dừng và các bên có liên quan thống nhất tạm dừng tổ chức triển lãm.

“Sau khi có kết luận, Sở VH-TT sẽ có thông báo tới các đơn vị và cá nhân có liên quan”- thông báo nêu rõ.

Trước đó, theo kế hoạch, triển lãm “Điện Biên Phủ” của họa sĩ Mai Duy Minh khai mạc lúc 17h ngày 7/5 tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Tuy nhiên, 15h chiều cùng ngày, đại diện Sở VH-TT Hà Nội, đại diện Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Triển lãm đã có buổi làm việc với họa sĩ và đại diện trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (nơi cho thuê địa điểm triển lãm).

Sau đó, Sở VH-TT Hà Nội yêu cầu tạm dừng triển lãm này vì “có thông tin cho rằng một số bức tranh có thể gây hiểu nhầm”. Sở VH-TT Hà Nội cũng cho biết sẽ thành lập hội đồng thẩm định lại và đưa ra kết luận trong thời gian ngắn nhất có thể.

Theo giấy phép số 133/GP-SVHTT của Sở VH-TT Hà Nội do Phó Giám đốc Phạm Thị Mỹ Hoa ký, họa sĩ Mai Duy Minh được trưng bày 88 tác phẩm từ ngày 7/5 đến ngày 20/5 tại Nhà Bảo tàng, Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Thông tin từ nhà tổ chức gửi tới báo chí cho biết, tại triển lãm này, lần đầu tiên một bức tranh sơn dầu có kích thước lớn, 190x490 cm, vẽ trên toan liền khổ, về chủ đề chiến đấu và chiến thắng Điện Biên Phủ được triển lãm ở Việt Nam.

Một số bức tranh của họa sĩ Mai Duy Minh: 

so vh tt ha noi thong tin ve viec dung trien lam tranh dien bien phu hinh 2

Ký họa từ ảnh tại Bảo tàng Điện Biên Phủ

so vh tt ha noi thong tin ve viec dung trien lam tranh dien bien phu hinh 3

Ký họa Bế Văn Đàn

so vh tt ha noi thong tin ve viec dung trien lam tranh dien bien phu hinh 4

Tác phẩm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

so vh tt ha noi thong tin ve viec dung trien lam tranh dien bien phu hinh 5

Họa sĩ Mai Duy Minh. Ảnh: NVCC

Bức tranh này là kết quả của 10 năm làm việc của họa sĩ Mai Duy Minh, kể từ khi có ý tưởng cho đến khi anh chính thức hoàn thành vào cuối năm 2021. Bức tranh có tiêu đề “Điện Biên Phủ” và là một trong hai bức tranh chính của sự kiện triển lãm.

Triển lãm tranh “Điện Biên Phủ” còn có bức tranh chính thứ hai có tiêu đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp”. Bức tranh vẽ Đại tướng có chất liệu sơn dầu, kích thước 89x89cm, hoàn thành trong 4 năm, từ 2017 đến 2021.

Cũng tại triển lãm, họa sĩ Mai Duy Minh còn trưng bày 86 trong tổng số hàng trăm ký họa chì, bút bi, bút sắt và phác thảo chì, sơn dầu ở nhiều kích thước khác nhau.

T.Toàn

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: