Sóc Trăng: Bước phát triển vững chắc của thị xã Vĩnh Châu trong Quý III/2019

(NB&CL) Trong Quý III/2019, tình hình kinh tế - xã hội thị xã Vĩnh Châu tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật và toàn diện trên nhiều lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Sóc Trăng, nhất là nâng cao được thu nhập, nâng cao chất lượng sống cho người dân địa phương.

Theo đó, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển trong năm 2019, thị xã Vĩnh Châu đã tập trung mọi nguồn lực, xác định những ngành nghề ưu tiên, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội của thị xã, làm nền tảng phát triển cho các giai đoạn tiếp theo.

Cụ thể, trong nông nghiệp, dù hoạt động sản xuất còn gặp không ít khó khăn, nhưng địa phương đã nỗ lực để tạo chuyển biến tích cực. Bên cạnh cây lúa giúp đảm bảo các nhu cầu về lương thực (3.304ha đã xuống giống), thị xã Vĩnh Châu cũng tích cực phát triển diện tích cây ăn quả và rau màu, nhất là hành tím thương phẩm với 5.314 ha, năng suất 17,53 tấn/ha, sản lượng 93.143 tấn, cao hơn năm trước 11.913 tấn.

Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ.

Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ.

Đáng chú ý là lĩnh vực thủy sản tiếp tục gặt hái những thành quả tốt với tổng sản lượng đạt được là 36.523 tấn (cao hơn 15.848 tấn so cùng kỳ 2018), mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp thu nhập của người dân liên tục được cải thiện.

Bên cạnh đó, lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ ở Vĩnh Châu cũng chuyển biến tích cực. Theo thống kê mới nhất, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trong quý III/2019 đạt 1.870 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng 5.520 tỷ đồng. Các hoạt động xúc tiến thương mại cũng được thị xã đẩy mạnh, công tác quản lý thị trường được tăng cường, việc kêu gọi, xúc tiến hợp tác đầu tư được quan tâm thường xuyên...

Bên cạnh kinh tế, thị xã Vĩnh Châu đã nỗ lực đẩy mạnh phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội; đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đạt yêu cầu về nội dung, hình thức, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân.

Ngoài ra, thị xã Vĩnh Châu còn cho triển khai đồng bộ các giải pháp an sinh xã hội trên nhiều phương diện như: hỗ trợ người dân phát triển sản xuất; rà soát, giải quyết các chế độ chính sách cho người nghèo, hộ cận nghèo; chăm lo, giải quyết các chế độ chính sách với người có công, đối tượng trợ cấp xã hội. Đáng kể nhất, từ đầu năm 2019 đến nay, thị xã đã triển khai xây dựng 179 căn nhà cho người có công; tặng quà cho đối tượng chính sách với tổng số tiền 697.300.000 đồng; khai giảng 07 lớp dạy nghề và giải quyết việc làm cho 2.480 lao động; thành lập các đoàn đi thăm và tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ hưu trí tiêu biểu là người Khmer;…

Theo UBND thị xã Vĩnh Châu, các kế hoạch xây dựng Nông thôn mới tại địa phương đã và đang được thực hiện quyết tâm, quyết liệt. Hiện thị xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xã Vĩnh Tân đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2019.

Minh Luân

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: